TTVH Online

Nguyễn Thùy Dung dừng bước ở bán kết

26/05/2008 15:13 GMT+7

Nguyễn Thùy Dung đã trở thành tay vợt nữ Việt Nam đầu tiên lọt vào đến tứ kết giải quần vợt nhà nghề thế giới ITF Womens Circuit.

(TT&VH) - Nguyễn Thùy Dung đã trở thành tay vợt nữ Việt Nam đầu tiên lọt vào đến tứ kết giải quần vợt nhà nghề thế giới ITF Womens Circuit.

Trước khi đấu trận bán kết, Nguyễn Thùy Dung vô danh đã giành chiến thắng ở vòng loại trước hai tay vợt Chutharat Rungtein (Thái Lan) 2-1 (6/3, 6/7, 6/3) và Chun Yan He (Trung Quốc) 2-0 (6/4, 6/2) ở vòng loại. Bước vào vòng đấu chính thức đầu tiên, Dung vượt qua Yumi Nakano (Nhật Bản, xếp hạng 740 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3 và 6/3).
 
Tay vợt trẻ Nguyễn Thùy Dung
 
Ở vòng 2, Thùy Dung tiếp tục gây ấn tượng với giới chuyên môn khi đả bại Ying Ying Duan (Trung Quốc, hạng 974 TG) ở tỷ số 2-1 (4/6, 6/2 và 6/2) để giành quyền lọt vào vòng tứ kết thắng tiếp Ai Yamamoto (Nhật Bản, hạng 1.067 TG) với tỷ số 2-0. Tuy nhiên Thùy Dung đành dừng bước ở bán kết khi đụng tay vợt hạt giống số 10 của giải là Lee Cho Won (Hàn Quốc) với tỷ số 0-2 (4/6 và 4/6). Đây là giải đấu thường niên của Liên đoàn quần vợt thế giới (được tổ chức tại Khonkan, Thái Lan), và là cơ hội tốt cho các tay vợt tích lũy điểm trong bảng xếp hạng cá nhân. Tổng giải thưởng là 10.000 USD, trong đó tay vợt vô địch nhận được 2.000 USD.

Hai năm trở lại đây, Nguyễn Thùy Dung chủ yếu tập huấn tự túc tại Thái Lan và hồi tháng 7 năm ngoái, nhờ du đấu nhiều nên Thùy Dung từng được xếp hạng 1243 giải đơn và hạng 647 giải đôi nữ. Từ đầu năm, hầu như tháng nào Thùy Dung cũng tham dự ít nhất một giải đấu: Obregon (tháng 3), Los Mochis, Mazatlan và Toluca (tháng 4), Bangkok và Khonkan (tháng 5).

Hàm Yên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN