TTVH Online

Dân số Trung Quốc có thể tăng lên tới 1,5 tỷ người

25/10/2008 13:07 GMT+7

Trong vòng một thập kỷ tới, dân số Trung Quốc dự kiến tăng bình quân 8 triệu người/năm và đến năm 2033, nhiều khả năng nước này sẽ có đến 1,5 tỷ dân.

(TT&VH) - Trong vòng một thập kỷ tới, dân số Trung Quốc dự kiến tăng bình quân 8 triệu người/năm và đến năm 2033, nhiều khả năng nước này sẽ có đến 1,5 tỷ dân.

Lượng người trên 65 tuổi sẽ lên tới 320 triệu người vào năm 2040, chiếm gần 22% tổng dân số, trong khi năm 2007 lượng người già chỉ chiếm 8,1%. Ngoài ra, đất nước đông dân nhất thế giới này còn phải vật lộn với sự mất cân bằng về giới tính và hiện tượng đó có thể làm phá vỡ nghiêm trọng tính ổn định xã hội.

Tỷ lệ chênh lệch giới tính giữa nam và nữ đã tăng mạnh kể từ thập kỷ 1990 khi nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc chỉ thích có con trai. Năm 1981, mức chênh lệch này là 108 nhưng đến năm 2000 đã tăng lên 119,92%, tức là cứ 100 bé gái ra đời thì có tới 119 bé trai được sinh ra. Ở 5 tỉnh của Trung Quốc thì con số này lên tới 130%. Như vậy vào năm 2020, Trung Quốc có khoảng 30 triệu đàn ông khó có thể lấy được vợ vì sự mất cân bằng giới.
 
T.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN