TTVH Online

Hull City – Chuyện lạ ở Premier League

07/10/2008 07:05 GMT+7

Trước đây, các fan của Hull City đã rất buồn khi chứng kiến các CLB... Rugby được nhắc đến nhiều hơn tại thành phố. Nhưng giờ họ đang phấn khích vì bước tiến của đội nhà.

(TT&VH Online) - Các fan của làng túc cầu khi liếc mắt qua bảng xếp hạng của Premier League sẽ không ngạc nhiên mấy khi thấy rằng Chelsea và Liverpool đang cạnh tranh nhau vị trí đứng đầu trong khi Arsenal đang xếp thứ tư, nhưng họ sẽ không khỏi đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc khi nhắc đến đội bóng đang xếp thứ ba – Hull City.

* Những kẻ không thèm nhìn….bảng xếp hạng

Ngay trong mùa bóng đầu tiên lên chơi ở giải Ngoại hạng, Hull đang có thành tích đáng nể với 14 điểm sau 7 lượt đấu và hai chiến thắng để đời trước trước Arsenal và Tottenham. Nếu “Các chú hổ” vẫn ở lại trong top 3 cho đến cuối mùa bóng năm nay, người ta sẽ được chứng kiến đội bóng mới đây còn cho ở giải hạng... 4 của bóng đá Anh và đến từ thành phố cảng buồn tẻ miền Đông nước này có thể tham dự giải đấu danh giá nhất châu lục - Champions League.

Tuy nhiên, HLV Phil Brown, một nhân vật hoàn toàn vô danh cho đến khi Hull thăng hạng, lại không hề ngạc nhiên về việc đội bóng ông đang dẫn dắt có thành tích quá tốt như vậy. “Chúng tôi đã đi kiếm được hơn 3 điểm so với kế hoạch bởi không thành viên nào trong đội nghĩ rằng sẽ đánh bại được Arsenal ngay trên sân Emirates'', Phil Brown đánh giá sau chiến thắng 1-0 trước Tottenham. Quả là những lời lẽ khiêm tốn, nhưng ẩn giấu đầy sự kiêu hãnh.
 
Hull City đã gây ấn tượng với những chiến thắng trước các "đại gia"

Nhà cầm quân của Hull City còn nhấn mạnh: “Việc khó nhất tôi phải làm kể từ tuần trước là giữ cho mình không bay lên chín tầng mây và giúp các cầu thủ không quá tự tin. Tôi chưa bao giờ nhìn vào bảng xếp hạng kể từ đầu mùa bóng. Giờ thì tôi sẽ phải bắt đầu nhìn nó”.

Đóng góp lớn trong thành công của Hull là ngôi sao người Brazil Geovanni. Cựu tiền vệ của Barcelona và Benfica này đã có cú sút xa thành bàn góp phần vào chiến thắng 2-1 trước Arsenal và cú đá phạt trực tiếp ghi bàn thắng duy nhất cho đội trong chiến thắng trên sân White Hart Lane ngày 5/10 vừa qua. Lặp lại tuyên bố của ông thầy Brown, cầu thủ mùa bóng trước còn chơi cho Manchester City này nói: “Tôi không hề ngạc nhiên về vị trí của đội trên bảng xếp hạng. Chúng tôi có các cầu thủ giỏi”.

Và Hull, đội bóng đã hạ gục Newcastle, hiện đã giành hơn 3 điểm so với tổng thành tích trong mùa giải trước của “hiện tượng” ở lượt đi Derby County.
 

* Đau đầu với nhà cái

HLV Brown, người đã bổ sung cựu tiền vệ George Boateng của Middlesbrough vào đội hình gồm những cầu thủ đã trôi dạt qua nhiều CLB này, cũng tin rằng thành công của đội bóng cho tới thời điểm này không hề có chút nào may mắn. Trong khi các HLV ở Premier League có dư dả cầu thủ để “dụng binh” và luân phiên sử dụng những ngôi sao nhằm dưỡng sức những cầu thủ đắt giá này cho cuộc đua marathon kéo dài thì Brown chỉ có thể sử dụng những gì ông có trong tay.

HLV Brown cho biết: “Chúng tôi giữ nguyên đội hình thi đấu với chính các cầu thủ từ đầu mùa giải và tôi không nghĩ rằng có nhiều HLV tại Premier League có thể nói được rằng họ có thể làm như thế, đó là chưa kể đến đội hình dự bị nguyên xi. Đó là sự ổn định mà chúng tôi đang theo đuổi’”.

Brown cũng không chấp nhận những nhận định rằng Hull chỉ đánh bại được Newcastle và Tottenham khi các đội bóng này đang trên đà đi xuống và hạ được Arsenal bởi các “Pháo thủ” bị kiệt sức vì những mặt trận khác. “Người ta cứ nói mãi rằng đây là lúc để đánh bại Newcastle, Arsenal và Tottenham. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thuận lợi bởi đó là các đội mạnh”, Brown bày tỏ.
 
Geovanni đóng vai trò quan trọng trong thành công của Hull City

Giờ thì Brown háo hức chờ đón 2 tuần xả hơi của Premier League vì các đội tuyển quốc gia phải thi đấu hai lượt vòng loại World Cup. Dĩ nhiên Brown vui vì có rất ít cầu thủ trong đội bóng này phải về phục vụ đội tuyển, có nghĩa là Hull sẽ có thời gian lấy lại sức để tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng.

Ông nói: “Kỳ nghỉ giải lao đã đến rất đúng lúc. Các cầu thủ đã phải lao động rất vất vả và chúng tôi đã phải thi đấu bảy trận liên tục. Mùa trước chúng tôi đã không được nghỉ ngơi cho đến tháng Năm và sau đó chỉ được nghỉ có sáu tuần”.

Trước đây, các fan ở đội bóng của Brown đã từng rất đau buồn khi chứng kiến các CLB... Rugby được nhắc đến nhiều hơn tại thành phố. Nhưng dù họ đang rất phấn khích vì vị trí của “Các chú hổ” trên bảng xếp hạng, nhận định của các nhà cái sẽ khiến họ phải thực tế hơn. Dù tỷ lệ đặt cược Hull sẽ giành chức vô địch đã giảm từ 1 ăn 5000 xuống còn 1 ăn 1000, đội bóng vùng duyên hải phía Đông này hiện vẫn xếp thứ hai sau Stoke trong nhóm các đội có khả năng...rớt hạng cao nhất.

NamSơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN