TTVH Online

Tưởng nhớ Mẹ Teresa

06/09/2008 10:44 GMT+7

Các nữ tu Thiên chúa giáo trong một dàn đồng ca ở Calcutta (Ấn Độ) đang trình diễn.

(TT&VH Online) - Các nữ tu Thiên chúa giáo trong một dàn đồng ca ở Calcutta (Ấn Độ) đang trình diễn để tượng niệm nhân 11 năm ngày mất của Mẹ Teresa (5/9/1997 - 2008).
 
Mẹ Teresa (sinh 1910), một nữ tu Thiên chúa giáo gốc Albani, là người sáng lập hội Thừa sai Bác ái (Missionaries of Charity), ở Calcutta, Ấn Độ vào năm 1950. Bà được trao giải Nobel Hòa bình năm 1979 cho những nỗ lực không mệt mỏi của bà đề cứu giúp những người bị thiệt thòi trong xã hội. Sau khi chết, bà đã được Giáo Hoàng John Paul II phong thánh.

Q.K
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN