TTVH Online

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn: Sóng gió thương trường

02/07/2008 01:13 GMT+7

Sau một thời gian ấp ủ kịch bản phim về thị trường makerting ở Sài Gòn, nhóm viết kịch bản Thằng Mõ hoàn tất được Sóng gió thương trường (30 tập).


Đạo diễn Trần Cảnh Đôn
(TT&VH Online) - Sau một thời gian ấp ủ kịch bản phim về thị trường makerting ở Sài Gòn, nhóm viết kịch bản Thằng Mõ (mà cụ thể là 2 tác giả Quách Thị Nhung, Nguyễn Vũ) cũng hoàn tất được Sóng gió thương trường (30 tập), Trần Cảnh Đôn đạo diễn và nhà đầu tư là FPT Media, đang quay được 6 tập.
 
Như tên gọi của nó, phim này nói về một đề tài rất nóng bỏng và năng động, nơi đồng tiền là sức mạnh, và thường chi phối được con người. Tình – tiền – tù – tội… là điều khó tránh khỏi, nhưng trên hết, vẫn là cái tình, nơi đó con người tìm thấy hi vọng và tương lai. Chưa thể nói gì nhiều vì phim đang còn trong giai đoạn bấm máy, nhưng đạo diễn này cũng tỏ ra khá tự tin, và cho rằng có 2 lý do để phim “thắng”: dàn diễn viên trẻ đẹp bắt mắt, và đề tài đang nóng hổi ngoài thị trường chứng khoán. Phim này dự kiến lên sóng vào dịp cuối năm 2008.

Văn Bảy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN