TTVH Online

"Cầu thủ xuất sắc nhất trận": Những tiêu chí bầu chọn đáng ngờ

30/06/2008 04:54 GMT+7

Sau mỗi trận đấu của VCK EURO 2008, ban tổ chức giải đều trao tặng danh hiệu “Man of the Match” (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) cho một cầu thủ.

(TT&VH Online) - Sau mỗi trận đấu của VCK EURO 2008, ban tổ chức giải đều trao tặng danh hiệu “Man of the Match” (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) cho một cầu thủ. Các tiêu chí để trao phần thưởng này tưởng chừng khá đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều bất ngờ.

Tuyển thủ Andres Iniesta ngỡ ngàng ngắm chiếc Cup xấu xí “Man of the Match” dành cho anh và sau đó cũng ngỏ lời cảm ơn như một cầu thủ nhận được một giải thưởng mà anh ta cảm thấy khó chịu: “Tôi rất vui mừng, nhưng thật ra toàn đội đáng được trao phần thưởng này. Tôi quả không có gì nổi trội”. Thế nhưng, Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của UEFA vẫn đề đạt UEFA trao cho anh cái phần thưởng này.

Danh hiệu “Man of the Match” vốn được trao cho các cầu thủ nổi bật nhất trên sân cỏ, thi đấu xuất sắc và có đóng góp to lớn vào thành tích của đội nhà. Theo một hệ thống cho điểm khá phức tạp, Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của UEFA có nhiệm vụ phân tích trận đấu và bầu chọn “Man of the Match”.

Tuyển thủ Iniesta bị bất ngờ khi được trao danh hiệu này vì trong trận bán kết thắng Nga, anh không hề ghi được bàn thắng nào và cũng không cản phá được một cú sút phạt đền – những tiêu chí quan trọng để được trao danh hiệu “Man of the Match”.
 
Thủ môn Casillas, ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải

Trong trận bán kết Đức-Thổ Nhĩ Kỳ, hậu vệ cánh Philip Lahm đã được trao danh hiệu “Man of the Match” chỉ vì anh ghi được bàn thắng ở phút 90 giúp ĐT Đức lọt vào trận chung kết, mặc dù trước đó anh đã mắc phải nhiều sai lầm chết người bằng 4 trận đấu trước đó cộng lại. Trong khi đó, cầu thủ thi đấu nổi trội nhất của ĐT Đức trong trận này là Thomas Hitzlsperger lại bị “trắng tay”.

Khi được trao danh hiệu cao quí này, Philipp Lahm thú nhận: "Tôi cũng không hiểu vì sao mà tôi lại nhận được danh hiệu ,Man of the Match' trong trận này. Tôi cho rằng tôi đã thi đấu khá hơn trong mấy trận trước đó”.

Cho tới trước trận chung kết, đã có 30 tuyển thủ được trao tặng danh hiệu “Man of the Match”, trong đó có 2 thủ môn và 24 cầu thủ ghi bàn. Đáng chú ý là danh hiệu “Man of the Match” của Claude Makelele trong trận Pháp hoà Romania 0-0, một trận đấu không hề có bàn thắng và sút phạt đền.
 
30 “Man of the Match” của VCK EURO 2008 cho đến nay
1. Andres Iniesta (Tây Ban Nha-Nga 3-0, ngày 26/6)
2. Philipp Lahm (Đức-Thổ Nhĩ Kỳ 3-2, ngày 25/6)
3. Iker Casillas (Tây Ban Nha-Italia 4-2 bằng thi đá penalty, ngày 22/6)
4. Andrei Arshavin (Nga-Hà Lan 3-1, ngày 21/6)
5. Hamit Altıntop (Thổ Nhĩ Kỳ thắng Croatia 3-1 qua thi đá phạt đền ngày 20/6)
6. Bastian Schweinsteiger (Đức-Bồ Đào Nha 3-2, ngày 19/6)
7. Xabi Alonso (Tây Ban Nha-Hy Lạp 2-1, ngày 18/6)
8. Andrei Arshavin (Nga-Thuỵ Điển 2-0, ngày 18/6)
9. Robin van Persie (Hà Lan-Romania 2-0, ngày 17/6)
10. Daniele De Rossi (Italia-Pháp 2-0, ngày 17/6)
11. Ivan Klasnić (Croatia-Ba Lan 1-0, ngày 16/6)
12. Michael Ballack (Đức-Áo 1-0, ngày 16/6)
13. Nihat Kahveci (Thổ Nhĩ Kỳ-Czech 3-2, ngày 15/6)
14. Hakan Yakin (Thuỵ Sĩ-Bồ Đào Nha 2-0, ngày 15/6)
15. Roman Pavlyuchenko (Nga-Hy Lạp 1-0, ngày 14/6
16. David Villa (Tây Ban Nha-Thuỵ Điển 2-1, ngày14/6)
17. Wesley Sneijder (Hà Lan-Pháp 4-1, ngày13/6)
18. Andrea Pirlo (Italia-Romania 1-1, ngày 13/6)
19. Roger Guerreiro (Ba Lan-Áo 1-1, ngày 12/6)
20. Luka Modrić (Croatia-Đức 2-1, ngày 12/6)
21. Arda Turan (Thổ Nhĩ Kỳ-Thuỵ Sĩ 2-1, ngày 11/6)
22. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha-Czech 3-1, ngày 11/6)
23. David Villa (Tây Ban Nha-Nga 4-1, ngày 10/6)
24. Zlatan Ibrahimović (Thuỵ Điển-Hy Lạp 2-0, ngày 10/6)
25. Wesley Sneijder ( Hà Lan-Italia 3-0, ngày 9/6)
26. Claude Makelele (Pháp-Romania 0-0, ngày 9/6)
27. Lukas Podolski (Đức-Ba Lan 2-0, ngày 8/6)
28. Stipe Pletikosa (Croatia-Áo 1-0, ngày 8/6)
29. Pepe (Bồ Đào Nha-Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, ngày 7/6)
30. Tomas Ujfalusi (Czech-Thuỵ Sĩ 1-0, ngày 7/6)

Minh Bích

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN