TTVH Online

Nhạc sĩ Hồng Đăng lênh đênh trên biển

12/06/2008 11:22 GMT+7

Phải mất tới 2 năm sau ngày chương trình cùng tên của ông diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, album Lênh đênh biển mới vừa chính thức ra mắt khán giả yêu nhạc.

Nhạc sĩ Hồng Đăng
(TT&VH Online) - Phải mất tới 2 năm sau ngày chương trình cùng tên của ông diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, album Lênh đênh biển mới vừa chính thức ra mắt khán giả yêu nhạc.
 
Đây là album tập hợp phần lớn các ca khúc nổi tiếng nhất, tiêu biểu nhất trong cuộc đời sáng tác của Hồng Đăng. Trong đó, có tới một nửa là ca khúc viết cho phim như: Biển hát chiều nay (viết cho phim tài liệu về hải quân), Đảo xa (viết cho phim Tổ quốc trên một vùng đảo nhỏ), Nỗi nhớ đêm đại dương (viết cho phim Những hạt muối của biển), Lênh đênh (viết cho phim Đời hát rong), Hoa sữa (viết cho phim Hà Nội mùa chim làm tổ)...Còn lại là những ca khúc viết về biển.
 
Nhạc sĩ Hồng Đăng (năm nay 74 tuổi) thuộc thế hệ những nhạc sĩ trưởng thành sau kháng chiến chống Pháp. Cho đến nay, ông đã có một gia tài âm nhạc rất đồ sộ và thành công ở các thể loại khác nhau: như ca khúc, hợp xướng, nhạc phim, nhạc sân khấu...
 
H.Thương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN