Cuộc đua giành chức vô địch Premier League: Chỉ Arsenal là sướng!

09/12/2013 08:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa có bao giờ cơ hội đăng quang lại sáng sủa với Arsenal như trong mùa giải này khi họ là đội duy nhất trong tốp các đại gia giữ vững được sự ổn định phong độ cũng như cân bằng cả về tâm lý lẫn lực lượng.

Trong bối cảnh mọi đối thủ của họ đều đang gặp vấn đề, trong một mùa bóng kỳ lạ mà mọi đội bóng lớn đều có thể bất ngờ sụp đổ, trước bất kỳ đối thủ nào, Arsenal đang nắm lợi thế lớn trong tay. Sau loạt trận tối thứ Bảy, khi những đối thủ lớn nhất của họ đều đã ra sân, ưu thế của Arsenal càng trở nên rõ ràng.

Sự sa sút chung?

Vấn đề không chỉ nằm ở khoảng cách điểm số mà họ đang duy trì được ở ngôi đầu. Vấn đề là trục trặc từ các đội bám đuổi họ mang tính hệ thống. Sau trận hòa hút chết ở Southampton, Man City cho thấy những chuyến đi xa nhà vẫn là một nỗi ám ảnh lớn với họ. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini rất có chiều sâu và hiện có lẽ là đội có nhiều khả năng thách thức Arsenal nhất. Tuy nhiên, HLV người Chile sẽ cần thêm thời gian để tìm ra một công thức chiến thắng hoàn chỉnh và ông có thể phải hy sinh mùa giải này như một sự chuẩn bị.

Chelsea, Man City, Man United sa sút, Arsenal sẽ vô địch Premier League mùa này?

Liverpool là đội duy nhất trong tốp 4 giành chiến thắng vào tối thứ Bảy, nhưng họ có lẽ đang phát triển ngày càng mạnh một thói quen tai hại: Luis Suarez làm tất cả, ghi bàn, tạo cảm hứng, kiến tạo và cả buộc đối phương phải phản lưới nhà! Thật khó tưởng tượng tình thế cả đội bóng áo đỏ sẽ ra sao một khi Suarez dính một chấn thương dài ngày, sa sút phong độ hay lại lĩnh một án treo giò vì tính tình cổ quái của anh. Điều đó thật ra đã được bộc lộ ở thất bại 1-3 dưới tay Hull City, một buổi tối xấu trời với Suarez.

Chelsea, sau thất bại 2-3 dưới tay Stoke, chính thức là một trong những đội lớn thất thường nhất của mùa giải. Jose Mourinho có vẻ như đã đánh mất phép lạ của vị “vua Midas” mà ông vẫn mang theo tới mọi đội bóng mà ông dẫn dắt. Chelsea không còn sự chắc chắn, lì lợm và bản lĩnh áp đảo mọi đối thủ như thời kỳ đầu với HLV người BĐN ở đó.

Thật ra, họ không khác biệt mấy so với đội bóng thất thường và nhiều lo lắng dưới thời của Roberto Di Matteo hay Rafael Benitez, thậm chí còn bất ổn hơn. Vấn đề trên hàng công vẫn không thể giải quyết. Tuyến phòng ngự, vốn là điều làm nên thương hiệu Mourinho, chẳng còn chắc chắn. Hàng tiền vệ đông đảo tài năng, nhưng thiếu cân đối và quá nhiều lỗ thủng.

Man United đang là món quà khuyến mãi cho các đội chưa từng thắng ở Old Trafford, với 2 thất bại liên tiếp dưới tay những đối thủ dưới tầm Everton và Newcastle. Lúc này đây, HLV David Moyes có lẽ chỉ nghĩ về việc làm sao giữ được chiếc ghế của ông, còn Man United thì phải giảm mục tiêu thực tế của họ từ bảo vệ chức vô địch xuống còn một suất dự Champions League.

Arsenal vượt lên

Trở lại với Arsenal, mọi vấn đề của họ đang được giải quyết cực kỳ hiệu quả. Aaron Ramsey không bao giờ lớn? Arsene Wenger là một HLV không biết chiến thắng? Đội bóng áo đỏ-trắng không có một thủ lĩnh đích thực?... Tất cả đã là quá khứ.

Thật ra, họ chưa thắng được trận nào trong các cuộc đọ sức với 3 đối thủ lớn Man United, Chelsea và Man City (ở mọi giải đấu). Tuy nhiên, những trận đấu đó không đủ để che mờ ánh hào quang mà đội bóng áo đỏ-trắng đang tỏa ra sau từng trận đấu, cả ở Premier League lẫn châu Âu. Khoảng cách mà họ tạo ra so với nhóm sau ở giải Ngoại hạng, cho tới trước trận gặp Everton khuya hôm qua, là 4 điểm, và hiện giờ không đội nào trong nhóm đầu tỏ ra đủ sức thách thức sự thống trị của Arsenal.

“Mùa này, mọi đội có thể đánh bại mọi đội khác”, Wenger nói sau thất bại ở Old Trafford trước Man United cách đây chưa lâu, trận đấu đã khiến nhiều người nghi ngờ khả năng vô địch của Arsenal. “Không phải vì những cầu thủ như Robin van Persie đã chơi tệ hơn so với 2 năm qua, mà vì hiện giờ mọi đội đều mạnh hơn, giải đấu đã bước lên một đẳng cấp mới về chất lượng”. Một tổng kết rất có lý cho tới thời điểm này của mùa bóng.

0 Sau 15 vòng đấu, không còn đội nào ở Premier League bất bại. Đội đầu bảng Arsenal đã thua 2 trận.

5 Arsenal chỉ xếp thứ 5 về tỉ lệ cầm bóng ở Premier League mùa này, trung bình 54,39% mỗi trận, so với đội dẫn đầu Man City 64,16%.

10 Arsenal mạnh nhất mùa này trong khâu… phòng ngự, dẫn đầu Premier League với chỉ 10 bàn thủng lưới. Họ cũng đã trải qua 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới ở mọi giải đấu.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm