Pirlo bình phục: Có ai không mong Pirlo trở lại?

15/11/2008 15:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nhà đạo diễn sân cỏ sắp trở lại trong thời điểm Milan cần một lực đẩy mang tính sáng tạo ở giữa sân, nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các tiền đạo.

Hai tháng không có anh, Milan là một đội bóng khác. Kể từ chấn thương hôm 18/9 khiến anh vắng mặt trong 13 trận liên tiếp đã qua, Milan không biết đến thất bại (11 thắng, 2 hòa). Chỉ trong một thời gian rất ngắn, có lẽ chỉ vài ngày, Ancelotti đã nhanh chóng tìm cách thay thế anh bằng những người khác, dựa trên lực lượng nhân sự dồi dào ở hàng tiền vệ. Flamini, Emerson, Seedorf và thậm chí cả Gattuso đã được bố trí chơi ở vị trí đó, tùy từng đối thủ, và họ đã không làm ông thất vọng khi chơi hết sức ấn tượng trong suốt một thời gian dài.
 
Đẳng cấp và chất lượng của anh không phải bàn cãi, nhưng giờ đây, sự trở lại sớm hơn dự kiến của Pirlo có thể tạo ra một sự hỗn loạn nào đó ở vị trí ấy, lấy mất của những người đang chơi thành công kia một vị trí mà 2 tháng qua, không có anh, Milan tìm được sự cân bằng và hợp lí giữa công và thủ nhờ những con người ấy.
 
Pirlo trở lại có khiến Milan mạnh hơn?

Những người mê tín có thể nhìn sự kiện này theo một cách tiêu cực. Những ai đã quen nhìn tuyến giữa Milan vận hành uyển chuyển đến thế trong thời gian qua sẽ thấy Seedorf, Emerson, Ambrosini và Flamini thường xuyên có mặt hơn trên ghế dự bị. Những người ưa lí luận cho rằng trong vòng 4 năm qua, những đội đoạt Scudetto (Juve Capello, Inter Mancini) có thể đá ít lôi cuốn hơn, nhưng bù lại có thể lực dồi dào và tính thực dụng. Nhưng Ancelotti cần Pirlo. Với ông, anh là người duy nhất có thể thực hiện những pha bấm bóng hay những đường chuyền dài vượt tuyến cho những pha phản công thần tốc, khả năng đá phạt hoàn hảo (không có anh, Milan có lẽ là một trong những đội đá bóng chết kém nhất Serie A).
 
Những trận gần nhất đã cho thấy Milan thiếu hẳn sức sáng tạo ở tuyến giữa, không có những pha chọc khe hoặc tỉa bóng phá vỡ hàng thủ đối phương như trước, khi tất cả những người đá thay Pirlo đều bộc lộ những hạn chế về tính sáng tạo (trừ Seedorf) khi chơi ở vị trí này.

Pirlo có thể sẽ tái xuất trong 1, 2 tuần tới. Đấy là một tin tốt lành cho Milan. Lời khuyên duy nhất cho Ancelotti: đừng bao giờ bố trí Pirlo, Seedorf và Ronaldinho ra sân cùng lúc trong đội hình xuất phát.
AN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm