Lassana Diarra tới Anzhi vì người cũ của Barca

11/09/2012 13:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Cựu tiền vệ Real Madrid, Lassana Diarra, cho biết lý do anh gia nhập Anzhi Makhachkala hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện tiền bạc. Chính việc được sát cánh cùng Samuel Eto’o mới là động cơ thúc đẩy anh.

Cầu thủ 27 tuổi rời Real Madrid trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè để kí một hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng giàu có Đông Âu. Trước đó, anh đã không thể cạnh tranh vị trí với Sami Khedira ở Santiago Bernaneu.

Thương vụ chuyển nhượng của Diarra đã làm rất nhiều đội bóng lớn bất ngờ. AC Milan và Fenerbahce đều đã tiếp xúc tới tiền vệ này nhưng thất bại. Diarra cho biết chính viễn cảnh được chơi bóng bên cạnh Eto’o đã tác động không nhỏ tới quyết định của anh.


Diarra không tới Anzhi vì tiền - Ảnh: Getty

Diarra chia sẻ trong buổi ra mắt chính thức CLB hôm thứ Hai vừa qua: “Spartak cũng đã thể hiện sự quan tâm đến tôi trong mùa Hè. Nhưng ở thời điểm đó, tôi đang tập trung cho Real Madrid. Nói chung, tôi sẽ không đề cập tới những CLB đã quan tâm đến mình. Anzhi đã gây ấn tượng hơn tất cả. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi là Samuel Eto’o đang ở đây. Anh ấy giống như một người anh lớn với tôi. Tại sao chúng tôi không thể thành công cùng nhau nhỉ?”

Trước đó, báo giới cho rằng việc Diarra chuyển tới Anzhi xuất phát từ lý do tiền bạc. Nhưng cựu tiền vệ Real đã tỏ ra coi thường suy nghĩ đó: “Đây là một thách thức mới cho tôi. Tôi mới chỉ ở đây được vài ngày, nhưng tôi đã bắt đầu tập luyện. Tôi nhận được sự chào đón nồng nhiệt và tôi cảm ơn các bạn vì tất cả. Tôi tin Anzhi có thể vô địch giải đấu. Tại sao tôi không thể tin điều đó nhỉ?”

“Trong sự nghiệp của mình, tôi đã chơi cho một số CLB danh tiếng của châu Âu và hãy tin tôi, tôi đã giành đủ danh hiệu và được trả đủ tiền. Tôi không tới đây vì tiền.”

Một vấn đề khác được quan tâm là sự phân biệt chủng tộc. Nên nhớ, bóng đá Nga đã bị chỉ trích vì các vụ việc phân biệt chủng tộc trong vài năm gần đây. Nhưng cá nhân tiền vệ người Pháp tin rằng anh sẽ không trở thành mục tiêu của sự kì thị đó: “Đương nhiên, không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc trong bóng đá. FIFA và UEFA nên hành động để chiến đấu vì căn bệnh này. Nhưng trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng gặp bất kì vấn đề đặc biệt nào với sự phân biệt chủng tộc.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm