Oscars 2012: Hứa hẹn nhiều kỷ lục ở hạng mục diễn xuất

24/02/2012 10:27 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Lễ trao giải Oscar lần thứ 84 sẽ diễn ra vào đêm 26/2 (theo giờ địa phương, tức vào sáng 27/2, theo giờ Việt Nam) và như thường lệ, nhà hát lại bao trùm không khí hồi hộp chờ đón kết quả các giải thưởng.

Sau nhiều năm cố gắng tạo không khí vui nhộn tại các lễ trao giải Oscar với những người dẫn chương trình tân thời, ưa lòe loẹt, năm nay nghệ sĩ Billy Crystal trở lại đảm nhiệm vai trò này. Như vậy, đây là lần thứ 9 ông làm MC của lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh. Theo giới quan sát, các giải thưởng năm nay sẽ khó đoán hơn mọi năm.

Những bộ phim được đề cử, gồm phim câm lãng mạn The Artist, câu chuyện về nhân quyền The Help và phim chính kịch mang đề tài gia đình The Descendants cùng những bộ phim khác mang lại sự gần gũi, hài hước, tình yêu, tính nhân văn và niềm vui về tinh thần, trái ngược hẳn với những tác phẩm điện ảnh mang màu sắc đen tối hơn từng đoạt giải Oscar Phim hay nhất vài năm trở lại đây, như The Hurt Locker (Chiến dịch sói sa mạc) hoặc No Country for Old Men (Không đất dung thân).

Ẩn số Phim hay nhất?

Bộ phim câm The Artist được cho là ứng cử sáng giá nhất cho giải thưởng hàng đầu này. Phim có bối cảnh khi Hollywood đang tiến vào kỷ nguyên phim “nói” (lồng tiếng) và kể về một ngôi sao hết thời tìm thấy sự cứu rỗi nhờ tình yêu. Phim được đề cử 10 giải Oscar, chỉ đứng sau tác phẩm 3D Hugo của đạo diễn Martin Scorsese – 11 đề cử.

Nhưng phần lớn các đề cử của phim Hugo, kể về một cậu bé bị lạc tìm đường về nhà, lại nằm ở các hạng mục kỹ thuật. Trong khi đó, phim The Artist lại có nhiều đề cử ở các hạng mục chính, như Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Jean Dujardin), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Berenice Bejo), Đạo diễn và Kịch bản xuất sắc nhất (Michel Hazanavicius).

Phim câm The Artist của đạo diễn Pháp Michel Hazanavicius được đánh giá
là tác phẩm sáng giá nhất trong đêm trao giải Oscar năm nay.

Theo David Poland, người sáng lập MovieCityNews.com, The Artist là bộ phim có khả năng giành giải cao bởi đây là “câu chuyện mà ai cũng cảm thấy hay”. Nhưng phim The Help (Người giúp việc), câu chuyện của những người giúp việc da màu làm việc trong các gia đình da trắng trong những năm 1960, lại chinh phục được nhiều thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ và đây là yếu tố cơ bản.

Dự đoán trước về giải này, các chuyên gia cho rằng nếu phim The Artist giành chiến thắng ngay ở các hạng mục về kỹ thuật như Thiết kế trang phục hoặc Quay phim, thì nó sẽ tiếp tục tiến lên và thắng đậm. Nếu không, cuộc đua giành Oscar Phim hay nhất sẽ vẫn căng thẳng cho đến khi phong bì kết quả giải được mở ra.

Năm 2006, bộ phim lãng mạn mang đề tài đồng tính Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An đã “rinh” các giải thưởng về Kịch bản, Đạo diễn và Âm nhạc và thua ở các hạng mục diễn xuất. Cuối cùng giải Phim hay nhất đã thuộc về Crash.

Cơ hội cho những kỷ lục lịch sử

Ngôi sao phim The Help - Viola Davis, thủ vai một người giúp việc, đang trong cuộc “đối đầu” với nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep với chân dung cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong phim The Iron Lady (Bà đầm thép). Năm nay, Davis đã “rinh” giải của Hiệp hội các diễn viên Mỹ. Nhiều nhà quan sát cho rằng, Davis sẽ  “lật đổ” được Streep, chủ nhân của 2 giải Oscar và đã có 17 đề cử, để đoạt tượng Vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay.

“Trong cuộc đua khốc liệt như vậy, các thành viên của Viện Hàn lâm sẽ nghiêng về màn diễn nào khiến họ xúc động hơn” -  Dave Karger, cây bút điện ảnh của tờ Entertainment Weekly, nói. “Rõ ràng, Streep có màn diễn hết sức thuyết phục, nhưng lối diễn xuất của Davis lại đầy cảm xúc”.

Phim The Help còn được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và nhiều chuyên gia cho rằng Octavia Spencer sẽ chiến thắng Berenice Bejo (phim The Artist) ở hạng mục này. Nếu cả Davis và Spencer ra về với tượng Vàng thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, 2 nữ diễn viên da màu trong cùng một phim đoạt giải.

Michelle Williams cũng có cơ hội chiến thắng khi thủ vai huyền thoại màn bạc Marilyn Monroe trong phim My Week with Marilyn. Các đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính còn có nghệ sĩ mới Rooney Mara (phim The Girl with the Dragon Tattoo) và Glenn Close (phim Albert Nobbs).

Ở hạng mục Nam diễn viên chính, ngôi sao phim The Artist - Jean Dujardin được xem là sáng giá nhất. Trong cuộc đua này, Dujardin phải cạnh tranh với “Quý ông” Hollywood George Clooney, thủ vai một người cha cố gắng bảo vệ gia đình sau khi vợ ông bị hôn mê do tai nạn thuyền trong phim The Descendants, và Brad Pitt - nhà quản lý của một đội bóng bầu dục trong phim Moneyball.

Nhưng theo các chuyên gia, phim The Descendants không tạo được sức lôi cuốn cho các nhà bình chọn Oscar như phim The Artist và phim Moneyball cũng không phải là đối thủ thực sự. Được đề cử ở hạng mục này còn có Gary Oldman với phim chính kịch Anh Tinker Tailor Soldier Spy và Demian Bichir với phim A Better Life.

Có điều thú vị ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nếu Christopher Plummer (82 tuổi) hoặc Max Von Sydow (82 tuổi) đoạt tượng Vàng thì 1 trong 2 người sẽ là chủ nhân lớn tuổi nhất của giải Oscar.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm