Vợ của Kurt Cobain: Đạp lên điều tiếng để sống tiếp với đam mê

09/04/2014 08:05 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 20 năm, thành viên trụ cột Kurt Cobain của nhóm nhạc Nirvana, đã tự sát tại nhà riêng. Chỉ 1 tuần sau đó, vợ anh Courtney Love và ban nhạc của Hole của cô đã phát hành album Live Through This.

1. Có thể nói đây là thời kỳ Courtney Love phải sống với nhiều nỗi đau đớn và tủi nhục nhất. Chưa nguôi ngoai trước cái chết của Kristen Pfaff, cây guitar bass trong nhóm nhạc Hole, người qua đời do sốc ma túy, 2 tháng sau cô đã phải đối diện với vụ tự sát của chồng.

Kể từ khi Cobian tự sát, Love đã phải hứng chịu rất nhiều lời công kích. Nhiều người buộc tội cô là kẻ giết chồng, đào mỏ và cơ hội, đã lợi dụng danh tiếng của Cobain để trở thành sao. Cô bị xem là kẻ gây nên mối hiềm khích trong ban nhạc Nirvana, đưa Cobain vào con đường nghiện ngập và khiến anh bất hạnh.

Với phong cách sống “hoang dã” và cứng đầu, việc Love trở thành mục tiêu công kích của người hâm mộ Cobain cũng dễ hiểu, trong bối cảnh họ muốn tìm ra một ai đó để đổ lỗi cho hành động tự sát của anh.


Vợ chồng Courtney Love-Kurt Cobain và con gái Frances Bean Cobain hồi năm 1993

Tuy nhiên các cáo buộc cho rằng Love “dựa hơi” chồng là rất bất công và tàn nhẫn. Love thực tế đã có con đường âm nhạc riêng và đã dồn rất nhiều nhiệt huyết, nỗ lực để gây dựng tên tuổi. 20 năm sau cái chết của Cobain, Love nay 49 tuổi, vẫn đang cố gắng bảo vệ di sản của Nirvana và hàn gắn mối quan hệ với cô con gái duy nhất của họ là Frances Bean Cobain (21 tuổi), bên cạnh việc tiến hành dự án âm nhạc mới của mình.

Nhân dịp này, đã có những ý kiến cho rằng cần phải làm sáng tỏ những điều mà bấy lâu nay người ta vẫn “đổ tiếng ác” cho cô. Họ chỉ ra rằng thực sự, Love không đưa Cobain vào con đường nghiện ngập, mà chính anh đã nghiện ma túy từ trước. Love cũng không khuyến khích chồng mình xài ma túy, và đã nhiều lần cố gắng đưa anh vào trại cai nghiện. Cô cũng không phải là nguyên nhân khiến anh tự sát.

2. Khi còn trẻ, Love từng là một vũ công thoát y, không chỉ ở Los Angeles, mà còn ở Nhật Bản, Đài Loan và Hong Kong. Công việc này giúp cô có thời gian để nâng cao kỹ năng chơi đàn, soạn ca từ và sau này chúng đã đi vào các ca khúc của cô.

Love tới Seattle ngay sau khi dòng nhạc grunge bắt đầu phát triển khắp thế giới. Giống như dòng nhạc grunge, các ca khúc của Love đều chứa đựng những chấn thương tâm lý. Love đã thể hiện sự hưởng ứng dòng nhạc này bằng các album Pretty On The Inside (album đầu tay của ban nhạc Hole) và Live Through This.

Live Through This gồm những ca khúc viết về nỗi buồn và sự tồn tại, về việc theo đuổi cái đẹp trong khi có cảm giác bản thân xấu xí, về cảm giác bị thải loại (Violet), bạo lực gia đình (Jennifer's Body), sự xao nhãng trách nhiệm của cha mẹ (Softer, Softest), sự méo mó của những cuộc thi sắp đẹp (Miss World).

Live Through This là album thành công và đã nhận được sự ca ngợi của giới phê bình âm nhạc. Tuy nhiên, cái chết của Cobain đã phần nào làm lu mờ sự hiện diện của nó.

Năm 2010, Love và đội hình mới của nhóm nhạc Hole đã phát hành album Nobody’s Daughter. Love thừa nhận, lượng đĩa bán ra ở mức èo uột làm cô tổn thương. “Phải mất một thời gian dài tôi mới bình thường trở lại sau khi nếm mùi thất bại. Thời gian đó, tôi đã tới New York, tôi hẹn hò với nhiều người, đến các sự kiện điện ảnh và nghệ thuật. Tới khi cảm thấy quá chán nản, tôi quyết định trở lại với âm nhạc, với cây đàn guitar. Tôi cần có âm nhạc trong cuộc sống của mình” – Love chia sẻ.

Ngoài âm nhạc, Love cô còn theo đuổi nghiệp diễn xuất và đã có những màn diễn ấn tượng trong phim The People V Larry Flynt (1996) và Man In The Moon (1999).

3. Vào ngày 10/4 tới đây, ban nhạc Nirvana sẽ được ghi tên vào Sảnh Danh vọng Rock ‘n’ Roll. Courtney và con gái Frances sẽ có mặt tại đây nhân danh Cobain, cùng với 2 thành viên còn sống của Nirvana là Dave Grohl và Krist Novoslevic.  

Courtney và Grohl từng có những cuộc tranh chấp công khai về di sản của

Nirvana và cô đã dè bỉu triển lãm Nirvana do Grohl cùng Novoslevic tổ chức tại Bảo tàng EMP ở Seattle. Tuy nhiên Love không ngại việc chạm trán họ trong sự kiện trên. “Tôi không là thành viên của Nirvana, nhưng có mặt nhân danh Cobain. Đó là việc mà những người vợ góa thường làm” - Courtney tuyên bố.

Trong tháng này, Courtney còn tới London để quảng bá cho chuyến lưu diễn của mình ở Anh vào tháng 5 và đĩa đơn sắp phát hành, Wedding Day. Đây là sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của cô trong vòng 4 năm qua.  

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm