Khát vọng Thăng Long chuẩn bị ra mắt

25/08/2010 08:40 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Dự án công bố muộn nhất trong các phim làm nhân dịp Đại lễ và có thể là dự án làm phim cho Đại lễ được thực hiện trong thời gian gấp rút nhất. Gây ồn ào ngay khi vừa ra mắt với những tranh cãi bản quyền kịch bản, giữ kín  thành phần diễn viên… Bởi vậy mà thông tin bộ phim Khát vọng Thăng Long chuẩn bị ra mắt trong tháng Chín khiến không ít người ngờ vực. TT&VH Cuối tuần đã có cuộc gặp gỡ với bà Lê Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT công ty CP Kỷ Nguyên Sáng, chủ đầu tư bộ phim này.

* Rục rịch từ năm ngoái và gặp nhiều trục trặc dẫn đến việc thay đổi từ ê-kíp sản xuất đến nhà đầu tư. Là đại diện của đơn vị chủ đầu tư, xin bà cho biết thông tin chính xác về thời gian khởi quay và kết thúc phần hậu kì của bộ phim nhựa duy nhất về Lý Thái Tổ phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long này?

- Thời điểm chính thức khởi quay bộ phim này là đầu tháng Sáu, và bằng mọi cách, chúng tôi sẽ hoàn thành bộ phim vào cuối tháng Chín để có thể chiếu đúng dịp Đại lễ theo kế hoạch. Hiện đoàn phim đang thực hiện nốt những cảnh quay cuối cùng ở Tây Nguyên.


Cảnh trong phim Khát vọng Thăng Long
* Như vậy là thời gian thực hiện bộ phim nhựa lịch sử dài 110 phút này chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng! Với thời gian ngắn như thế, điều gì đảm bảo cho chất lượng của phim, thưa bà?

- Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp, đó là những người giỏi có tiếng trong giới làm phim Việt kiều và một số từ nước ngoài về. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thuê ê-kíp làm kĩ xảo gồm 10 người từ Hàn Quốc sang. Bộ phim được quay, dựng và làm kĩ xảo song song ngay tại hiện trường, sau đó bản dựng sẽ được mang sang Hàn Quốc để hoàn thành phần hậu kì cuối cùng.

* Quay, dựng đồng thời làm kĩ xảo ngay tại hiện trường là điều mà ngay cả phim Hollywood cũng không dám làm…

- Ngay cả những người nước ngoài cộng tác với chúng tôi cũng nói rằng họ chưa bao giờ làm một bộ phim trong hoàn cảnh như vậy. Bối cảnh của bộ phim hoàn toàn ở Việt Nam và không chỉ gấp rút về thời gian, đoàn phim còn gặp sự cố do thời tiết nắng nóng, mưa bão… Quay ở Ninh Bình, cơn bão số 11 đã cuốn phăng cả bối cảnh lớn để rồi khi bão tan, chúng tôi lại phải dựng lại từ đầu. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc chúng tôi phải cố. Việc này khiến chúng tôi phải tốn kém hơn rất nhiều, nếu thời gian không gấp rút như thế thì chi phí sản xuất sẽ đỡ hơn.

* Xin bà tiết lộ về chi phí sản xuất của bộ phim?

- Đây là bộ phim có kinh phí xã hội hóa 100% nhưng hiện tôi không thể cung cấp con số đầu tư cụ thể. Tôi sẽ đưa ra thông tin này khi bộ phim ra mắt công chúng.

* Dù sao thì chất lượng phim vẫn là điều công chúng quan tâm nhất, bà có thể nói gì về điều này?

- Tôi khẳng định là chất lượng đảm bảo. Chúng tôi đã có một buổi chiếu thử những thước phim ban đầu cho Ban chỉ đạo 1.000 năm Thăng Long và những người quan tâm đến bộ phim, mọi người đều hài lòng và tin tưởng bộ phim sẽ được công chúng đón nhận. Một số nhà nhập phim của nước ngoài, những đơn vị trước đây từng mua phim của Trần Anh Hùng, Tony Bùi sau khi xem thử trailer đã rất ngạc nhiên vì trước đó họ nghĩ rằng Việt Nam không có phim lịch sử.


Cảnh trong phim
* Trở lại chuyện cũ một chút, kịch bản Khát vọng Thăng Long trước đây là Chiếu dời đô, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn từng lên tiếng cho rằng ý tưởng kịch bản của ông bị lấy cắp, sau đó có thông tin nhà sản xuất mời cả Phan Đăng Di viết và bây giờ thì tên chính thức của tác giả kịch bản lại là Charlie Nguyễn. Vậy ngọn nguồn chuyện này là thế nào, thưa bà?

- Tôi không bình luận về chuyện có liên quan đến đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, khi phim được công chiếu, mọi người sẽ hiểu rõ việc này. Đúng là chúng tôi đã từng mời nhiều người làm trong đó có Phan Đăng Di. Tuy nhiên sau đó chúng tôi vẫn không thấy hài lòng nên anh Charlie Nguyễn đã chắp bút dưới sự bàn bạc với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, và kết quả là kịch bản mà chúng tôi đang sử dụng.

* Vậy các nhân vật trong phim có gì khác so với kịch bản cũ?

- Vẫn là câu chuyện khát vọng dời đô từ cố đô Hoa Lư của vua Lý Thái Tổ về Đại La và ngày nay là Hà Nội nên các tuyến nhân vật chắc chắn phải đi trong hành lang lịch sử, còn cụ thể thế nào thì mời khán giả cùng đón xem khi bộ phim được ra mắt.

* Bên cạnh Lưu Trọng Ninh còn một đạo diễn hành động – võ thuật là Johnny Trí Nguyễn, vậy nói chính xác thì bộ phim này thuộc thể loại nào?

- Đây là phim lịch sử mang màu sắc dã sử. Như bạn biết, tư liệu lịch sử không để lại cho chúng ta quá nhiều nên nếu muốn làm một bộ phim lịch sử hấp dẫn thì phải có hành động, có kĩ xảo, điều này tất cả các bộ phim lịch sử trên thế giới đều phải có. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh phụ trách phần đạo diễn chung còn những cảnh hành động, võ thuật thì do Johnny Trí Nguyễn đảm nhận.

* Trước đây có thông tin phim sẽ sử dụng tới 10.000 diễn viên, đây có phải là thông tin chính xác? Ngoài ra, xin bà công bố về diễn viên chính của phim?

- Tổng số diễn viên là khoảng 1.000 người, chúng tôi sử dụng kĩ xảo nên số diễn viên chỉ cần như thế là đủ. Còn về diễn viên chính, chúng tôi vẫn chưa công bố vì còn có hoạt động đoán diễn viên chính dành cho khán giả bên lề bộ phim.

* Vậy đã có thông tin chính thức về thời gian, địa điểm phát hành chưa, thưa bà?

- Phim để phục vụ Đại lễ nên chắc chắn sẽ được chiếu trong dịp Đại lễ (từ 1-10/10), chúng tôi sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể trong vài ngày tới đây.

* Phim được làm bằng 100% kinh phí xã hội hóa, là một đơn vị kinh doanh, chắc chắn nhà đầu tư sẽ phải tính đến chuyện lời lãi. Vậy kế hoạch thu hồi vốn của các nhà sản xuất là gì?

- Thực ra chúng tôi không đặt nặng chuyện lợi nhuận khi sản xuất một bộ phim lịch sử thế này. Tuy nhiên, khi bỏ vốn đầu tư thì nhất định phải thành công, nếu không thành công về tiền bạc thì phải thành công về hiệu ứng khán giả. Vấn đề chúng tôi hướng tới là chất lượng bộ phim và làm sao để nhiều khán giả, nhất là giới học sinh, sinh viên hiểu thêm về lịch sử nước mình thông qua một tác phẩm điện ảnh. Và chúng tôi cũng mong muốn sẽ được quảng bá phim ra nước ngoài để giới thiệu hình ảnh Việt Nam với thế giới.

* Xin cảm ơn bà!

Phim Khát vọng Thăng Long vốn là dự án Chiếu dời đô, được làm để phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Công bố dự án từ lâu, phim được giao cho Cục Điện ảnh và UBND TP Hà Nội thực hiện, nhưng sau đó, công ty Kỉ Nguyên Sáng trở thành nhà sản xuất và đầu tư chính thức.

- Điều hành sản xuất: Lê Minh Tâm, Jimmy Nghiêm Phạm/ Đồng sản xuất: Jenny Trang Lê

- Kịch bản: Charlie Nguyễn

- Đạo diễn: Lưu Trọng Ninh/ Đạo diễn hành động

- võ thuật: Johnny Trí Nguyễn/ Đạo diễn hình ảnh: Dominic

- Âm nhạc: Hồ Hoài Anh, Christopher Wong

- Kĩ xảo: Công ty Kinomotive (Hàn Quốc)

- Diễn viên: Ngô Mỹ Uyên, Ngọc Ngoan, Đình Toàn, Leon Quang Lê…

Cùng Khát vọng Thăng Long, trong dịp mừng Đại lễ năm nay dự kiến còn các phim: Long Thành cầm giả ca (phim nhựa, hãng Giải Phóng), Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long (phim truyền hình, hợp tác sản xuất với Trung Quốc), Huyền sử thiên đô (phim truyền hình, hãng phim Truyện Việt Nam), Người con của Rồng (phim hoạt hình 3D, công ty Sao La).


Dương Vân Anh (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm