Tìm thấy nhiều bản thảo mai giáp cốt ở Thiểm Tây

14/11/2008 09:16 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Các nhà khảo cổ ở tỉnh Thiểm Tây đã phát lộ được hơn 1.100 chữ viết trên mai giáp cốt. Các bản thảo đó được phát hiện ở khu mộ thuộc huyện Qishan có niên đại từ đời Tây Chu (thế kỷ 11-năm 771 trước Công nguyên).

Ông Lei Xingshan, trưởng nhóm khảo cổ, cho biết: “Trước khi có phát hiện này thì Trung Quốc mới chỉ tìm thấy chưa đầy 1.100 chữ viết trên xương và mai rùa”.

Kể từ khi tiến hành cuộc khai quật vào ngày 1/9, hầu như ngày nào nhóm khảo cổ cũng tìm được các bản thảo và hiện họ đã tìm thấy hơn 1.000 chữ viết trên mai giáp cốt có thể đọc được – kỷ lục mới. Trong số những chữ viết mới được phát lộ có chữ “vua”, qua đó hỗ trợ các nhà khảo cổ hiểu thêm được về cuộc sống của các vị Vua đời Chu và khu vực mà họ từng sống.

Zhou Chunmao, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ Thiểm Tây, nhận định việc phát hiện ra các chữ viết trên mai giáp cốt cực kỳ có ý nghĩa cho sự hiểu biết về triều đại Tây Chu và cấu trúc xã hội thời đó.
Kể từ khi các bản mai giáp cốt được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1898, từ đó đến nay các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy thêm hơn 100.000 các bản khắc trên mai rùa và xương động vật.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm