Dani Alves: 'Neymar xúi tôi đến PSG, nhưng không phải vì tiền'

06/08/2017 13:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Dani Alves mới đây bất ngờ tiết lộ rằng chính Neymar đã khuyên anh gia nhập PSG thay vì Man City.

Dani Alves đã chấm dứt hợp đồng với Juventus để trở thành cầu thủ tự do trong mùa Hè này. Hậu vệ người Brazil được cho là sẽ tái ngộ với Pep Guardiola ở Man City, nhưng thay vào đó anh lại gia nhập CLB PSG vào ngày 12/7. Đó là 5 ngày trước khi xuất hiện thông tin đầu tiên cho rằng Neymar muốn chuyển sang PSG. Tuy nhiên Alves mới đây cho biết Neymar thực sự đã để mắt tới đội bóng thủ đô Paris từ trước đó.

“Tôi đã nói chuyện với Neymar về tương lai của mình. Cậu ấy đã đề nghị tôi chuyển sang PSG. Tôi đã nói rằng tôi muốn rời Juventus và có lẽ lúc đó, Neymar đang nghĩ tới việc gia nhập PSG”, Alves phát biểu sau khi giúp PSG giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên của họ tại Ligue 1 mùa này.

Chú thích ảnh
Neymar tái ngộ Dani Alves ở PSG

“Thật tuyệt vời và sung sướng khi có bạn bè ở ngay bên cạnh. Tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ Neymar để cậu ấy cảm thấy hạnh phúc ở PSG”, Alves nói tiếp.

Anh khẳng định: “Tôi không liên quan tới vụ chuyển nhượng của Neymar. Cậu ấy đã lớn rồi. Neymar không còn là chàng trai trẻ tuổi lúc đặt chân tới Barca nữa. Đúng là vào thời điểm đó, tôi đã giúp Neymar và khuyên cậu ấy sang Barca. Nhưng lần này, tôi thực sự không làm gì cả”.

Buổi lễ ra mắt CĐV PSG của Neymar

Sau khi Alves gia nhập PSG, Neymar cũng cập bến đội bóng thủ đô Paris. PSG đã phải kích hoạt khoản phí giải phóng trị giá 222 triệu euro để giành lấy Neymar. Tuy nhiên Alves cho rằng anh và Neymar chuyển sang PSG không phải vì tiền bạc.

“Chúng tôi chuyển tới PSG không phải vì tiền bạc. Một vài người ra đi để tìm nơi thoải mái với họ. Chúng tôi, những người Brazil, đã làm như vậy”, Alves nói tiếp.

Trước đó, PSG đã sở hữu các cầu thủ Brazil là Lucas Moura, Thiago Silva và Marquinhos. Alves cảm thấy rất vui vẻ khi được chơi bóng bên cạnh những cầu thủ đồng hương: “Chúng tôi cảm thấy rất gần gũi với nhau. Điều này khiến cho việc thích nghi trở nên dễ dàng hơn. Neymar rất hạnh phúc và chúng tôi đã chào đón cậu ấy với vòng tay mở rộng. Cậu ấy đã đến đúng nơi đúng lúc. Ngoài Barca và các CLB Tây Ban Nha, vẫn có những thách thức và bóng đá ở những nơi khác. Chắc chắn, Neymar sẽ thay đổi vị thế của PSG. Việc người ta kỳ vọng ở cậu ấy là không thể tránh được. Chính sự tuyệt vời của cậu ấy đã mang lại tất cả mọi thứ đến CLB”.

Bố Neymar tố Barca quỵt 'tiền thưởng trung thành' lên đến 26 triệu euro

Bố Neymar tố Barca quỵt 'tiền thưởng trung thành' lên đến 26 triệu euro

Cha của tiền đạo Neymar, ông Neymar Sr đã cáo buộc ban lãnh đạo Barca có hành vi ‘giam tiền’ khi từ chối trả ông khoản tiền 26 triệu euro trong hợp đồng. Ông Neymar Sr cũng khẳng định trong khoảnh khắc đó, đội bóng xứ Catalunya đã mất hoàn toàn sự ủng hộ của ông.

Neymar cũng đã lên tiếng cảm ơn CĐV PSG sau khi anh chính thức ra mắt người hâm mộ của đội bóng thủ đô Paris tại sân Parc des Princes. 

“Điều này thật là tuyệt vời. Tôi muốn cảm ơn các CĐV của PSG. Tôi cảm thấy thất vọng vì không được phép ra sân ở trận đấu này. Tôi rất muốn thi đấu và có lẽ sang tuần sau, tôi mới có thể ra sân. Tôi một lần nữa tái ngộ với Thiago Silva và Dani Alves trong phòng thay đồ. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một mùa giải tuyệt vời”.

Neymar nói sau khi PSG thắng Amiens 2-0: “Đó là một trận đấu hay và tôi biết PSG sẽ ngày càng tiến bộ. Buổi lễ ra mắt CĐV của tôi diễn ra tốt đẹp. Đây sẽ là ngày đặc biệt với tôi”.

+Chùm ảnh buổi lễ ra mắt CĐV PSG của Neymar

Chú thích ảnh
Neymar bước ra sân chào các CĐV

  

Chú thích ảnh
Các CĐV chào đón Neymar một cách nhiệt liệt

  

Chú thích ảnh
Neymar vẫy chào các CĐV PSG

  

Chú thích ảnh

   

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Neymar tâng bóng trong buổi lễ ra mắt của mình 

  

Chú thích ảnh
Sau đó anh lên khán đài xem trận PSG thắng Amiens

PSG - Amiens 2-0

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm