Balotelli lại nhận thẻ đỏ cực kỳ khó hiểu

19/02/2017 07:15 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Câu này ứng với hoàn cảnh trớ trêu của Balotelli khi phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp Lorient đêm qua.

Mất dạng ở Liverpool, làm Brendan Rodgers phát điên, Balotelli cuối cùng phải tìm đến sân chơi Ligue 1 để cứu vớt lại sự nghiệp của mình. Ra đi không kèn không trống, đến một nơi chẳng nhiều người xem trọng tài năng của mình hóa ra lại là điều hay. Trên đất Pháp, sau 19 trận ra sân, "ngựa chứng" thuở nào đã có cho mình 11 bàn thắng. Ở tuổi 26, cựu tuyển thủ Italy đã có phần "lành tính" hơn. Dù vậy, Balo thì vẫn là Balo, anh vẫn khiến HLV của mình phải phiền lòng khi nhận đến 3 thẻ đỏ và 8 thẻ vàng sau ngần ấy trận.

Balotelli bị đuổi vì đá đối thủ trong trận đấu Nice thi đấu với 9 người

Balotelli bị đuổi vì đá đối thủ trong trận đấu Nice thi đấu với 9 người

Tiền đạo Mario Balotelli đã bị đuổi ở phút bù giờ trong trận đấu mà 9 người của Nice để Bordeaux cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó để đội xếp sau AS Monaco rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm.


Tuy nhiên, bị đuổi khỏi sân mà... không rõ mình làm gì, thì cần phải đặt một dấu hỏi lớn cho trình độ của trọng tài Ligue 1. Cụ thể, trong một tình huống tranh chấp bình thường trên sân, bỗng nhiên ông Tony Chapron ngắt còi và rút ra một chiếc thẻ đỏ đuổi Bad Boy rời sân. Thậm chí có những ý kiến cho rằng, Balotelli ăn thẻ đỏ đơn giản vì đó là... Balotelli.

"Cậu ta đã làm gì?", câu hỏi đơn giản của Phila Nodada nhận được hàng nghìn lượt thích trên Facebook sau tình huống bị đuổi khỏi sân của Balo.

"Cậu ta chẳng làm gì để phải bị đuổi. Đơn giản đó là Balotelli, nên bị đuổi. Logic của trọng tài Ligue 1 là vậy", Nick Tang giải thích kèm theo dòng hashtag "Nói không với phân biệt chủng tộc".

Daniel Baldino, một CĐV của Nice thì tỏ ra bức xúc: "Chiếc thẻ đỏ nhảm nhí nhất mà tôi từng chứng kiến. FIFA cần vào cuộc để giải cứu Balotelli".



Nhiều khả năng Balotelli đã nói gì đó, xúc phạm trọng tài.

Ở trận lượt đi trước Lorient, Balotelli cũng bị đuổi trong một tình huống gây tranh cãi khác. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ligue 1 bị đuổi trong cả lượt đi và về khi gặp cùng một đội bóng. Rất may, dù bị đuổi ở phút 68 nhưng chiếc thẻ đỏ của Balotelli không làm Nice mất điểm. Đội bóng này bảo toàn được chiến thắng tối thiểu nhờ bàn thắng của Wylan Cyprien ghi được ở phút 15.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm