Park Ji Sung kể chuyện hậu trường ở Man United

18/03/2010 16:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tiền Park Ji Sung đã tiết lộ những "bí mật" về anh với Man United, đặc biệt là sau mùa bóng 2008/2009.

Cầu thủ người Hàn Quốc cho biết anh chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford, bất chấp việc phải ngồi ngoài trận chung kết Champions League ở Moscow cách đây vài năm. Dù là một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất của HLV Alex Ferguson nhưng Park đã không giành nổi lấy một vị trí ở băng ghế dự bị trong trận chung kết với Chelsea ở Moscow.


Về kỷ niệm đó, Park cho biết: Buổi tối đó là một sự thất vọng lớn với tôi. Dù nhận được không ít đề nghị sau mùa giải đó, nhưng tôi không muốn chia tay Man United. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho đội bóng. Đó là lý do tại sao tôi quyết định ở lại. Tôi tin rằng rồi cũng sẽ có ngày tôi được đá trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng mình đã có cơ hội ở ngay mùa bóng sau”.

Có thể nói Park Ji Sung hiện đang là cầu thủ Châu Á nổi tiếng nhất trên thế giới. Được khoác áo một đội bóng lớn như Man United là cơ hội mà không có nhiều cầu thủ Châu Á có vinh dự. Không những vậy, Park cũng đóng góp khá nhiều cho thành tích của Man United trong những mùa bóng vừa qua. Cầu thủ này mới đây đã ghi được một bàn trong chiến thắng 4-0 của M.U trước AC Milan ở vòng 1/16 Champions League.

Tiền vệ người Hàn Quốc đã cho biết: “Tôi luôn nỗ lực hết mình. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng cầu thủ Châu Á cũng có thể chơi bóng được ở Châu Âu. Tôi tới Châu Âu là để vươn tới trình độ cao hơn. Theo tôi, điều quan trọng đối với các cầu thủ Châu Á khi sang đây thi đấu chính là sự nỗ lực. Kể từ khi sang Anh thi đấu, mọi người đa biết tới tôi và tôn trọng tôi hơn”.

Bên cạnh sự nỗ lực, Park cũng cho rằng các cầu thủ Châu Á cần tích cực học hỏi khi sang Châu Âu thi đấu. Được biết, khi mới chuyển tới M.U, nhiều người đã vội đánh giá rằng Park chỉ là một bản hợp đồng mang mục đích thương mại của “Quỷ Đỏ”. Park cũng thừa nhận: “Khi mới tới, tôi cảm thấy khá lo ngại. Tuy nhiên, điều này thường xảy ra với các tân binh. Do vậy, tôi đã cố gắng tập luyện và quan sát tất cả những gì có thể”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm