22h00 ngày 22/9, Man City - Man United: Derby của Latin và Anglo-Saxon

22/09/2013 06:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man City là đại diện tiêu biểu của cách mạng Latin hóa lối chơi ở Premier League, còn Man United là biểu tượng của lối chơi kiểu Anh truyền thống.

Và derby Manchester thứ 166 không chỉ là màn phân tranh của hai kình địch không đội trời chung, mà còn là của hai phong cách tương phản. Lối chơi nào sẽ lên ngôi?

Bóng ngắn và bóng dài

Tỉ lệ chuyền bóng ngắn của Man City mùa trước là 92%, cao nhất trong số các đội ở Premier League. HLV Roberto Mancini đã phát triển lối chơi đập nhả từ mùa 2011-2012, thời điểm mà Man City đăng quang, với những cầu thủ tấn công kỹ thuật như Silva, Nasri, hay Aguero.

Lối chơi không thay đổi, nhưng hiệu quả thì sa sút thê thảm. Từ một đội bóng ghi đến 93 bàn mùa 2011-2012, họ chỉ còn nổ súng 66 lần và không có nổi một chân sút ghi hơn 15 bàn/ mùa. Cầm và chuyền bóng nhiều, nhưng Man City tạo ra rất ít đột biến.


Đây sẽ là cuộc chiến một đội chơi theo trường phái Latin là Man City và CLB theo phong cách Anglo-Saxon là Man United (giữa)

Ngược lại, Man United chơi tấn công đơn giản, ít phối hợp ở giữa sân (từ rất lâu, họ không sử dụng dạng tiền vệ kiến tạo lối chơi), thường xuyên chơi bóng dài và những đường câu bổng qua đầu hàng phòng ngự đối phương, hoặc phát triển bóng thật nhanh xuống biên để tạt vào trong cho các tiền đạo.

Lối chơi của đội áo đỏ không phức tạp và đẹp mắt, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Họ ghi nhiều hơn Man City những 20 bàn, chưa kể 24 lần bóng đập cột và xà, đen đủi nhất Premier League. “Hợp đất”, Robin van Persie nhanh chóng trở thành Vua phá lưới với 26 bàn thắng.

Những đổi thay

David Moyes vẫn kế thừa lối chơi đơn giản xây dựng từ thời Sir Alex. Man United là một trong những đội chuyền dài nhiều nhất Premier League (252 lần) và vẫn đặc biệt nổi bật khi chuyển hóa cơ hội từ những pha chuyền bóng vượt tuyến. Moyes vẫn sử dụng hệ thống 4-2-3-1 tương tự dưới thời Sir Alex, với phương châm cũng giống nhau: Đội bóng phải không thua trước, rồi chiến thắng đến nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân.

Nhưng Man United mùa này chưa duy trì liên tục được vế thứ hai. Man United đã hạ Wigan (Community Shield) và Swansea, Crystal Palace (Premier League) theo phong cách giống mùa trước, nhưng họ đã thua khi gặp những đội bóng tổ chức tốt hơn và có những cầu thủ đẳng cấp hơn (hòa Liverpool và thua Chelsea). Lối chơi thì vẫn thế, nhưng sự sắc bén và tự tin dưới thời Sir Alex thì đã mai một.

Tâm điểm bóng đá tối nay: Derby Manchester tại Premier League.

Trận đấu giữa Man City và Man United bắt đầu lúc 22h00, được tường thuật trực tiếp trên Thethaovanhoa.vn.

Ngay từ 19h00, các thông tin về trận đấu sẽ liên tục được cập nhật trên Thethaovanhoa.vn.

Hãy cùng Thethaovanhoa.vn thưởng thức trận derby rực lửa thành Manchester!

Manuel Pellegrini tưởng như sẽ là người Latin hóa mạnh mẽ Man City hơn nữa, nhưng ông hóa ra lại mang đến cho đội bóng này những phẩm chất mà một đội Latin thuần túy không có: Sự chắc chắn, và cả khả năng phản công bằng những đường bóng dài.

Nếu như Mancini sử dụng thường xuyên Silva trong vai trò số 10 và chỉ dùng Yaya Toure tùy trường hợp, thì Pellegrini trao hẳn vị trí phía sau tiền đạo cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Man City có thể không tinh tế và mềm mại bằng mùa trước, nhưng có sức bật khá hơn rõ rệt.

Cái bẫy tâm lý

Pellegrini thường áp dụng lối chơi phản công trên sân khách (chẳng hạn, trận gặp Plzen ở Champions League vừa qua, họ chỉ cầm bóng 42% thời lượng, nhưng đè bẹp đối thủ 3-0), nhưng trên sân nhà, Man City luôn tấn công và cố áp đặt lối chơi. HLV người Chile vận dụng thành thạo cả hai lối chơi, giống như việc ở Villarreal trước đây, ông cho đội bóng tấn công, còn Malaga thì lại là đội bóng phản công.

Điểm yếu của Pellegrini không nằm ở kỹ chiến thuật, mà ở bản lĩnh và tâm lý (ông đã từng khiến Real Madrid thua một đội hạng Ba đến 0-4). Điểm yếu này đã từng bộc lộ qua một giải… giao hữu trước thềm mùa giải (thua Arsenal 1-3), khi đội bóng của ông gặp phải một đội có danh tiếng hoặc đẳng cấp tương đương, hoặc một trận đấu quan trọng.

Trận gặp Man United có thể là như thế. Nếu Man City chơi thận trọng, nhiều khả năng họ sẽ vướng vào cái bẫy tâm lý mà Pellegrini thường mắc phải, và trận đấu có thể được định đoạt chỉ bởi một quả phất bóng vượt tuyến của Man United. Khi ấy, Latin hóa trở nên vô nghĩa.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Manchester City (4-1-3-2): Hart - Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov - Fernandinho, Touré - Silva, Navas, Aguero - Dzeko.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea - Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra - Carrick, Fellaini - Valencia, Rooney, Nani - Van Persie.

Dự đoán: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm