Cựu giám đốc IMF thoát án cưỡng dâm

25/08/2011 10:46 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Cơ quan Công tố Mỹ vừa quyết định hủy bỏ toàn bộ những cáo buộc hiếp dâm chống lại cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, qua đó xác nhận chiến thắng cho chính trị gia 62 tuổi. Tuy nhiên câu hỏi lớn hơn là liệu Strauss-Kahn có thể lấy lại những gì đã mất và quan trọng nhất là còn có hy vọng trở lại chính trường để tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống Pháp hay không?

Các công tố viên Mỹ đã chính thức rút lại những lời buộc tội đối nhằm vào Dominique Strauss-Kahn, còn được gọi là DSK, vì thiếu tin tưởng đối với người bị hại trong nghi án, cô hầu phòng gốc Phi Nafissatou Diallo.

Dù thoát khỏi cáo buộc hiếp dâm ở Mỹ, sự nghiệp chính trị của DSK cũng đã tiêu tan

Thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng…

Việc được xóa bỏ tội trạng khiến DSK thoát khỏi một cuộc chiến pháp lý tồi tệ ở Mỹ và nguy cơ ngồi tù dài hạn. Chiến thắng này đã được các đồng minh ở đảng Xã hội Pháp ăn mừng.

"Tất cả chúng tôi đều chờ đợi chuyện này... cuối cùng ông ấy cũng có thể bước ra khỏi ác mộng" - lãnh đạo đảng Xã hội, bà Martine Aubry, nói với kênh phát thanh France-Info.

Nhưng đã quá muộn để DSK có thể tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống Pháp mà ông từng được dự báo là có nhiều cơ hội chiến thắng. Ngoài ra, DSK cũng bị tổn hại uy tín tới mức người ta khó có thể giao cho ông vị trí lãnh đạo chiến dịch vận động tranh cử của phe cánh tả, hoặc giữ một vị trí trong chính phủ nếu đảng Xã hội giành chiến thắng.

Vấn đề lớn nhất hiện nay của DSK là người Pháp đã biết quá nhiều thông tin xấu liên quan tới đời sống riêng tư của ông. Tại Paris, các bữa tối giờ đầy những câu chuyện về đời sống tình dục ngoài hôn nhân của DSK. Dù đúng hay không, nó đã biến ông trở thành một đề tài để thiên hạ đàm tiếu.

Trên mạng internet, những bức biếm họa đả kích vụ bê bối của DSK lan nhanh như lửa cháy rừng. Một đoạn video tải trên mạng xã hội You Tube còn cho thấy vụ bê bối thậm chí đã xuất hiện trên những quảng cáo đồ ăn ở Hy Lạp. Trong đoạn quảng cáo có một nhân vật trông giống DSK đang thể hiện những cử chỉ dâm ô với một cô hầu.

"Tôi nghĩ rằng trở ngại lớn nhất, không thể khắc phục được của DSK, là dù trước đây ông ấy là người khiến dư luận Pháp thấy yên lòng, thì giờ ông ấy đang mang trên mình một hình ảnh dễ đổ vỡ, là nhân vật khiến cử tri quan ngại khi bỏ phiếu" - Herve Gattegno, biên tập viên tờ tuần báo Le Point của Pháp đánh giá.

Chưa thể trở lại chính trường

Vụ bê bối đã rọi ánh sáng vào một "truyền thống" của người Pháp, vốn quay lưng với thói trăng hoa của các chính trị gia. Nhưng việc báo chí vẽ nên một bức tranh tồi tệ về DSK, trong đó ông đã hành xử như một con thú để thỏa mãn nhục dục với một người phụ nữ không có nhu cầu tương tự, khiến dư luận vô cùng khó chấp nhận.

"Người Pháp giờ cảm thấy rằng dù DSK có vô tội thì các hành vi không đẹp của bản thân đã khiến ông ấy không xứng đáng đại diện cho đất nước. Những hành vi ấy đã làm hỏng những phẩm chất trí tuệ xuất sắc của ông. Các cuộc thăm dò giờ là thước đo chính xác cho thấy dư luận đã tha thứ cho ông hay chưa" - Christophe Barbier, biên tập viên tờ L'Express đánh giá.

Một cuộc thăm dò do Ipos tiến hành trong ngày 19-20/8 năm nay cho thấy chỉ 28% người trả lời có đánh giá tích cực về DSK, tức đã giảm khá mạnh so với tỉ lệ 32% hồi tháng 7 năm nay. Ngoài ra, có tới 67% người có quan điểm phản đối ông, tăng lên so với tỉ lệ 57% hồi tháng 7.

Manuel Valls, chính trị gia tầm cỡ ở đảng Xã hội nói rằng vụ bê bối là một sự kiện đặc biệt đáng tiếc cho DSK và nước Pháp. Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Gerard Longuet, người của đảng cầm quyền, cũng đánh giá DSK xứng đáng được đối xử tốt hơn.

Nhưng báo chí Pháp có quan điểm khác. Một bài bình luận đăng trên tờ Le Monde thiên về phe trung hữu nói rằng DSK đang phải gánh hậu quả từ các lỗi lầm do bản thân gây ra. "Vòng vây của báo chí hiển nhiên đã đóng vai trò lớn trong sự tuột dốc của DSK. Nhưng suy cho cùng, tất cả các vấn đề bắt nguồn từ chính DSK. Giống như Bill Clinton, người có nhiệm kỳ Tổng thống bị tổn hại nặng sau vụ Monica Lewinksy, DSK sau rốt là nạn nhân từ chính sự bất cẩn của ông" - bài báo viết.

Chọn nước cờ nào?

Christophe Barbier đánh giá thời gian tới, DSK có thể dần trở lại chính trường bằng cách hoạt động tại vùng ngoại ô Sarcelles của Paris, nơi ông từng có thời gian làm Thị trưởng. Hoặc ông cũng có thể đóng vai một nhà kinh tế tầm cỡ quốc tế và tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang khiến châu Âu điêu đứng.

Chung quan điểm, nhà phân tích Brice Teinturier của Ipsos nói rằng trong khi phần lớn cử tri hiện không muốn thấy DSK nằm bất kỳ chiếc ghế nào trong nội các cầm quyền ở Pháp, quan điểm này có thể thay đổi trong vòng 1 năm, đặc biệt là nếu phe cánh tả giành chiến thắng.

Nhưng hiện tại thì DSK không có bất kỳ cơ hội nào. Cuối tuần này, đảng Xã hội tụ họp tại thị trấn La Rochelle để bàn chiến lược tranh cử và họ sẽ không muốn buổi lễ bị phá hỏng bởi các cuộc nói chuyện liên quan tới sự trở lại của DSK. Rõ ràng họ có lý do để giữ khoảng cách với DSK bởi dù thoát cáo buộc hình sự, ông  vẫn vướng cáo buộc dân sự do cô hầu Nafissatou Diallo đưa ra. Đó là còn chưa kể tới một cáo buộc hình sự khác tại Pháp, trong đó nữ văn sĩ Tristane Banon tố cáo ông từng tấn công tình dục cô hồi năm 2002.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm