Đi tìm ngôi sao thể thao VN năm 2010

31/12/2010 14:55 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Trong một năm mà bóng đá không làm nên chuyện lớn, hẳn nhiên các môn thể thao ngoài bóng đá sẽ nhận được sự chú ý nhiều hơn so với thường lệ.

Năm ngoái, kịch bản tương tự cũng đã xảy ra khi ĐT U23 QG thất bại trong trận chung kết SEA Games 25, và ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2009 diễn ra không lâu sau đó, điền kinh, môn thể thao được mệnh danh nữ hoàng, đã chiếm ưu thế áp đảo trong danh sách 15 VĐV xuất sắc nhất năm 2009 với Vũ Thị Hương chiếm giữ ngôi số một, còn 3 VĐV điền kinh khác là Trương Thanh Hằng (xếp thứ 3), Vũ Văn Huyện (thứ 5) và Nguyễn Đình Cương (thứ 7) cũng nằm trong top 10.

Năm nay, với thành tích xuất sắc ở Asian Games 16, ngôi vị số một khó lọt khỏi tay Vũ Thị Hương hoặc Trương Thanh Hằng, và vấn đề bây giờ có lẽ chỉ là việc dự đoán xem Hương hoặc Hằng sẽ trở thành ngôi sao thể thao VN sáng chói nhất năm 2010 mà thôi. Lê Bích Phương, chủ nhân chiếc HCV duy nhất của đoàn TTVN tại Asian Games 16, chắc chắn cũng sẽ có mặt trong top 10 VĐV tiêu biểu, và thậm chí có thể là top 3, nhưng để giành được vị trí số một thì e rằng chưa đủ tính thuyết phục.


 Vũ Thị Hương đã giành thành tích nổi bật cho TTVN ở sân chơi châu lục. Ảnh: T.L

Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đã khẳng định được tài năng của mình ở sân chơi khu vực trong suốt 5 năm qua, và Asian Games 16 là một bước tiến mới trong sự phát triển về chuyên môn của họ. Hơn nữa, dù phải chờ tới tận Asian Games năm 2010 Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng mới giành được huy chương, nhưng ở những giải đấu có tầm cỡ châu lục trước đó như giải vô địch điền kinh châu Á hay giải Grand Prix, cả Hương lẫn Hằng đều đã để lại dấu ấn đậm nét.

Như thế nghĩa là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đều đã có cả một quá trình dài cống hiến, và bản thân điền kinh, môn thể thao mà họ đang chơi, cũng chỉ đứng dưới bóng đá về mức độ được hâm mộ. Từ trước tới nay, giữa Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng luôn có sự so sáng ngầm, rằng cự ly 100m của Hương khó hơn nhiều so với Hằng, bởi số lượng VĐV tham dự cự ly này là rất lớn, còn cự ly 800m hay 1500m của Hằng thì không quá đông VĐV tranh tài.

Cách tư duy này không phải là không có cơ sở, vì ở Asian Games 2010 vừa qua, cự ly 100m của Vũ Thị Hương có tới 4 lượt vòng loại, 2 lượt bán kết rồi mới tới chung kết, còn cự ly 800m của Trương Thanh Hằng chỉ có 3 lượt vòng loại rồi chạy chung kết, riêng cự ly 1500m thậm chí còn không có vòng loại. Tuy nhiên, đây chỉ là cách so sánh đơn thuần về lý tính, bởi để có 2 chiếc HCB 800m và 1500m, Trương Thanh Hằng đã phải mất không biết bao nhiêu công sức, nỗ lực, nhất là trong hoàn cảnh các quốc gia vùng Vịnh liên tục nhập tịch VĐV điền kinh từ châu Phi để thi đấu ở sân chơi châu lục. Thế nên, rất khó để cân đo đong đếm xem ai là người xứng đáng hơn ở vị trí số một giữa Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng.

Nếu như ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2009, Vũ Thị Hương (2.587 điểm) đã về nhất với khoảng cách rất xa so với  người xếp thứ hai là kình ngư Nguyễn Hữu Việt (1.907 điểm), nhưng kịch bản ấy chắc chắn sẽ không tái diễn tại cuộc bầu chọn năm nay.

H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm