ĐT Olympic VN: Chia tay 6 cầu thủ

06/10/2010 08:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đúng như TT&VH đã phân tích (số báo ra ngày 4/10), 6/32 cái tên sẽ bị loại ở đợt tập trung thứ 2 (ngày 8/10) tới đây đã được xác định. Đó là Văn Sơn (thủ môn); 2 trung vệ Ngọc Quân và Phạm Minh Đức; các tiền vệ Vũ Anh Tuấn, Văn Khải và Nguyên Sa. Hôm qua (5/10), quyền HLV trưởng Olympic VN, Phan Thanh Hùng, đã xác nhận điều này.

Việc Văn Khải (đã qua Singapore khám chấn thương sụn và tràn dịch gối) không có tên trong lần hội quân tiếp theo là điều đương nhiên, bởi BHL và bản thân tiền vệ Navibank.SG không thể đánh cược với số phận, khi Văn Khải đã gần như không tập luyện, kể từ lúc có kết quả chụp phim ở TP.HCM, 1 tuần trước Eximbank Cup 2010. Tương tự là thế với Nguyên Sa, bởi cầu thủ này đã không thể tập luyện với bóng, kể từ cuối giai đoạn 2 V-League 2010.

Trên thực tế, HLV Phan Thanh Hùng đã biết rõ tình hình sức khoẻ của học trò cưng Nguyên Sa, từ trước khi cầu thủ này tập trung chứ chẳng phải đợi đến bây giờ. Nhưng, theo chỉ thị của HLV Calisto, Nguyên Sa vẫn phải có mặt, theo đúng với danh sách triệu tập (đợt 1). Theo tính toán, Nguyên Sa, cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 Báo Thanh Niên 2009, sẽ phải nghỉ thêm vài tuần nữa, để chấn thương dây chằng đầu gối phải hoàn toàn hồi phục.



Tuyến 2 ĐT Olympic VN giờ không quá chật chội và nhờ thế cơ hội dự Asian Games 16 của những cầu thủ như Ngọc Điểu cũng cao hơn. Ảnh: V.V

Trong số các cái tên bị loại, đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp của Anh Tuấn, một cầu thủ có những tố chất đặc biệt. Tiền vệ HA.GL vốn đã được HLV Calisto quy hoạch cho một suất đá chính trong đội hình U23 VN, ở SEA Games 25 tại Lào. Theo tính toán, Anh Tuấn thậm chí còn có tên trong kế hoạch sử dụng của HLV Calisto trên bình diện ĐTQG. Nhưng chấn thương trong trận đấu với Olympic Trung Quốc ở giải đấu Tiền SEA Games 2009 đã triệt tiêu mọi hy vọng của cầu thủ này.

Những ngày Olympic VN tập trung cho chiến dịch Asian Games 16, Tuấn đã nén đau để tập và luôn sẵn sàng ra sân. Nếu cho điểm về sự nỗ lực và cố gắng thì Tuấn xứng đáng nhận điểm 10, nhưng BHL không thể mạo hiểm với những di chứng chấn thương của Anh Tuấn. Cũng cần phải nói rằng, vị trí của Tuấn trong đội hình Olympic VN không phải là không thể thay thế. Tuấn có đôi chút buồn bực, khi các thầy không cho mình cơ hội thể hiện, nhưng lùi một để tiến hai, cũng là một giải pháp không tồi.


Anh Tuấn, Văn Khải, Nguyên Sa bị loại, tuyến 2 của Olympic VN đương nhiên sẽ bớt phần chật chội. Có thể ở những trận đấu sắp tới (với Olympic Ấn Độ và có thể là giải mời tại Thái Lan vào cuối tháng), những cầu thủ chưa có dịp thể hiện mình tại Eximbank Cup 2010 vừa qua như Quang Tình, Công Huy…, sẽ có cơ hội. Và hẳn đây phải là những dịp may cuối cùng cho họ, khi Olympic VN sẽ chỉ được phép đem đi Quảng Châu – Trung Quốc tối đa 20 cầu thủ vào đầu tháng 11/2010 tới.


Với 2 cái tên ở hàng phòng ngự phải ngồi nhà là Ngọc Quân và Minh Đức, có lẽ không làm ai phải bất ngờ. Trung vệ HN T&T, Ngọc Quân, tỏ ra quá non với phần còn lại; trong khi Minh Đức (từng góp mặt trong đội hình U23 VN, tham dự SEA Games 25 và đá chính một số trận ở cuối giai đoạn 2, V-League 2010, trong màu áo HP.HN), tỏ ra khá tách biệt. Đức “Huỳnh” có đầy đủ năng lực cống hiến, nhưng lại không hợp với các yêu cầu về chiến thuật. Khả năng cạnh tranh vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự 4 người của Olympic VN, với Phạm Minh Đức, cũng hạn chế.



Danh sách 26 cầu thủ Olympic VN ở đợt tập trung lần 2:

Thủ môn: Tấn Trường, Khoa Điển

Hậu vệ: Nguyễn Minh Đức, Long Giang, Quốc Anh, Từ Hữu Phước, Đình Đồng, Hoàng Quảng, Quốc Long, Chu Ngọc Anh

Tiền vệ: Văn Hiếu, Văn Thắng, Ngọc Điểu, Đức Thiện, Thanh Trung, Quang Tình, Văn Bình, Danh Ngọc, Thái Dương, Tiến Thành, Thanh Hưng, Công Huy, Mạnh Dũng

Tiền đạo: Anh Đức, Đình Tùng, Nguyễn Ngọc Anh


THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm