Olympic VN: Danh Ngọc, Văn Bình ngồi nhà?

02/11/2010 12:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau Mai Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Mạnh Dũng, Quang Tình, Quốc Anh và Công Huy, có thể đến lượt Danh Ngọc và Văn Bình sẽ tắt ngấm cơ hội dự Asian Games 16 ở Quảng Châu. Vì lý do tế nhị, BHL vẫn chưa tiết lộ điều này (cho đến ngày 4/11), nhưng người trong cuộc có thể ngầm hiểu ra vấn đề. Tất cả đều biết, Olympic VN sẽ chỉ đến Quảng Châu, Trung Quốc với 20 cầu thủ (trong đó đã chắc suất 2 thủ môn).

Vào phút cuối, HLV Calisto đã quyết định “trả về” cho Olympic VN 2 hạt nhân Thành Lương và Trọng Hoàng. Nói là trả về là bởi, trong kế hoạch phác thảo ban đầu, đây là 2 cầu thủ thuộc biên chế ĐTVN (thậm chí còn có thể giành suất đá chính tại AFF Suzuki Cup 2010 vào tháng 12 tới), nên sẽ không có chuyện chia sẻ lực lượng. Một năm về trước, HLV Calisto đã xây dựng lối chơi cho U23 VN tham dự SEA Games 25, xung quanh Thành Lương và Trọng Hoàng (dù Hoàng vẫn chưa bình phục chấn thương vào thời điểm khai mạc môn bóng đá nam  SEA Games).

Khi Thành Lương và Trọng Hoàng xuất hiện ở Olympic VN, đương nhiên họ sẽ đá chính. Với Thành Lương ở hành lang cánh phải, đương nhiên Thanh Trung sẽ chỉ là sự lựa chọn số 2, chứ không như kế hoạch phác thảo ban đầu. Cũng chính vì phản ứng dây chuyền này, nên Danh Ngọc (người chơi cùng vị trí) nhiều khả năng phải ngồi nhà. Nếu điều đó xảy ra, thì Ngọc đã lại rất vô duyên vào những phút cuối cùng. Năm ngoái, phải đợi đến khi qua Lào, HLV Calisto mới quyết định loại Ngọc, nhưng ông Calisto khi ấy cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất gay gắt.


Sự có mặt của Thành Lương (giữa) sẽ khiến cơ hội của Danh Ngọc (trái) chỉ còn rất nhỏ?

Việc Danh Ngọc không thể bó vào trong để chơi như một tiền đạo lùi hoặc tiền vệ tổ chức là một thiệt thòi. Đó cũng có thể sẽ là lý do mà Văn Bình tiếp tục không góp mặt ở sàn diễn châu lục. Bình được đào tạo để trở thành một nhạc trưởng ở khu giữa sân, với khả năng đánh chặn – thu hồi cực tốt. Sự khôn ngoan, cùng lối chơi bóng bằng cái đầu, Văn Bình thi thoảng vẫn tung ra những đường tỉa tót cho đồng đội băng xuống dứt điểm rất vừa chân. Nhưng khi đưa Bình ra cánh (hoặc chỉ hơi chếch sang cánh, theo mô hình chữ V ở hàng tiền vệ), anh trở nên vô hại.

Ở vị trí tiền vệ đánh chặn, Văn Hiếu đã và đang làm rất tốt công việc. Lối chơi bóng đơn giản, tuân thủ chiến thuật của tiền vệ Than Quảng Ninh đã thuyết phục được BHL. Thậm chí, để có thể tận dụng một tiền vệ giàu kinh nghiệm trận mạc khác là Thanh Hưng, BHL đã phải khéo léo đẩy Hưng lên trên, chếch hẳn qua một hành lang cánh. Và theo quan điểm của BHL, với Văn Hiếu, Thanh Hưng và Trọng Hoàng ở gần vòng tròn trung tâm là quá ổn.

Nhiều người sẽ bất ngờ, nếu Olympic VN tiếp tục giữ lại Thái Dương và Đức Thiện. Dương là mẫu tiền vệ năng nổ, luôn cháy hết mình, nhưng hạn chế của cầu thủ này là khả năng dứt điểm yếu kém và quá ham bóng. Rất nhiều thời điểm Thái Dương tự ý phá vỡ cấu trúc của đội bóng, và HLV Calisto đã không hài lòng ra mặt. Nhưng Dương đã học hỏi và biết rút kinh nghiệm ở lần tập trung Olympic VN này. Với Đức Thiện, có thể tân binh SQC.Bình Định sẽ không chơi chính ở vị trí tiền đạo cánh trái, nhưng làm phương án 2 cho Trọng Hoàng là rất khả thi.

Danh sách Olympic VN dự Asian Games 16 (theo dự đoán của TT&VH)

Thủ môn: Tấn Trường (CS Đồng Tháp), Khoa Điển (TP.HCM)

Hậu vệ: Quốc Long (HN T&T), Đình Đồng (SLNA), Minh Đức (XM.HP), Long Giang (Navibank.SG), Chu Ngọc Anh (Nam Định), Hoàng Quảng (SHB.ĐN)

Tiền vệ: Văn Thắng (LS Thanh Hóa), Đức Thiện (B.BD), Thái Dương (HA.GL), Hữu Phước, Ngọc Điểu (K.KH), Thanh Hưng (SHB.ĐN), Thành Lương (HN.ACB), Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Trọng Hoàng (SLNA), Thanh Trung (HP.HN).

Tiền đạo: Anh Đức (B.BD), Đình Tùng (LS Thanh Hóa).


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm