Olympic Bắc Kinh: Ưu tiên hàng đầu - chống khủng bố

06/08/2008 10:50 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Mặc dù đã vây ráp, bắt giữ và xóa sổ một số căn cứ khủng bố, nhưng giới chức an ninh Trung Quốc vẫn cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh và đích ngắm của họ là các phần tử Hồi giáo vũ trang ở Tân Cương.

Các nhà chức trách ở Bắc Kinh hiện đang cảnh báo dân chúng về 39 phương thức tấn công của các phần tử khủng bố, trong đó đặc biệt chú trọng đến các cuộc đọ súng và các vụ nổ có thể bao gồm các quả nổ hóa học, sinh học hoặc thậm chí cả hạt nhân.
 
Một đơn vị chống khủng bố ở Côn Minh, Trung Quốc
trong một buổi diễn tập

Không những thế, họ còn cho phổ biến một cuốn sách mang tên Sổ tay chống khủng bố, trong đó có những hướng dẫn như: “Nếu bạn bị bắt cóc, hãy cố giấu điện thoại di động” hay “Nếu thấy vật gì đó khả nghi, bạn có thể quan sát, nghe hoặc ngửi nhưng tuyệt đối không nên đụng vào nó”. Hiện chưa rõ số lượng phát hành của các cuốn sổ tay này. Nhưng có một điều rõ ràng là Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến công tác chống khủng bố và đã thành lập 40 đơn vị chống khủng bố với quân số tới…100.000 người. Trong tình huống khẩn cấp, các đơn vị chống khủng bố này sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu trong vòng 10 phút. Đó là chưa kể đến vô số đơn vị tên lửa phòng không được triển khai ở Bắc Kinh.

Các phần tử Hồi giáo vũ trang nằm trong tầm ngắm

Vài tuần, thậm chí đôi khi vài ngày, báo chí Trung Quốc lại đăng tin bắt được các phần tử khủng bố Hồi giáo mưu toan phá hoại Thế vận hội Bắc Kinh và đa số bọn chúng có nguồn gốc từ Tân Cương, ở Tây Bắc Trung Quốc. Tân Cương có dân số 20 triệu người và một nửa trong số đó theo đạo Hồi. Trong số các tín đồ Hồi giáo, có tới 8 triệu người thuộc sắc tộc Uigure (Đông Đột). Người Uigure có tiếng nói riêng và gọi Tân Cương là Đông Thổ. Họ vẫn theo đuổi quy chế độc lập và tố cáo Bắc Kinh đưa người Hán đến chiếm đoạt đất đai của họ. Cho đến nay, người Hán đã chiếm tới 50% dân số Tân Cương.

Chính phủ Trung Quốc thường tố cáo các phần tử ly khai ở Tân Cương có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qeada và sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Bắc Kinh đã thuyết phục được Mỹ, Liên hợp quốc đưa Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (ETIM) vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong số những nghi can khủng bố bị Mỹ giam giữ ở nhà tù Guantanamo, đôi khi có tới 22 người thuộc sắc tộc Uigure bị quân đội Mỹ bắt ở Afghanistan và Pakistan.
 
Cảnh một xe buýt bị bọn khủng bố tấn công hôm 21/7
tại Côn Minh ngay trước thêm Olympic
 
Hồi tháng 3/2008, một chiếc Boeing 757 của Hãng hàng không Hoa Nam đang trên đường từ Urumqi (Tân Cương) đến Bắc Kinh đã phải hạ cánh khẩn cấp. Các nhân viên an ninh và phi hành đoàn đã bắt giữ một nữ thanh niên 19 tuổi người Uigure, sau khi phát hiện cô ta mang theo những lon đồ uống chứa đầy xăng, với mưu toan gây cháy nổ khi máy bay đang bay. Sau vụ này, phi hành đoàn đã được thưởng tới 40.000 Euro.

Cuối tháng 6/2008, trong một cuốn băng video, Thủ lĩnh Đảng Hồi giáo Turkistan (IPT) Saifullah đã trực tiếp đe dọa sẽ phá hoại Thế vận hội Bắc Kinh, sau khi IPT nhiều lần đòi Trung Quốc và cộng đồng thế giới hủy bỏ việc tổ chức Thế vận hội lần thứ 29 ở Bắc Kinh. Ông ta nói: “Chúng tôi sẽ nhắm vào một số trọng điểm có liên quan đến Thế vận hội Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ tìm cách tấn công các thành phố lớn và sử dụng những cách đánh chưa từng có”. Ông ta khoe rằng IPT đã tiến hành một số vụ tấn công nhỏ bằng thuốc nổ. Cách đây vài tháng, IPT không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí sinh học. Hiện chưa rõ liệu mục tiêu tấn công của IPT có liên quan đến Thế vận hội Bắc Kinh hoặc liệu đảng Hồi giáo này nhỏ bé này có đủ sức làm nên “chuyện động trời” hay không.

Al-Qaeda mới là nguy cơ tiềm ẩn?

Càng gần đến ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc càng tăng cường các vụ vây ráp và bắt giữ các nghi can khủng bố. Hồi tháng 1/2008, các lực lượng an ninh Trung Quốc đã đột kích một “căn cứ khủng bố” của ETIM ở gần biên giới Pakistan và Afghanistan. Mới đây, Chính phủ Trung Quốc thông báo đã xóa sổ gần 10 nhóm khủng bố. Tất cả đều là tín đồ Hồi giáo và hầu hết có xuất xứ từ Tân Cương.

Tuy nhiên, một số chuyên gia chống khủng bố trên thế giới vẫn cho rằng Trung Quốc đã quá phóng đại nguy cơ khủng bố. Tháng 4/2008, ông Ronald Noble - Giám đốc Cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế Interpol - đã cảnh báo khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh. Thế nhưng, ông này lại cho rằng al-Qeada mới là nguy cơ tiềm tàng, chứ không hề đả động đến ETIM hay các phần tử người Uigure vũ trang.

Liệu Bin Laden và các thuộc hạ trong mạng lưới al-Qaeda có là mối đe dọa thực sự đối với Thế vận hội Bắc Kinh? Tại những lễ hội thể thao lớn như Thế vận hội, VCK World Cup hay EURO, các giới chức an ninh đều phải nghĩ tới mọi khả năng và chuẩn bị sẵn mọi biện pháp phòng ngừa… bởi vì các sự kiện thể thao lớn này chính là nơi tụ hội của hàng chục vạn con người và được truyền hình khắp thế giới.
 
Minh Bích (theo báo chí Đức )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm