Nhật Bản nín thở chờ Nagai

06/08/2012 10:24 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Chiến thắng 3-0 trước O. Ai Cập mang đến sự hưng phấn rất lớn cho O. Nhật Bản. Người hâm mộ của đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc cũng đang rất tự hào với thành tích lọt vào bán kết. Từ chiến thắng ASIAD 2010 đến bán kết Olympic 2012, rõ ràng bóng đá Nhật Bản đang có sự tiến bộ vượt bậc.

Nhiều người đang nghĩ đến việc quật ngã đối thủ O.Mexico để giành chiếc vé vào đá trận cuối cùng trên “thánh địa” Wembley, điều mà trước đó thầy trò HLV Takashi Sekizuka thực sự không dám mơ.


Nagai chưa chắc chắn thi đấu - Ảnh : Getty

Tuy nhiên, bên cạnh sự lạc quan là nỗi lo về chấn thương của Kensuke Nagai, chân sút chủ lực trong đội hình Nhật Bản ở Olympic 2012. Cho đến lúc này, Nagai và Yuki Otsu đang là những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Nhật Bản, với cùng 2 lần lập công. Nếu như Otsu đóng vai trò của một cầu thủ hoạt động phạm vi rộng, thì Nagai là mũi nhọn mà HLV Sekizuka rất tin tưởng.

Trong trận đấu với Ai Cập, chính Nagai đã ghi bàn để tạo nên khác biệt từ rất sớm. Tuy nhiên, không lâu sau khi tỏa sáng, Nagai trở thành nạn nhân của một ca chấn thương. Sekizuka đã không dám mạo hiểm để cậu học trò cưng của mình ở lại sân, mà buộc phải thay anh khi hiệp đấu thứ nhất chưa còn chưa qua một nửa thời gian.

Nagai đã được đưa đến phòng y tế ngay trong buổi tối hôm diễn ra trận đấu (theo giờ địa phương). Tình trạng của tiền đạo 23 tuổi này lúc ấy là vết bầm tím hiện rõ trên đùi trái. Không có xác nhận nào về mức độ nguy hiểm mà Nagai gặp phải, và HLV Sekizuka từ chối cung cấp thông tin. Vì thế, các CĐV Nhật Bản ít nhiều lo lắng về cơ hội thi đấu của Nagai, trong trận bán kết với O.Mexico tối mai.

Nếu Nagai không thể thi đấu, đó sẽ là tổn thất lớn của Nhật Bản. Vẫn biết HLV Sekizuka đã xây dựng một tập thể gắn kết, chứ không dựa vào cá nhân, nhưng rõ ràng vai trò của Nagai là rất quan trọng. Khả năng ghi bàn là một điểm mạnh, và chân sút của CLB Nagoya Grampus còn tích cực tham gia vào lối chơi cùng các đồng đội.

Khi còn học ở nhà trường, Nagai nổi tiếng về chạy nước rút hơn là bóng đá. Masashi Fukunaga, giáo viên thể dục của Nagai, tiết lộ anh chạy quãng đường 50m với thành tích 5,8 giây. Ngoài việc tham gia vào đội bóng trường học, Nagai còn chơi nhiều môn thể thao khác để tích lũy nền tảng thể lực. Trong thời gian là học sinh tiểu học, Nagai từng theo cha sang Brazil, và anh đã có 5 năm đá bóng đường phố ở đất nước samba. Sự nghiệp chuyên nghiệp của anh chỉ bắt đầu từ cách nay 3 năm, trước khi Nagoya phát hiện.

Với phong độ ấn tượng trong màu áo Nagoya, cũng như tại Olympic 2012, châu Âu đang vẫy gọi Nagai.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm