“Đi đêm” với ông lớn thời trang, Phelps nguy cơ bị tước huy chương

19/08/2012 15:01 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH Online)- Vinh quang với siêu kình ngư người Mỹ Michael Phelps tại Olympic London có lẽ sẽ ngắn ngủi bởi chiếc HCV giúp anh trở thành huyền thoại đường đua xanh đang đứng trước nguy cơ bị tước.



Bức ảnh của Phelps bị rò rỉ trên Twitter

Điều 40 trong bộ luật của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có nêu rõ rằng không VĐV nào trong thời kỳ tham dự các sự kiện được cơ quan này tổ chức được phép tham gia vào các hoạt động quảng cáo trái phép ngoại trừ các nhà tài trợ đã được chỉ định trước. Tuy vậy trong mấy ngày qua, những bức ảnh chụp Phelps trong chiến dịch quảng bá cho hãng thời trang Louis Vuitton đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội Twitter và sau đó được các trang web lấy lại.

Điều đáng nói, những bức ảnh này được cho là chụp vào ngày 13/8, thời điểm Phelps đang phải thực hiện quy định của IOC (VĐV phải tuân theo từ ngày 18/7-15/8/2012). Chiếu theo quy định, nếu vi phạm được phát hiện trong quá trình sự kiện diễn ra, VĐV sẽ bị truất quyền thi đấu còn khi đã kết thúc, danh hiệu của họ đạt được có thể bị tước kèm theo những khoản phạt về tài chính. Tại London 2012, Phelps đã đạt được 4 HCV và 2 HCB ở cả thành tích đồng đội lẫn cá nhân.



Phelps đang gặp rắc rối lớn

Hiện Ủy ban kỷ luật của IOC đang tiến hành điều tra và nếu đúng những bức ảnh trên được chụp vào ngày 13/8, Phelps sẽ khó tránh khỏi án phạt. Trong khi đó, hãng Louis Vuitton cũng đã tìm ra kẻ đã lấy cắp những bức ảnh trên từ kho dữ liệu và tung nó lên mạng, thợ chụp ảnh Annie Leibovitz.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm