Nữ tuyển thủ Bích Thuỳ: 'Chia tay không dễ dàng nhưng đó là quy luật'

24/01/2024 08:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Người hâm mộ đang quan tâm vấn đề hợp đồng đã hết hạn từ cuối năm 2023 của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi với đội bóng đá nữ CLB TP.HCM, trong đó có những tuyển thủ quốc gia Bích Thuỳ, Kim Thanh… hiện vẫn chưa nhận được lời đề nghị hợp lý để tái ký hợp đồng.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Thể thao và văn hoá đã có cuộc trao đổi với Bích Thuỳ để lắng nghe những chia sẻ của hai ngôi sao hàng đầu đội tuyển nữ Việt Nam và CLB TP.HCM hiện tại.

+ Trong những ngày qua, giải VĐQG 2023 đã khép lại từ lâu và đã gần một tháng chờ đợi, Bích Thuỳ có nhận lương không và suy nghĩ gì khi phải chờ đợi như thế?

Tiền vệ Bích Thuỳ: Như mọi người đã biết, hợp đồng giữa tôi và CLB TP.HCM đã kết thúc từ cuối tháng 12, tức sau khi kết thúc giải VĐQG 2023. 

Lãnh đạo CLB có ngỏ ý tiếp tục trả lương tháng 1 cho tôi và các bạn dù hợp đồng mới chưa ký, với điều kiện mọi sinh hoạt, tập luyện theo lịch trình và quy định như trước giờ. 

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Bích Thuỳ (CLB TP.HCM): "Tôi luôn hướng về phía trước" - Ảnh 1.

Cầu thủ sinh năm 1994 là ngôi sao có đóng góp lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam và CLB TP.HCM trong nhiều năm qua. Ảnh: TSB

Bản thân tôi lại muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn sau một quãng dài đi thi đấu từ trên đội tuyển quốc gia cho đến CLB nên có xin phép nghỉ tập để về quê sum vầy với mẹ và các anh chị em trong nhà ở Quảng Ngãi. 

Do đó, tôi không tập thì tôi không nhận lương. Trong giai đoạn này, tôi nghĩ mình có thể cởi mở đàm phán với tất cả các bên ngỏ ý với mình vì hợp đồng giữa tôi và TP.HCM đã hết thời hạn. 

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Bích Thuỳ (CLB TP.HCM): "Tôi luôn hướng về phía trước" - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Bích Thuỳ ghi "bàn thắng vàng" đưa đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Đài Bắc Trung Hoa để dự World Cup 2023. Ảnh: AFC

+ Bích Thuỳ tự đánh giá về đóng góp của mình cho bóng đá TP.HCM những năm qua?

Tôi chỉ là một phần nhỏ tạo nên thành công chung cho tập thể. Tôi đã cùng với CLB TP.HCM đi qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Không có CLB TP.HCM thì chắc sẽ không thể có Bích Thuỳ như ngày hôm nay.

Cả tuổi trẻ của tôi đã cùng với các thầy cô, đồng đội cống hiến tất cả tâm sức để có thể chạm tay đến những thành tựu lớn nhỏ. 

Tôi trân trọng hành trình này, trân trọng nỗ lực chỉ dạy của quý lãnh đạo đội bóng và các thầy các cô, trân trọng cả những trải nghiệm của chính mình nữa. 

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Bích Thuỳ (CLB TP.HCM): "Tôi luôn hướng về phía trước" - Ảnh 3.

Bích Thuỳ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi về thăm gia đình. Ảnh: NV

+ Nhìn lại sự nghiệp đã qua, bóng đá cho bạn được gì và mất gì?

Bóng đá cho tôi nhiều hơn là lấy đi. Tôi thực hiện di nguyện của người cha đã khuất là sống cùng với quả bóng tròn. Nhờ có bóng đá mà tôi lần lượt chinh phục những đỉnh cao vinh quang, từ cấp độ địa phương, quốc gia, khu vực và cả đấu trường danh giá World Cup nữa. 

Tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều con người thú vị, được sống với đam mê, được dấn thân qua nhiều thử thách để vượt qua những giới hạn mới của bản thân. Điều duy nhất mà bóng đá lấy đi của tôi chính là thời gian bên cạnh gia đình mình thôi.

+Thuỳ nghĩ sao nếu phải chia tay CLB đã tạo dựng mình tên tuổi như hôm nay?

Chia tay nơi mà mình đã gắn bó và trưởng thành thì hiển nhiên không hề dễ dàng với bất kỳ ai. Tôi và có thể các cầu thủ khác của TP.HCM cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng như quy luật của cuộc sống thôi, có mở sẽ phải có kết. Hợp đồng lúc nào cũng quy định rõ thời hạn bắt đầu và kết thúc mà. Nếu có trường hợp gì xảy ra thì tôi cũng sẽ bình tĩnh đón nhận. 

Điều quan trọng khi dừng lại là những gì mình đã làm được cho tập thể cùng những ký ức đẹp mà tôi đã có cùng với mọi người. Về tương lai, tôi nghĩ ai cũng mong muốn mình sẽ được thử thách những điều mới lạ và thú vị ở phía trước.

+ Nếu có nhiều ý kiến về việc không muốn gắn bó cùng nơi đã tạo ra thương hiệu mình mà chọn đến nơi khác giúp bản thân có điều kiện kinh tế tốt hơn, Thuỳ nghĩ sao?

Tôi nghĩ mỗi người mỗi ý, mình không thể nào bắt tất cả mọi người phải suy nghĩ theo kiểu của mình. Nhưng tôi cũng đâu thấy ai dị nghị hay ý kiến tiêu cực gì đâu, đa phần mọi người đều ủng hộ các cầu thủ, dù chúng tôi có quyết định như thế nào.

Với chuyện đi hay ở, cá nhân tôi nghĩ bóng đá nữ rõ ràng có nhiều thiệt thòi so với bóng đá nam, cụ thể nhất là ở chuyện lương bổng hàng tháng, hay nói cách khác là miếng cơm manh áo. 

Ai cũng cần kinh tế để lo cho bản thân và gia đình nên khi có những lời đề nghị hấp dẫn, chắc chắn mình phải cân nhắc nhiều. 

Nói chung là tôi cứ bỏ ngoài tai những ý kiến không hay, cuộc đời mình là do mình quyết định.

+ Bạn nghĩ gì về sự chậm trễ của CLB TPHCM trong quá trình đàm phán hợp đồng mới?

Tôn trọng nguyên tắc bảo mật giữa hai bên, nhất là trong quá trình đàm phán có nhiều nhạy cảm. Tôi chỉ xin được chia sẻ là tôi muốn các bên sẽ cùng nhau đàm phán và thương lượng trên tinh thần văn minh, công bằng và tôn trọng lẫn nhau. 

+ Nếu chọn ra đi thì Thuỳ hãy thẳng thắn nêu những lý do cho quyết định đó? 

Nếu phải ra đi, mục tiêu tối thượng nhất ảnh hưởng đến quyết định của cá nhân tôi là khát khao chinh phục những thử thách mới. Tôi vốn không phải là người dễ thoả hiệp với hiện tại, tôi luôn muốn hướng về phía trước. 

Lý do thứ hai, thực tế hơn, như tôi đã nói ở trên là kinh tế. Tôi cũng đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp cầu thủ nên nếu có cơ hội thì tại sao tôi lại không cân nhắc để còn tranh thủ tích luỹ lo cho bản thân và gia đình mình.

Tương lai xa hơn, nếu nghiệp quần đùi áo số kết thúc, tôi sẽ làm một công việc gì đó liên quan đến thể thao, có thể là quản lý hay kinh doanh trong lĩnh vực thể thao vì đây là ngành mà tôi đang theo học tại trường Đại học Hoa Sen.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm