Trùm phát xít Đức Hitler từng âm mưu đánh bom New York

13/12/2013 16:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trùm phát xít Đức, Adolf Hitler từng có ý không ít kế hoạch đánh bom New York, khủng bố nước Mỹ với tham vọng đẩy lùi sự can thiệp của người Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai nhưng không thành công.

56 năm trước khi tổ chức khủng bố al-Qaeda dưới sự lãnh đạo của Osama bin Laden tấn công hai tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới vào năm 2001, Adolf Hitler từng có ý định tương tự với tham vọng chế tạo thế hệ máy bay có thể ném bom tàn phá thành phố New York.

Hitler luôn hình dung cảnh tưởng New York chìm trong biển lửa trước những máy bay Đức

Trong trí tưởng tượng của Hitler, trùm phát xít Đức hình dung ra khung cảnh những tòa nhà chọc trời đổ sụp như một ngọn đuốc khổng lồ, người dân Mỹ sợ hãi bỏ chạy trong hoảng loạn. Người dân trở nên mất niềm tin vào nước Mỹ, vào sự can thiệp của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Dù mục tiêu của Hitler là thành phố New York, cách Berlin gần 6.500 km nhưng trùm phát xít Đức đã ra lệnh cho các nhà khoa học và kỹ sư tìm cách chế tạo thế hệ máy bay có thể ném bom mục tiêu mà ông mong muốn.

Nhiều dư án đã được đưa ra bao gồm cả phi đội máy bay cảm tử đâm thẳng vào trung tâm Manhattan ở New York như một lời tiên tri trước sự kiện ngày 11/9.

Dù Hitler đã không bao giờ có thể thành công nhưng đây là một trong những tham vọng táo bạo nhất mà trùm phát xít Đức đưa ra ý tưởng trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Trùm phát xít Đức Adolf Hitler

Ngay từ năm 1937, Hitler đã tỏ ra vui mừng khi chứng kiến Willy Messerschmitt lập kế hoạch thiết kế máy bay ném bom tầm xa vượt trội ở thời điểm đó.

Máy bay ném bom 4 động cơ khổng lồ, Me 264 ban đầu được thiết kế nhằm hỗ trợ các hoạt động của tàu ngầm Đức ở Đại Tây Dương. Tuy nhiên, Messerschmitt cũng nói rằng máy bay hoàn toàn có thể bay đến khu vực bờ biển nước Mỹ.

Nhiều năm sau đó, khi phát xít Đức đã đánh bại Pháp, chiếm được phần lớn châu Âu, Hitler đã ra lệnh đánh chiếm Iceland nhằm tạo khu vực đệm cho những máy bay khổng lồ có thể tiếp nhiên liệu trên đường đến Mỹ.

Tuy nhiên, người Mỹ đã lường trước được toan tính của Hitler khi đánh chiếm Iceland vào giữa nằm 1941 ngăn không cho phát xít Đức thực hiện ý đồ bành trướng.

Kế hoạch chế tạo máy bay ném bom khổng lồ đã không bao giờ trở thành hiện thực

Thất bại trong kế hoạch ở Iceland đã khiến bản thiết kế máy bay của Messerschmitt phải thực hiện quá trình bay liên tục từ Berlin đến Mỹ. Cũng trong năm đó, thất bại trong trận Trân Châu Cảng khiến người Mỹ nhảy vào cuộc chiến trong khi tham vọng xây dựng máy bay ném bom tới New York vẫn chưa hoàn thành.

Bản thiết kế máy bay khổng lồ Me 264 cuối cùng cũng cất cánh thử nghiệm lần đầu tiên nhưng máy bay hoạt động tồ tệ đến mức nó còn không thể hoàn thành chuyến bay thử.

Thay vào đó, Đại tá phi công Viktor von Lossberg đã đưa ra phương án táo bạo. Ông tình nguyện lái máy bay ném bom đến khu vực Đại Tây Dương. Từ đây máy bay sẽ hạ cánh xuống một tàu ngầm Đức để tiếp nhiên liệu và mang theo bom trước khi tới khu vực bờ biển Mỹ. Sau khi thực hiện đánh bom New York, máy bay sẽ trở lại khu vực Đại Tây Dương để tiếp nhiên liệu một lần nữa và trở về Đức.

Kế hoạch đã được lựa chọn nhưng sau đó Hải quân Mỹ đã đẩy lùi các tàu ngầm Đức ra khỏi Đại Tây Dương vào mùa xuân năm 1944 khiến kế hoạch của Lossberg biến mất không còn dấu vết.

Thất bại trong những toan tính đánh bom New York trong khi thời gian không còn nhiều do phát xít Đức liên tiếp để thua trên các mặt trận. Thực hiện ý tưởng đánh bom New York trong vô vọng, Hitler yêu cầu sử dụng loại máy bay thương mại Condor có thể bay từ Berlin đến New York liên tục trong vòng 25 giờ đồng hồ. 

Máy bay 4 động cơ khổng lồ Me 264 thậm chí còn không thể hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên

Từ đây Tiến sĩ Fritz Nallinger đưa đến ý tưởng đưa máy bay Condor mang theo thuốc nổ bay thẳng đến New York. Tại đây phi công sẽ thực hiện chế độ bay tự động lao vào Manhattan trước khi nhảy dù ra khỏi máy bay. Tuy nhiên kế hoạch đã sớm bị lộ khiến Condor trở thành mục tiêu không thể hoàn hảo hơn của các máy bay chiến đấu bảo vệ nước Mỹ.

Năm 1945 cũng là thời điểm cuối cùng cho những toan tính của Hitler, Tiến sĩ Nallinger đã phác thảo một bản vẽ máy bay với sải cánh khổng lồ mang theo nhiều máy bay nhỏ chứa đầy thuốc nổ bay đến New York. Nallinger kì vọng sẽ có máy bay thâm nhập được vào Manhattan gây nên tình trạng hỗn loạn đối với nền kinh tế Mỹ.

Ngay cả khi quân đội Liên Xô đã đến cửa ngõ Berlin, Hitler ở dưới hầm trú ẩn vẫn mơ tưởng về tham vọng đánh bom New York. Albert Speer, Bộ trưởng vũ khí Đức ghi lại trong nhật ký rằng Hitler đã tưởng tượng như thế nào về hình ảnh New York chìm trong biển lửa.

Dù Hitle đã không thành công nhưng hơn 50 năm sau, tổ chức khủng bố al-Qaeda đã thực hiện thành công kế hoạch táo bạo chiếm lấy máy bay thương mại của Mỹ để đâm vào hai tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới khiến cả thế giới bàng hoàng.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm