Không chọn Đặng Thái Sơn, dù rất ngưỡng mộ

22/04/2011 10:46 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Từng gặp gỡ, và rất ngưỡng mộ tài năng của NSND Đặng Thái Sơn, nhưng Katherine Chu - nghệ sĩ piano mang hai dòng máu Trung - Việt, người gắn bó với vai trò biểu diễn, cố vấn nghệ thuật, đạo diễn chương trình Hòa nhạc Hennessy từ hơn 10 nay - không chọn tài năng xuất chúng này, vì bà muốn giới thiệu tới công chúng Việt những vẻ đẹp âm nhạc mới mẻ...

Ngoài vai trò nghệ sĩ biểu diễn, cố vấn nghệ thuật và đạo diễn cho chương trình Hòa nhạc Hennessy, Katherine Chu còn là người tuyển chọn những tài năng trẻ cho Quỹ học bổng mang tên cố nghệ sĩ Wes Benson dành cho các sinh viên ngành âm nhạc cổ điển của VN. Trước đêm Hòa nhạc Hennessy lần thứ 15 sẽ diễn ra tại NH Lớn Hà Nội tối 22/4, bà Katherine Chu có cuộc trò chuyện ngắn với TT&VH.

* Được biết, Quỹ học bổng Wes Benson đã có mặt ở VN nhiều năm nay. Nó hoạt động có hiệu quả không, thưa bà?

- Tên chính xác của nó là Quỹ Wes Benson dành cho sinh viên học nhạc cổ điển tại VN. Quỹ ra đời năm 2006 với mục đích chọn một sinh viên xuất sắc nhất để du học tại Mỹ trong một học kỳ. Chúng tôi chọn điểm đến là ĐH Temple ở bang Philadelphia - nơi có trung tâm nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Đã có rất nhiều sinh viên học nhạc cụ piano, violon... được lựa chọn. Theo tôi, đây là cơ hội tốt để sinh viên được cọ xát với môi trường âm nhạc quốc tế.

* Hòa nhạc Hennessy nhằm đưa các tài năng âm nhạc thế giới tới Việt Nam. Tại sao chương trình lại không giới thiệu chính các tài năng của VN?

- Việt Nam có nhiều tài năng âm nhạc, nhưng với công chúng, có lẽ, họ không mới mẻ.

* Bà có biết NSND Đặng Thái Sơn?

- Đặng Thái Sơn quá nổi tiếng. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của nghệ sĩ này. Ông ấy có thể trình diễn rất tuyệt vời... Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi muốn mang tới cho khán giả VN những điều mới mẻ. Đơn giản vì thế, chúng tôi không chọn Đặng Thái Sơn.

* Có cơ hội tiếp xúc với các tài năng nhạc cổ điển Việt, bà có nhìn thấy một gương mặt nào xuất chúng tầm khu vực và thế giới?

- Năm 2010, tôi có được xem một clip của một học sinh 12 tuổi chơi violon. Đó là một tài năng có thể nói là xuất chúng. Tuy nhiên, theo tôi, điều quan trọng không phải chuyện tầm thế giới, tầm khu vực hay chỉ ở trong nhà mà quan trọng là âm nhạc phải đến được với khán giả.

* Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện.

Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm