ĐT Brazil: Trong hơi thở Neymar

16/11/2012 10:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hai bộ mặt được thể hiện, một bùng nổ và một “chân gỗ”, Neymar đã biến trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử ĐTQG Brazil thành bữa tiệc mà anh là nhân vật chính. Điều đó cũng nói lên ảnh hưởng quá lớn của Neymar với Selecao.


Neymar trở thành nguồn cung cấp bàn thắng cho Brazil

Tỷ số hòa 1-1 không phản ánh hết những diễn biến trên sân MetLife, khi Brazil đã có thể làm được nhiều hơn thế. Tuy vậy, nếu nhìn về mặt lối chơi, HLV Mano Menezes có lý do để hài lòng trước màn trình diễn của các học trò. Brazil đã chơi áp đảo hơn so với đối thủ vốn không phải yếu (thắng 5 trong số 8 trận đấu ở vòng loại World Cup 2014).

Sự áp đảo của Brazil đến từ vai trò của Kaka. Kể từ khi được Mano Menezes triệu tập trở lại, Kaka đã thi đấu cả 3 trận, và đều đá chính. Trong 3 trận này, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đều thổi vào lối chơi tấn công của Selecao nét tinh tế và sáng tạo. Có thể nói, Kaka giống như một “phát hiện mới” của Brazil, sau thời gian anh vật lộn với những chấn thương triền miên.

Không ghi bàn, cũng không thực hiện pha kiến tạo nào như hai trận đấu trước đó, nhưng Kaka đã rất nổi bật ở khả năng phát động thế trận. Những pha xử lý thông minh của cầu thủ 30 tuổi này luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm đối với hàng thủ Colombia.

Một điểm quan trọng khác là Kaka rất ăn ý với Neymar. Trong trận đấu mà Oscar mờ nhạt, Kaka cùng với Neymar trở thành cảm hứng trên hàng công đội bóng vàng - xanh. Nếu Kaka làm nền cho những pha tấn công, thì Neymar đóng vai trò của người dứt điểm. Tiền đạo của Santos đã có pha ghi bàn đẳng cấp, giúp Brazil có bàn gỡ sau khi bị đối thủ dẫn trước. Ngoài ra, không ít lần Kaka có những pha chuyền bóng tinh tế để Neymar kết thúc, và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Ospina mới ngăn Brazil có bàn thắng.

Việc Neymar sút hỏng quả phạt đền - với một pha xử lý rất tệ hại - không làm giảm hình ảnh tích cực của anh. Chính Neymar là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu mang tính lịch sử của bóng đá xứ samba. Phong độ của Neymar cũng nói lên rằng, anh trở thành niềm hy vọng chính cho Selecao ở thời điểm hiện tại, và tương lai lâu dài.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà hẳn là Mano Menezes phải hiểu rõ: đội bóng của ông đang dựa quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Neymar. Đồng ý là vẫn có những bàn thắng từ hai tuyến sau, nhưng trên thực tế Neymar đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên hàng công.

Kể từ khi Mano Menezes lên cầm quyền, Neymar có một chỗ đứng quan trọng với 26 trận đấu và ghi 17 bàn thắng - nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào. Nếu tính từ ngày 15/8, thời điểm được xem là bắt đầu mùa bóng mới ở châu Âu, không một cầu thủ nào trên thế giới ghi nhiều bàn thắng cho ĐTQG như Neymar. Trong 5 trận liên tiếp, bắt đầu từ chiến thắng 8-0 trước Trung Quốc, Neymar đều lập công với tổng cộng 8 bàn thắng. Pedro của Tây Ban Nha đứng sau với 7 bàn, trong khi Messi có 5 bàn.

Brazil đang thiếu một trung phong điển hình để gách vác bớt trách nhiệm cho Neymar.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm