Không để tăng giá bất thường trong dịp Tết

03/12/2010 07:11 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 2/12, tại cuộc họp báo Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc thông báo: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 1,86% so với tháng trước, tăng 9,58% so với tháng 12/ 2009 và nhiều khả năng CPI vượt quá mức 1 con số mà Chính phủ đã đề ra.


Rau, củ là mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết. (Nguồn: Internet)

Lý giải mức tăng này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, việc giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới tăng cao bất thường với nhiều loại mặt hàng. Ở trong nước, tình hình lũ lụt, dịch bệnh xảy ra liên tiếp tại các địa phương đã làm giảm nguồn cung của nhiều mặt hàng, tác động mạnh đến giá cả hàng hóa trong nước.


Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Mão, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn về vốn, chính sách, thủ tục hành chính để các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung ứng đủ và ổn định giá cả đối với những mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt gia súc, gia cầm; rau, củ, quả; sữa, xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng; thuốc phòng chữa bệnh; dịch vụ đi lại... Không để xảy ra thiếu hàng hóa và tăng giá bất hợp lý trước, trong và sau Tết.

M. Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm