Nỗ lực bất thành, 'Thùy Linh mới' dừng bước ở tứ kết giải Trung Quốc mở rộng

22/03/2024 21:26 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt được mệnh danh là "Thùy Linh mới" của làng cầu lông Việt Nam, Vũ Thị Anh Thư đã không thể đi tiếp tại giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2024.

'Thùy Linh mới' dừng bước ở tứ kết giải Trung Quốc mở rộng

Tại giải cầu lông Super 100 Ruichang China Masters (Super 100), Việt Nam có 6 đại diện tham dự. Tuy nhiên, các tay vợt tên tuổi của nước nhà như Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang hay Nguyễn Hải Đăng đều bị loại sớm.

Tay vợt trẻ sinh năm 2001 Vũ Thị Anh Thư là đại diện duy nhất góp mặt tại vòng đấu tứ kết. Đối thủ của tay vợt được mệnh danh "Thùy Linh mới" trong trận đấu này là Dai Wang của nước chủ nhà Trung Quốc. Dai Wang cũng chính là tay vợt đã đánh bại Vũ Thị Trang ở vòng 2 để ghi tên mình vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất.

Nỗ lực bất thành, 'Thùy Linh mới' dừng bước ở tứ kết giải Trung Quốc mở rộng - Ảnh 2.

Anh Thư dừng bước tại tứ kết giải quốc tế


Với việc được thi đấu trên sân nhà, Dai Wang có lợi thế lớn về mặt tâm lý. Tay vợt Trung Quốc thể hiện sự chủ động trong lối chơi và nhanh chóng dẫn trước Anh Thư. Cô luôn duy trì được cách biệt an toàn, từ đó dễ dàng giành thắng lợi 21-14 trong set 1.

Bước sang set 2, Anh Thư thi đấu khởi sắc hơn ở những điểm số đầu tiên. Đại diện Việt Nam tạo ra thế trận giằng co với những tình huống trao đổi điểm số liên tiếp. 

Tuy nhiên, Dai Wang không mất quá nhiều thời gian để đòi lại thế trận.  Anh Thư dần tỏ ra đuối sức và không thể theo kịp những đường cầu khó của đối thủ. Chung cuộc, Dai Wang giành chiến thắng 2-0 (21-14, 21-9) chỉ sau 33 phút thi đấu.

Dù không thể đi tiếp nhưng sự tiến bộ của Vũ Thị Anh Thư mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của cầu lông Việt Nam, đặc biệt ở nội dung đơn nữ.



VIẾT THÀNH

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm