HLV Đoàn Minh Xương: 'Không nên dừng V-League'

22/07/2014 11:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Trước đây, tôi đã từng phát biểu về việc giải VĐQG có nhiều chuyện bất thường mang tính hệ thống. Đặc biệt là bùng phát số bàn thắng qua từng vòng đấu. Là người trong cuộc, tôi cũng đoán được suy nghĩ của các cầu thủ.

Việc các trận đấu bỗng dưng có nhiều bàn thắng không phải là chuyện bình thường. Các trận đấu liên tiếp “nổ tài” thì có lẽ trong chuyện này, cầu thủ là người có lợi nhất. Họ suy nghĩ đơn giản vừa đá bóng thoải mái, trận đấu có nhiều bàn thắng nằm trong khả năng dàn xếp của họ, và bắt độ cũng trúng dễ.

Vừa đá bóng được tiền lương thưởng, vừa được nhận tiền độ thì họ mờ mắt thôi. Đây là sản phẩm của nền giáo dục hời hợt, các cầu thủ không ý thức được trách nhiệm bản thân cũng là do lỗi của người lớn.

Đặc biệt, sau một kỳ World Cup đã qua, có lẽ không ít cầu thủ nhúng chàm vào cá độ bóng banh. Thế nên, hết World Cup họ muốn gỡ gạc lại để bù đắp. Dù xã hội khó khăn nhưng với các cầu thủ, họ vẫn có thu nhập cao so với mặt bằng xã hội.

Song khi đã dính líu đến cá cược thì bao nhiêu tiền cũng không đủ. Để xem một trận đấu qua truyền hình không nhàm chán, người ta thường dính đến trò đỏ đen.

Cầu thủ nhiều thời gian rảnh rỗi cũng không ngoài ngoại lệ đó. Cầu thủ Đồng Nai có căng sức đá trên sân Quảng Ninh cũng khó thắng nên họ nghĩ cứ thua theo kèo rồi vừa có tiền, vừa không ảnh hưởng đến việc trụ hạng CLB thì cứ làm, không thiệt gì.

Tôi nghĩ khi công an đã vào cuộc rồi thì VFF hãy mạnh dạn phối hợp làm tới nơi đi. Bóng đá Việt Nam không có được niềm tin, sự chú ý của người hâm mộ vì người ta chán ngấy nhiều thứ nhiễu nhương đang tồn tại.

Những cầu thủ dính chàm nên cách ly khỏi đời sống bóng đá để làm gương. VFF nên mời Bộ VH, TT&DL lẫn Bộ Công an vào cuộc để tiếp tục mở rộng điều tra. Những nghi án tiêu cực lâu nay cứ bị chìm xuồng do chúng ta chưa làm quyết liệt, bây giờ có cơ sở rồi thì cứ làm tới nơi.

Đấu tranh với tiêu cực trong bóng đá là quá trình liên tục chứ không hề đơn giản. Hy vọng cơ quan điều ra mở rộng điều tra ra nhiều CLB và cầu thủ khác.

Về ý kiến ngừng giải đấu hay dẹp nó đi vài năm như Malaysia từng làm để chống tiêu cực, tôi nghĩ không nên. Những ai làm thì chịu trách nhiệm với bản thân và pháp luật.

Thời điểm này chỉ còn 3 vòng đấu nữa mùa giải sẽ khép lại, cuộc cạnh tranh vô địch và vé đi play-off diễn ra khá gay cấn nên dừng giải đấu là không cần thiết và thiệt thòi cho nhiều CLB”.   

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm