HN.ACB có thể sáp nhập với HP.HN: Ai, vì điều gì?

06/09/2011 14:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Liệu có thể tin ý định sáp nhập HN.ACB với HP.HN để trở thành một phiên hiệu duy nhất dưới quyền sở hữu của ông bầu Nguyễn Đức Kiên chỉ đơn thuần là kết quả của một cơn bốc đồng?

Hôm qua, TT&VH đã liên hệ với chủ tịch HN.ACB Nguyễn Đức Kiên để hỏi thêm về kế hoạch sáp nhập với đội bóng láng giềng. Không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, ông Kiên lịch sự “chuyển” hết phần trả lời sang phía HP.HN. Kiệm lời với báo giới, thói quen xưa nay của bầu Kiên vẫn thế.

Câu trả lời sau đấy của chủ tịch HP.HN Nguyễn Mạnh Tuấn cũng không khiến sự việc sáng tỏ hơn. Theo ông Tuấn, thì với một quyết định lớn như trên, rất cần thêm thời gian để xem xét.

Có một thực tế, là ý định sáp nhập HN.ACB với HP.HN đang được nhắc đến nhiều như kết quả của việc bầu Long và bầu Tuấn ngày một chán với những sự cố ngoài chuyên môn, mà đội bóng của 2 ông luôn là bên chịu thiệt. Từ cách đây rất lâu, các ông bầu của HP.HN đã lên tiếng về việc quá ngán ngẩm, mệt mỏi vì bóng đá. Nói như bầu Tuấn hôm qua, thì “HP.HN đúng nghĩa là “chơi” bóng đá, muốn làm bóng đá một cách nghiêm túc, nên khi thấy không thoải mái thì cũng nên xem xét lại”.


Tuy cùng đóng quân ở Thủ đô nhưng HP.HN và HN.ACB (trái) lại có cá tính rất khác nhau

Phát biểu của ông Tuấn, dĩ nhiên có thể hiểu như một tuyên bố về khả năng rút lui khỏi bóng đá. Đề cập đến nguyên nhân, ông Tuấn không loại trừ lý do từ những câu chuyện kiểu như với trọng tài kể trên, bên cạnh rất nhiều lý do khác chưa được nhắc đến.

Ở đây có lẽ cần thiết phải nói thêm, là trong trường hợp các ông bầu của HN.ACB và HP.HN thành công với kế hoạch biến 2 đội thành một, cũng không đến nỗi phải lo ngại, sẽ xảy ra một cuộc xao động đối với số đông người hâm mộ bóng đá thủ đô. Cộng cả CĐV 2 đội lại, kết quả có lẽ cũng không thể vượt quá con số một đôi nghìn. Sân Hàng Đẫy trong những mùa giải gần đây đã quá quen với cảnh vắng hoe hoắt trên các khán đài.

Tuy nhiên, đây chưa hẳn là lý do để cho rằng, HN.ACB và HP.HN sẽ không gặp nhiều trở ngại. Trái lại, vẫn có khá nhiều người không tin vào tính khả thi của kế hoạch trên. Như ý kiến của TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú thì cả HN.ACB cũng như HP.HN đều có một cá tính riêng, chưa từng diễn ra cảnh xin xỏ nhau.

Cũng rất khó tưởng tượng, một đội bóng như HP.HN, vốn rót rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng, sẽ sống thế nào khi được sáp nhập vào người láng giềng, vốn dĩ chưa từng bỏ quá một đồng, theo đúng triết lý của dân kinh doanh. Chuyên môn là thế, nhưng quan trọng hơn, như nguồn tin của TT&VH thì nội việc được thành phố cấp đất xây dựng trung tâm bóng đá cũng đã là lý do khiến cả HP.HN cũng như HN.ACB khó nhận được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo cao hơn.

Đấy là mới tính tới trường hợp, kế hoạch sáp nhập 2 đội bóng chỉ đơn thuần xuất phát từ cơn tự ái của một, hai ông “bầu”.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm