Nhìn từ danh sách ĐTQG: Sao không là Xuân Thành và Xuân Luân

28/05/2012 19:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Nếu như ông Phan Thanh Hùng quyết định trao cơ hội cho những gương mặt mới, “thay máu” ĐTQG trong đợt tập trung tới, thì 2 cầu thủ đang chơi ở hàng thủ của CLB Hà Nội xứng đáng có tên.

Nói là mới, nhưng cũng chưa hẳn mới, bởi Xuân Luân đã từng triệu tập lên ĐT U23 đá SEA Games ở Lào, còn Xuân Thành thậm chí đã được triệu tập lên ĐTQG. Cả 2 đều đã từng được ông Calisto để mắt tới.

Ở hiệp 2 trận đấu giữa CLB Hà Nội và HA Gia Lai, Xuân Thành quay sang “cà khịa”, trêu tức một ngoại binh của đội khách, lập tức anh này quay sang phàn nàn với trọng tài. Ngay sau đó, ở 2 pha lên bóng của HA Gia Lai bên cánh phải, một pha bóng Xuân Thành bay người song phi cản phá bóng cực chính xác. Pha bóng tiếp theo, Xuân Thành – với một thể hình chỉ ở mức trung bình, bật lên rất cao đón trúng một pha bóng bổng, đánh đầu giải vây cho đội nhà. Xuân Thành vẫn thế, nhanh nhẹn, tinh quái, lắm chiêu trò và luôn đầy nhiệt huyết mỗi lần vào sân. Thành còn rất lắm chiêu trò, cái để một cầu thủ thua về thể lực và thiệt về thể hình có thể đối đầu với những ông Tây to khỏe. 


Xuân Luân là một trong những trung vệ chơi tốt nhất ở V-League hiện nay

Nói đến CLB Hà Nội, người ta hay nhắc đến Công Vinh, Thành Lương, Timothy, những cầu thủ quan trọng không thể thiếu. Nhưng bây giờ, nếu có một ai đó vắng mặt, mà Ban huấn luyện của CLB Hà Nội phải lo sốt vó có khi còn hơn cả khi thiếu Công Vinh, thì đó phải là Xuân Luân. Không nổi bật, không màu mè, nhưng Xuân Luân là một mắt xích, một chốt chặn quan trọng ở hàng thủ của CLB Hà Nội. Đặt trong hoàn cảnh của đội bóng này, mới thấy những đóng góp của Xuân Luân là lớn thế nào. Cầu thủ từng khoác áo V Ninh Bình rồi HP HN khá đa năng, có thể chơi cả hậu vệ cánh. Xuân Luân liên tục phải gánh các cho ngoại binh đá cặp với mình, gánh cả cho những đồng đội khác. Mùa bóng này, không biết bao nhiêu lần Xuân Luân đã lao mình cản phá thành công, cứu những bàn thua trông thấy ngay trước khung thành của CLB Hà Nội. Trận đấu nào, cầu thủ này cũng phải vắt kiệt cả sức mình, và vẫn cứ chạy liên tục cả trận, và hết trận này sang trận khác. 


Xuân Thành từng được ông Calisto gọi triệu tập vào ĐTQG

CLB Hà Nội không phải đội bóng nằm trong Top đua tranh vô địch như HN T&T, SHB Đà Nẵng hay Xuân Thành Sài Gòn. Cũng có nhiều thời điểm, hàng thủ của đội bóng này được đánh giá là chơi không tốt. Tuy nhiên, Xuân Thành và Xuân Luân cũng đều đã thể hiện rất tốt, chơi trên mức khá ở vị trí của mình.

Nhiều người sẽ cho rằng, ở vị trí hậu vệ cánh, “tầm” của Xuân Thành thì “chưa đủ tuổi” để so với các đàn anh như Việt Cường, Quang Thanh, rồi cũng có những người khác chơi rất tốt như Hoàng Quảng, Âu Văn Hoàn, Hồng Tiến. Rất khó cho Xuân Thành có cơ hội được gọi tên.

Ở vị trí trung vệ, Huy Hoàng đã quá tuổi, Như Thành hay Phước Tứ đều liên tục chấn thương, nhưng vẫn còn đó Minh Đức, Đình Luật, Chí Công, những cái tên có số má hơn. Rồi Phước Vĩnh, Bật Hiếu nhiều khả năng được gọi trở lại. Cũng là rất khó cho Xuân Luân có cơ hội lên Tuyển.

Tuy nhiên, có thể với mục đích đá 2 trận giao hữu, ông Phan Thanh Hùng sẽ dành cơ hội cho những cái tên mới, và danh sách tập trung sẽ có nhiều cái tên gây bất ngờ. Những cầu thủ từng làm nên chiến tích VĐ AFF Cup 2008 giờ vẫn còn chơi tốt, những gương mặt kì cựu sẽ tạm thời không được triệu tập, khi ĐT cần một cái gì đó tươi mới dưới bàn tay của một “HLV mới” là ông Phan Thanh Hùng. Nếu như ông Hùng tiến hành “thay máu” ĐT, thì dựa trên phong độ của hơn nửa mùa bóng V-League đã qua, khách quan mà nói, không quá một chút nào, cả Xuân Luân và Xuân Thành đều xứng đáng có tên. 

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm