Juventus đã thắng: Nhiệm vụ tối thiểu cho mục tiêu tối đa

08/11/2012 09:08 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Cuối cùng Juve đã thắng. Chuỗi bất bại nhưng cũng đồng thời là “bất khả chiến thắng” ở cúp Châu Âu đã dừng lại ở con số 9. Niềm tự hào và danh dự đã được đánh thức đúng lúc nước sôi lửa bỏng. Nhưng mục tiêu vượt qua vòng bảng Champions League vẫn còn xa mới hoàn thành.



Buffon và đồng đội vẫn còn 2 trận sinh tử nữa ở phía trước

Bàn thắng vào phút bù giờ cuối cùng của Moses giúp Chelsea thắng Shakhtar Donestk 3-2, khiến Juve vẫn chỉ đứng thứ 3 bảng E dù giờ họ chỉ kém hai đội dẫn đầu đúng 1 điểm. Hai trận còn lại của Juve với Chelsea (sân nhà) và Shakhtar Donetsk (sân khách) đều là những trận sinh tử . Để chắc chắn có mặt ở vòng 1/8, Juve cần giành ít nhất 4 điểm từ hai trận này. Nếu họ chỉ giành được 1-2 điểm, họ chắc chắn bị loại. Nếu giành được 3 điểm thì cơ hội đi tiếp cực kỳ mong manh. Tóm lại là chiếu theo những gì mà Chelsea và Shakhtar thể hiện, Juve phải thắng bằng được Chelsea ở Turin và giành ít nhất 1 điểm trước Shakhtar trên sân khách. Hoặc nếu họ hòa Chelsea ở Turin thì phải thắng bằng được Shakhtar trên sân khách.

Nói chung là trận nào cũng khó khăn cả. Không có gì nhiều để nói về chiến thắng 4-0 trước Nordsjaelland. Đơn giản là chiến thắng đó không bất ngờ và cũng chỉ mới giúp Juve còn tiếp tục trụ lại trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 với Chelsea và Shakhtar Donetsk mà thôi. Đúng ra, trận thắng dễ dàng trong thế trận một chiều này (mà nếu Juve tận dụng hết các cơ hội có được thì chắc chắn họ đã đánh tennis rồi) chỉ càng làm cho sự tiếc nuối thêm nhiều bởi chính xác là Nordsjaelland chỉ có tinh thần thi đấu chứ không có gì hơn. Vậy mà Juve lại để hòa trên đất Đan Mạch chỉ vì “tội” dứt điểm kém của các chân sút.

Cũng chính vì trận hòa tai hại ấy mà giờ họ phải chơi những trận “chung kết” với Chelsea và Shakhtar Donetsk. Vì  Nordsjaelland thực sự rất yếu nên chiến thắng của Juve không có gì đặc biệt và cũng không thể dùng chiến thắng này để đánh giá về đội bóng. Quagliarella và Giovinco đã ghi bàn nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ lại ghi bàn ở những trận tiếp theo (nếu ra sân). Matri không có bàn thắng dù đá cả trận. Lối chơi của Juve đã định hình từ lâu nên không có chuyện nó hay lên hay dở đi sau một trận đấu.

Điều tích cực duy nhất và cũng đáng kể nhất là đội bóng đã biết cách phản ứng sau thất bại trước Inter Milan để tự trao tiếp cơ hội cho mình chiến đấu tại Champions League. Mà thực ra với một đội bóng lớn như Juve, ngay cả phản ứng bằng một chiến thắng trước đối thủ cỡ Nordsjaelland cũng là nhiệm vụ tối thiểu họ phải hoàn thành chứ không có gì to tát cả. Thách thức thực sự là Juve phải thực hiện được mục tiêu tối đa trước mắt là giành được ít nhất 4 điểm trong hai cuộc chiến sắp tới với Chelsea và Shakhtar Donetsk để chắc chắn vượt qua vòng bảng Champions League mùa này.

Tất nhiên, nếu họ thắng cả hai trận ấy thì chả nói làm gì (nhưng điều đó không thực tế mấy). Nếu Juve giành được 4 điểm như đã nói thì họ cũng đã khẳng định được bản lĩnh vốn có rồi vì lúc này chẳng ai còn dám bảo Shakhtar Donetsk là đội bóng nhỏ hay đối thủ yếu nữa sau những gì họ đã thể hiện trước chính Juve và trong hai cuộc chiến với Chelsea vừa qua.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm