Nhận định Ukraine vs Italy (02h45 ngày 21/11): Hơn cả một trận chung kết World Cup

20/11/2023 09:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

Chỉ là một trận đấu tại vòng loại, nhưng đây không khác gì một trận chung kết cúp thế giới đối với bóng đá Italy. Thậm chí, nói là quan trọng hơn thế thì cũng không phải quá lời.

Bởi vì Italy có thể thua một trận chung kết World Cup mà không ai trách móc họ, còn trận này thì khác. Sau nỗi hổ thẹn vắng mặt 2 kỳ World Cup liên tiếp bởi không qua được vòng loại, Italy không được phép bỏ lỡ kỳ EURO 2024, giải đấu mà họ đang là đương kim vô địch và có nghĩa vụ phải bảo vệ nó.

Mừng lo từ trận thắng Bắc Macedonia

Bóng đá Italy và hàng triệu người hâm mộ đội tuyển áo Thiên thanh như trút được một nửa gánh nặng ngàn cân sau trận thắng Bắc Macedonia 5-2 hôm 17/11 vừa qua. Phần lớn nhiệm vụ đã được hoàn thành. 3 điểm trận đó cho phép Italy bước vào trận "chung kết" tranh vé với Ukraine đêm nay với lợi thế không nhỏ: Chỉ cần hòa là thầy trò HLV Luciano Spalletti sẽ chính thức có vé tới Đức mùa Hè sang năm. Trong trường hợp đó, Italy và Ukraine vẫn bằng điểm với nhau sau 10 lượt trận, nhưng Italy sẽ có vé dự EURO 2024 do hơn Ukraine về thành tích đối đầu (lượt đi thắng 2-1).

Cơn khát điểm của Italy đã khiến cho truyền thông nước này bùng nổ lời khen dành cho ông Spalletti và các học trò bởi trận thắng mang tính chất "rửa mặt" sau khi đã bị Bắc Macedonia làm nhục ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2022 cách đây gần 2 năm. Italy đã bước vào trận đấu đó với áp lực và cả những ám ảnh về bóng ma thất bại, song đó không phải là một chiến thắng dễ dàng như cách biệt trên bảng tỉ số đã thể hiện. Italy đã khởi đầu rất tốt, đã dẫn 3-0 sau hiệp 1 và tưởng như sẽ có một hiệp 2 nhàn hạ, nhưng không phải. Thi đấu chủ quan khiến họ bị đối thủ nhỏ này gỡ liên tiếp 2 bàn và đã phải trải qua những phút căng thẳng, lo âu thực sự trước khi tìm được các bàn thắng ấn định thắng lợi.

Sự mất tập trung chính là nỗi lo không hề nhỏ cho Italy ở cuộc đấu tại Leverkusen đêm nay. Hơn ai hết, đội bóng này hiểu thấu cái giá đắt đỏ của một khoảnh khắc lơ đễnh khi thủ môn Donnarumma bị hạ gục bởi cú sút xa trí mạng của cầu thủ Bắc Macedonia ở Palermo cách đây 20 tháng, bàn thua đã khiến Italy vỡ mộng đến World Cup 2022. Trước Ukraine, một tích tắc như thế hoàn toàn có thể đá bay đi tấm vé EURO 2024 mà họ đã nắm tới 2/3 trong tay.

02h45 ngày 21/11, sân BayArena, Ukraine – Italy: Hơn cả một trận chung kết World Cup - Ảnh 1.

Phong độ cao của Federico Chiesa là cơ sở để Italy tin tưởng vào một kết quả tốt trước Ukraine, đưa họ đến EURO 2024

Niềm tin vào Chiesa, Donnarumma

Truyền thông Italy đưa một thông tin khá thú vị: Toàn đội Italy đã đi ăn một bữa ra trò sau khi đặt chân đến Leverkusen, nơi đội tuyển Ukraine chọn làm sân nhà ở trận đêm nay, nhưng trong thực đơn hoàn toàn không được phép có món trứng ốp lết. Người Italy là như vậy. Dù tự tin đến thế nào, họ vẫn có sự mê tín nhất định. Những gì trông giống với số 0 tốt hơn hết là phải tránh xa, không nhìn thấy, chứ đừng nói là… ăn.

Bởi vì Italy cần có 1 điểm trên sân khách đêm nay, chứ không phải con số 0. Họ có thể không cần ghi bàn, nhưng nhất thiết phải không được thủng lưới. Nói cách khác, tấm vé đến ngày hội bóng đá châu Âu đang nằm trong tay của thủ môn Gigi Donnarumma. Nếu thủ thành cao 1m99 này thể hiện được phong độ cao như đã từng giúp anh giành giải Cầu thủ hay nhất EURO 2020, Italy sẽ có thể tự tin.

Nhưng vấn đề là Azzurri không thể chỉ trông vào đôi bàn tay của Donnarumma, khi hàng thủ của họ chơi không hề tốt. Từ đầu năm 2023, trừ 2 trận thắng đội lót đường Malta, trận nào Italy cũng bị thủng lưới. 2 bàn thua trước Bắc Macedonia vừa qua bộc lộ những sai lầm lớn của hàng thủ, được cộng hưởng bởi tâm lý có phần xem thường đối thủ. Trong khi đó, Ukraine đang chứng tỏ họ có thể ghi được những bàn thắng mà không cần phải dàn xếp công phu gì. Một cú sút xa quyết đoán của Mudryk hay Zinchenko hoàn toàn có thể một lần nữa khiến màu Thiên thanh trở nên xám xịt.

Để khắc phục cho sự thiếu tin cậy của tuyến dưới, Italy có lẽ phải lấy công để bù thủ. Thật may, với việc đã ghi tới 5 bàn thắng vào lưới Bắc Macedonia, hàng tấn công của họ đang tỏ ra có hiệu quả. Trong đó, nổi bật nhất rõ ràng là Federico Chiesa, cầu thủ đã lập cú đúp. Sự có mặt của một ngôi sao tiềm ẩn nhiều khả năng bùng nổ như Chiesa sẽ khiến Ukraine khó đẩy đội hình lên tấn công, đồng thời thế trận phòng ngự phản công của Italy cũng sẽ có nhiều điều kiện để phát huy tác dụng trong tình cảnh đối thủ chịu áp lực phải thắng.

Cố gắng xua đi bóng ma thất bại của quá khứ, tự tin với những gì đang làm được, Italy sẽ có tấm vé đến Đức mùa Hè 2024. 

Ai sẽ đá penalty cho Italy?

Jorginho trở lại với sự tự tin trước chấm 11m, nhưng một lần nữa anh thất bại, khi cú đá penalty kiểu nhảy chân sáo quen thuộc đã không đánh lừa được thủ môn của Bắc Macedonia. Đây đã là quả phạt đền thứ 4 liên tiếp Jorginho đá hỏng ở đội tuyển Italy, sau cú sút luân lưu ở chung kết EURO 2020, 2 cú sút ở các trận gặp Thụy Sĩ tại vòng loại World Cup 2022. Dư luận khắp nơi đang đồng loạt yêu cầu HLV Spalletti phải giao nhiệm vụ này cho người khác, khi niềm tin vào Jorginho đã gần như chạm đáy.

Ứng cử viên sáng giá nhất hiện tại là Berardi, người chuyên thực hiện penalty của Sassuolo. Raspadori cũng là một chân sút khá tự tin, trong khi Dimarco, Scamacca hay Politano cũng không xa lạ gì với việc đứng trước chấm 11m. Vấn đề là nếu hoàn cảnh ngặt nghèo yêu cầu, chẳng hạn như cú sút đó mang tính quyết định tấm vé đi EURO 2024, không rõ ai có đủ bản lĩnh bước lên.

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm