ĐTVN sau 2 trận thắng trước Macau: Vẫn phải chờ đợi

04/07/2011 11:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đá 4 trận, thắng 2, hoà 1, thua 1, ghi được 15 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn, HLV Falko Goetz đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam, và nếu so với người tiền nhiệm Henrique Calisto, rõ ràng công việc của HLV Goetz mở màn thuận lợi hơn rất nhiều.

Cách đây gần 3 năm, HLV Calisto phải mất tới hơn 10 trận đấu cùng ĐT Việt Nam mới được nếm trải chiến thắng đầu tiên, và quãng thời gian không thắng kéo dài hơn nửa năm đó đã khiến HLV Calisto thiếu chút nữa đã mất chức.

Tất nhiên, không thể vui mừng thái quá trước 2 chiến thắng liên tiếp với tỷ số rất đậm của ĐT Việt Nam trước một đối thủ "hạng gà" như Macau, nhưng nếu đặt trong bối cảnh HLV Goetz chỉ có hơn 2 tuần chuẩn bị và ông phải làm việc với một tập thể cầu thủ không phải do ông lựa chọn thì chiến lược gia người Đức này cũng xứng đáng được cho điểm cộng.

Hơn 2 năm qua, HLV Calisto đã phải dụng công rất nhiều mới xây dựng được một lối chơi phù hợp và được coi là giàu chất bản sắc nhất cho ĐT Việt Nam, nhưng ngay sau khi tiếp quản nhiệm vụ, HLV Goetz đã tiến hành một loạt thay đổi, trong đó đáng kể nhất là việc từ bỏ đội hình 4-2-3-1 ưa thích của HLV Calisto để chuyển sang sơ đồ 4-4-2.

Dù còn rất trẻ nhưng Văn Quyết (8) đã được đá chính trong 2 trận đấu chính thức liên tiếp của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Goetz. Ảnh: Quang Nhựt

Nếu coi 2 trận đấu với Macau là một cữ dượt hữu ích cho các bài tập tấn công của ĐT Việt Nam thì thầy trò HLV Goetz đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 15 bàn thắng. Tuy nhiên, do năng lực chuyên môn của Macau quá hạn chế, nên tuyến giữa và hàng thủ ĐT Việt Nam vẫn chưa được trải qua thử thách thực sự, mà nhiều khả năng thầy trò HLV Goetz chỉ được nếm trải điều đó ở 2 cuộc đụng độ với Qatar sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Đúng với tuyên bố của mình trong ngày chính thức ký kết hợp đồng với VFF, HLV Goetz đã thể hiện rất rõ tư tưởng tấn công chủ động trong lối chơi mà ông xây dựng cho ĐT Việt Nam, trong đó rõ rệt nhất là việc HLV Goetz vẫn để các học trò xuất quân với đội hình gần như mạnh nhất ở Macau, và thậm chí kể cả khi ĐT Việt Nam đã dẫn trước tới 4-1 thì ông thầy người Đức vẫn không có ý đồ tăng cường phòng thủ để bảo toàn kết quả.

Đây là sự khác biệt rất lớn so với thời kỳ mà HLV Calisto còn cầm quân, bởi đã từ rất lâu các đội bóng của ông thầy người Bồ Đào Nha luôn chỉ thực sự hiệu quả với chiến thuật phòng ngự phản công.

Thế nhưng, như đã nói ở trên, do Macau quá yếu, nên nếu lấy kết quả 2 trận đấu này để cho rằng ĐT Việt Nam của HLV Goetz hay hơn ĐT Việt Nam của HLV Calisto thì chưa hẳn đã chính xác. Vẫn còn đây một vài gờn gợn trong suy nghĩ khi HLV Goetz yêu cầu các học trò tích cực tạt bóng mỗi khi xuống biên, lối chơi có thể sẽ khó phát huy hiệu quả khi ĐT Việt Nam chạm trán với các đối thủ có ưu thế vượt trội về thể hình thể lực, chẳng hạn như sắp tới là Qatar.

Bởi thế, nhiều khả năng phải chờ tới cuối tháng này chúng ta mới có thể đưa ra những nhận xét tương đối chính xác về năng lực cầm quân của HLV Goetz, vì "gian nan mới tỏ mặt anh tài".

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm