Nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng: Pha ghi bàn đẹp cũng giống một tác phẩm hay

04/07/2010 13:33 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nhà thơ Phan Hoàng có Tượng Tình, Hộp đen báo bão. Nhà báo Phan Hoàng có các tập sách Phỏng vấn Tướng lĩnh Việt Nam (4 tập), Phỏng vấn Người Hà Nội (2 tập), Phỏng vấn Người Sài Gòn (3 tập) … Hôm nay, TT&VH phỏng vấn Phan Hoàng - người “chuyên phỏng vấn”- về bóng đá nhân dịp World Cup này.

*Anh chuyên phỏng vấn những người nổi tiếng như các tướng lĩnh Việt Nam. Anh xem World Cup lần này, anh thấy sự nổi tiếng có áp lực thế nào cho các cầu thủ ở Nam Phi?

- Sự nổi tiếng bao giờ cũng gây áp lực, không chỉ trong bóng đá mà cả văn học nghệ thuật. Riêng với bóng đá ở Nam Phi lần này, sự thành công của các cầu thủ ở cấp câu lạc bộ như Kaka hoặc Robben là một áp lực mà chỉ có những cầu thủ tài năng và bản lĩnh mới vượt qua. Và ở trận tranh hùng Hà Lan - Brazil vừa qua, Robben đã xuất sắc hơn Kaka khi vượt qua áp lực để giành chiến thắng.

* Xin hỏi riêng anh, anh vừa vào Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015, cũng như lãnh đạo FIFA, làm “lãnh đạo” sẽ chịu nhiều áp lực. Anh có thể so sánh chuyện văn nghệ văn chương với chuyện bóng đá. Vì xét cho cùng, văn nghệ văn chương cũng có nét tương đồng với bóng đá vậy?

- Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Điều quan trọng nhất là mình phải biết mình là ai và có thể làm được điều gì tốt đẹp cho cuộc đời này. Việc được tín nhiệm vào Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM, với tôi nó vừa giống nhưng vừa khác với một người lãnh đạo FIFA.

Bóng đá đơn thuần chỉ là một trò chơi giải trí tức thời. Còn văn học vừa có tính giải trí nhưng lại vừa chứa đựng trong nó những sứ mệnh lâu dài đối với số phận con người. Một pha bóng hỏng chỉ gây áp lực tức thời cho một cầu thủ, cho một đội bóng. Nhưng một tác phẩm tồi, kém cỏi về thẩm mỹ có thể gây nguy hại cho một thế hệ, thậm chí nhiều thế hệ. Tôi hiểu áp lực của mình là góp phần giúp cho độc giả tránh được những tác phẩm tồi như thế.

* Nếu một bàn thắng trong World Cup cũng như một tác phẩm hay, nhưng cách ghi bàn có khác nhau. Theo anh, để “ghi bàn” một tác phẩm hay phải như thế nào - có giống như ghi bàn bóng đá không?

- Một pha ghi bàn đẹp trong một trận bóng đá cũng giống một tác phẩm hay trong đời sống văn học. Cảm xúc về cái đẹp chi phối đời sống con người. Pha ghi bàn đẹp chưa chắc làm nên một trận thắng. Một tác phẩm hay chưa chắc làm nên cái “đinh” của cả một nền văn học. Tuy nhiên, điều quan trọng là tác giả của bàn thắng hoặc tác phẩm văn học phải tự tin vào giá trị của mình. Vì vậy, giống như những cầu thủ bóng đá tài năng, tôi luôn ước mong những nhà văn tài năng càng “đẻ” nhiều tác phẩm càng tốt. Mà trước mặt tôi, bây giờ là các bạn văn vừa tài năng vừa yêu bóng đá như Lê Minh Quốc, Trần Nhã Thụy, Tiến Đạt, Ngô Liêm Khoan... tôi hy vọng sẽ “đẻ” được nhiều tác phẩm hay như những pha ghi bàn của Higuain hoặc Villa.

* Xin cảm ơn anh.

Hoàng Nhân (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm