Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA): Tôi cần thời gian để lấy lại phong độ

26/03/2010 09:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi bình phục chấn thương gặp phải ở SEA Games 25, Trọng Hoàng chưa nghỉ một trận nào từ cấp độ ĐTQG đến CLB, và tiền vệ này đang có dấu hiệu quá tải ở V- League mùa bóng năm nay, và Hoàng “bò” cũng thẳng thắn thừa nhận điều đó trong cuộc trao đổi với TT&VH.

* Xin chào Trọng Hoàng, từ sau khi bình phục chấn thương, hình như Hoàng chưa nghỉ trận đấu nào trên mọi cấp độ từ đội tuyển đến CLB. Liệu mật độ thi đấu như vậy có làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Hoàng?


- Đúng vậy. Từ khi bình phục chấn thương đến giờ, tôi chưa nghỉ trận nào, tôi nghĩ mình đang quá tải. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến phong độ thi đấu của tôi hiện nay. Tôi có cảm giác mình mới đạt được khoảng hơn 60% phong độ vốn có mà thôi.


Ở những trận đấu vừa qua tôi thi đấu không tốt vì thể lực không được đảm bảo, thêm vào đó là áp lực thi đấu năm nay cao hơn. Bên cạnh đó, đã 6 trận mà tôi chưa ghi được bàn nên càng làm ảnh hưởng tới tập thể đội bóng, nhất là khi mà mọi người lại đang đặt kỳ vọng cao nơi tôi. Có thể nếu ghi được bàn trong những trận sắp tới, tôi sẽ trút bỏ được áp lực hiện nay.



Cả Trọng Hoàng (trái) lẫn SLNA đều chưa đạt phong độ tốt nhất ở mùa bóng năm nay.

* Mật độ thi đấu quá tải đang bào mòn sức lực của Hoàng, trong khi áp lực cao đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu và dẫn tới kết quả không mong muốn. Vậy Hoàng nghĩ điều gì cần nhất với mình lúc này?

- Có lẽ là tôi cần thời gian. Mặc dù tôi đã bình phục chấn thương, nhưng phải cần một quá trình để tìm lại phong độ và cảm giác chơi bóng. Hiện nay, BHL và các thầy đã quan tâm chỉ bảo cho tôi nhiều hơn để tôi có thể thi đấu với hiệu quả tốt hơn. Kết quả hiện tại không được như mong muốn của SLNA đã làm chúng tôi rất lo lắng.


* Không riêng gì Hoàng đang chịu sự quá tải vì thi đấu quá nhiều, mà những đồng đội của Hoàng ở ĐT U23 như Đình Đồng, Ngọc Anh, Văn Bình, … cũng đang gặp vấn đề như anh. Có phải điều đó đã ảnh hưởng đến kết quả của SLNA hiện nay?


- Tôi cũng nghĩ vậy. Họ cũng đã thi đấu quá nhiều mà lại không có thời gian nghỉ ngơi, nên đã bị sa sút phong độ và khiến đội bóng cũng bị ảnh hưởng. Hiện nay, chế độ đãi ngộ, lương thưởng cho chúng tôi đã tốt hơn nên thực sự là động lực cho cả đội thi đấu, nhưng có thể vì sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ cũng như BHL nên đã khiến các cầu thủ nhiều khi không còn thể hiện được năng lực vốn có. Có những pha bóng lẽ ra chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng hình như vì đang chịu nhiều áp lực nên chúng tôi thể hiện không được tốt nhất. Tuy nhiên, ở SLNA bây giờ mỗi vị trí đều có phương án thay thế nên có thể an tâm hơn cho những trận đấu sắp tới.


* Vậy theo Hoàng đâu là nguyên nhân dẫn tới việc SLNA thi đấu không tốt trong thời gian vừa qua?


- Các thầy trong BHL, đặc biệt là HLV trưởng, luôn đề ra đấu pháp hợp lý và lên giáo án tập luyện có khoa học. Chỉ tiếc rằng vì chúng tôi đang chịu nhiều áp lực và phải thi đấu với mật độ khá dày nên nhiều khi không chơi đúng với đấu pháp BHL đề ra. Có thể chúng tôi sẽ cải thiện được hạn chế này trong thời gian tới.


* Hoàng là cầu thủ được đánh giá thi đấu chuyên môn tốt, không ngại va chạm, không có những hành động ‘giả vờ” và không bao giờ phản ứng với trọng tài. Hoàng đánh giá thế nào về hành động của Công Vinh vừa rồi?


- Tôi nghĩ hành động của anh Vinh chỉ mang tính tự phát mà thôi. Tôi biết anh Vinh đang còn chịu nhiều áp lực hơn tôi, khi đã 6 trận mà mới ghi được 1 bàn nên nhiều khi không làm chủ được bản thân. Tôi nghĩ mọi người hay tha lỗi và thông cảm cho anh Vinh để anh ấy phát huy được phẩm chất tốt nhất của mình. Theo tôi, Công Vinh vẫn là cầu thủ quan trọng của bóng đá VN.


* Xin cảm ơn Hoàng về cuộc trao đổi này.


Đại Nghĩa (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm