Grammy 54: The Foo Fighters đưa rock'n'roll lên đỉnh cao

14/02/2012 08:42 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) -Lễ trao giải Grammy lần thứ 54 đã khép lại tại Trung tâm Staples ở Los Angeles vào trưa 13/2 theo giờ Việt Nam. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi nữ ca sĩ Anh Adele “rinh” cả 6 giải ở 6 hạng mục cô được đề cử và ban nhạc rock Mỹ The Foo Fighters đoạt 4 giải. Với vinh quang này, The Foo Fighters đã chứng tỏ rằng dòng nhạc rock'n'roll vẫn đang đi đúng hướng.

Cụ thể là ban nhạc đã đoạt giải Trình diễn nhạc Rock xuất sắc; Bài hát Rock hay nhất với nhạc phẩm Walk;  Album Rock xuất sắc với Wasting Light và Video dài xuất sắc với Foo Fighters: Back And Forth.

Vẫn là “5 chú gà trống” như thuở mới thành lập   

Khi lên nhận giải Grammy Màn trình diễn Rock xuất sắc nhất, thành viên trụ cột, nghệ sĩ guitar Dave Grohl (43 tuổi), cựu nghệ sĩ trống của ban nhạc Nirvana, xúc động nói: “Đây là một vinh dự lớn vì album Wasting Light là một bản thu âm đặc biệt đối với ban nhạc. Chúng tôi thực hiện nó trong garage của mình. Đối với tôi, giải thưởng này rất có ý nghĩa vì nó chứng tỏ trong quá trình làm nhạc, yếu tố con người là quan trọng nhất, chứ không phải là sự hoàn chỉnh hay âm thanh hoàn hảo”.

Năm nay, ban nhạc được đề cử ở hạng mục Album của Năm (giải thưởng quan trọng nhất) cùng với nhóm nghệ sĩ trẻ gồm Adele, Lady Gaga, Bruno Mars và Rihanna. “Thật vinh dự cho những gã trai tóc đã hoa râm như chúng tôi lại nằm trong cuộc đua tranh với những nghệ sĩ trẻ như Adele” - Grohl nói. “Cách đây 20 năm, tôi không bao giờ nghĩ mình lại có một sự nghiệp âm nhạc lâu dài đến thế”.

Các thành viên của The Foo Fighters tại lễ trao giải Grammy lần thứ 54

Grohl luôn coi The Foo Fighters là “ban nhạc hết sức đơn giản” như thuở họ  mới được thành lập hồi năm 1994. “Chúng tôi luôn cố gắng có được những bản nhạc hay. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ban nhạc lớn, xuất chúng nhất thế giới. Chúng tôi vẫn là 5 chú gà trống như cách đây 17 năm, chẳng có gì thay đổi cả”.

Grohl tin rằng “rock'n'roll vẫn đi đúng hướng”, chẳng qua là không khí âm nhạc hiện không giống với năm 1991, ngay trước khi ban nhạc Nirvana trở nên nổi tiếng. Cuối những năm 1980 là thời của nhạc pop. Nhưng sau đó, rock'n'roll đã thịnh hành trở lại khi nhiều ban nhạc với những chàng trai trông thật tơi tả xuất hiện trên MTV”.

Hơn 10 giải Grammy sau một thập kỷ

The Foo Fighters là ban nhạc alternative rock Mỹ do Dave Grohl sáng lập vào năm 1994. Grohl từng là nghệ sĩ trống của nhóm nhạc rock Nirvana vào năm 1990, nhưng sau cái chết của thủ lĩnh Kurt Cobain vào năm 1994, anh thành lập ban nhạc The Foo Fighters và đảm nhiệm vai trò là ca sĩ và nghệ sĩ guitar. Album đầu tay mang tên ban nhạc được phát hành năm 1995 ra đời sau đó không lâu và do một mình Grohl thực hiện. Album này đã đoạt danh hiệu bạch kim ở Mỹ.  Không muốn là one-man band (ban nhạc một người), Grohl đã mời thêm một số nghệ sĩ rock khác tham gia. Ban nhạc hiện còn có các thành viên là Taylor Hawkins (trống), Nate Mendel (guitar bass), Chris Shiflett (guitar) và Pat Smear (guitar).

Dave Grohl - thành viên trụ cột của ban nhạc The Foo Fighters

Sau album này, Foo Fighters đã nỗ lực làm việc hết mình, cho ra đời thêm 5 album nữa: The Colour And The Shape (1997), There Is Nothing Left To Lose (1999), One by One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007). Album mới nhất của ban nhạc được phát hành tháng 4/2011 và chiếm quán quân ở 12 nước. Đĩa đơn đầu tiên của album - Rope - lập kỷ lục khi đứng vị trí đầu trong nhiều tuần liên tục trong bảng xếp hạng US Rock Songs. Lượng đĩa bán ra của ban nhạc đã đạt 9,5 triệu bản chỉ riêng ở thị trường Mỹ.

The Foo Fighters đoạt giải Grammy đầu tiên vào năm 2000 với video nhạc Learn To Fly và đã giành thêm 10 giải Grammy khác, trong đó có 4 giải Grammy Album Rock xuất sắc nhất với There Is Nothing Left To Lose, One By One, Echoes, Silence, Patience & Grace Wasting Light; 3 giải Grammy Trình diễn Hard Rock xuất sắc nhất với các ca khúc All My Life, The Pretender White Limo.

Trình diễn vì đam mê

Grohl thừa nhận lịch làm việc của The Foo Fighters hiện kín bưng nên anh không có thời gian để xem các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát trên truyền hình như American Idol của FOX và The Voice của NBC. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không có đánh giá gì về những chương trình này.

“Bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc, tôi đều ủng hộ. Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu như người ta có cơ hội được tôn vinh âm nhạc khi họ xem những chương trình như vậy, qua đó họ có thể phát hiện ra những ca khúc mà họ chưa hề được nghe và sẽ tích cực ủng hộ một ai đó. Nhưng thành thật mà nói, mọi người cần biết âm nhạc còn hơn thế nữa.

Âm nhạc bắt đầu từ trái tim, từ ngôi nhà bạn và từ trường học. Quá tuyệt vời khi những chương trình truyền hình đó truyền cảm hứng cho mọi người hát, nhưng tôi thấy thật nguy hiểm khi những chương trình này lại được coi như đà để tạo dựng sự nghiệp. Mọi người nên chơi nhạc vì lợi ích của âm nhạc. Đến với những cuộc thi này tôi biết các thí sinh luôn cố gắng hết mình. Nhưng âm nhạc không phải là một cuộc thi và cũng không phải là một chương trình truyền hình.

Có thể nói, có được thành công như hôm nay, ban nhạc của tôi phải trình diễn ở nhiều bữa tiệc tùng và trong các câu lạc bộ đêm đầy khói thuốc và mùi mồ hôi, nhưng chúng tôi đam mê trình diễn. Chúng tôi trình diễn không phải vì để giành chiến thắng trong một cuộc thi truyền hình và để kiếm được số tiền thưởng 1 triệu USD. Âm nhạc sâu sắc hơn nhiều” - Grohl bày tỏ quan điểm.

Grohl coi năm 2011 là năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh khi ban nhạc có chuyến lưu diễn ăn khách hàng đầu và album mới của họ đã tiêu thụ được hơn 663.000 bản. Việc đoạt 4 giải Grammy quả là sự khởi đầu tốt đẹp cho ban nhạc trong năm 2012 này. Trên trang blog chính thức của ban nhạc, The Foo Fighters tiết lộ ban nhạc đã bắt đầu có những ý tưởng cho các ca khúc mới và sẽ thu âm album mới trong năm nay.

Một số giải thưởng chính của Grammy 2012

- Album của năm: 21 - Adele.
- Ca khúc của năm: Rolling In The Deep - Adele.
- Ghi âm của năm: Rolling In The Deep - Adele.
- Nghệ sĩ mới xuất sắc: Bon Iver.
- Trình diễn nhạc Pop xuất sắc: Someone Like You - Adele.
- Hợp tác trình diễn Pop xuất sắc: Body and Soul - Tony Bennett & Amy Winehouse.
- Album Pop xuất sắc: 21 – Adele.
- Trình diễn nhạc Rock xuất sắc: Walk - Foo Fighters.
- Ca khúc Rock hay nhất: Walk.
- Album Rock xuất sắc: Wasting Light - Foo Fighters.
- Album Alternative xuất sắc: Bon Iver - Bon Iver.
- Trình diễn nhạc R&B xuất sắc: Is This Love - Corinne Bailey Rae.
- Ca khúc R&B xuất sắc: Fool For You - Cee Lo Green & Melanie Fiona.
- Album R&B xuất sắc: F.A.M.E. - Chris Brown.
- Trình diễn nhạc Rap xuất sắc: Otis - Jay Z & Kanye West.
- Hợp tác trình diễn Rap xuất sắc: All Of The Lights - Kanye West, Rihanna, Fergie & Kid Cudi.
- Ca khúc Rap hay nhất: All Of The Lights - Kanye West, Rihanna, Fergie & Kid Cudi.
- Album Rap xuất sắc: My Beautiful Dark Twisted Fantasy - Kanye West.
- Trình diễn nhạc Country xuất sắc: Mean - Taylor Swift.
- Hợp tác trình diễn Country xuất sắc: Barton Hollow - The Civil Wars.
- Ca khúc Country hay nhất: Mean - Taylor Swift.
- Album Country xuất sắc: Own The Night - Lady Antebellum.
- Video ngắn xuất sắc: Rolling In The Deep - Adele.
- Video dài xuất sắc: Foo Fighters: Back and Forth - Foo Fighters.
- Nghệ sĩ âm nhạc của Năm: Paul McCartney.

Việt Lâm (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm