Người quan sát: 'Mới chỉ hài lòng về kết quả, còn lối chơi thì...'

19/04/2024 06:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Rất sòng phẳng, HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu sau trận đầu ra quân thắng Kuwait với tỷ số 3-1, rằng ông mới chỉ hài lòng về mặt kết quả, còn lối chơi thì chưa. "Các cầu thủ tiếp cận trận đấu không tốt và có biểu hiện căng cứng tâm lý. Rõ nhất là tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ và quả phạt đền cuối hiệp 1", ông Tuấn nói.

Không có ý hạ thấp chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, song rõ ràng, 3 điểm ở ngày xuất quân là do Kuwait trao tặng chúng ta nhiều hơn. Họ thiệt người ngay những phút đầu hiệp 1, và ở hiệp 2, thủ thành đội trưởng của Kuwait không khác gì tấu hài ở trên sân, với những sai lầm khó có thể tha thứ trong 2 bàn thắng của Vĩ Hào.

Như Thể thao & Văn hóa đã nhận định từ trước giờ bóng lăn, nhìn cục diện bảng đấu và lịch thi đấu khá thuận lợi với U23 Việt Nam, có thể thấy ngay cửa đi tiếp là rất sáng. Kuwait và Malaysia đều là những nền bóng đá không mạnh về nguồn lực đào tạo trẻ. Thậm chí ngay ở tầm ĐTQG, họ cũng không mạnh hơn chúng ta mấy năm qua.

Người quan sát: 'Mới chỉ hài lòng về kết quả, còn lối chơi thì...' - Ảnh 2.

U23 Việt Nam dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn rất nhiều việc phải làm, dù đã thắng ở trận ra quân trước Kuwait. Ảnh: NĐ

Đối thủ lớn nhất bảng đấu này vẫn là Uzbekistan, nhưng khi gặp lại họ ở lượt trận cuối, đó có thể là lúc chúng ta đã có trọn vẹn 6 điểm và chắc suất đi tiếp. Cuộc chơi với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ thực sự bắt đầu từ vòng tứ kết.

Theo phân nhánh, các đội bóng nhất/nhì bảng D sẽ gặp các đại diện của bảng C tại vòng knock-out đầu tiên. Bảng C, sau lượt trận đầu tiên, Saudi Arabia và Thái Lan tạm thời chiếm lợi thế, với các chiến thắng trước Tajikistan và Iraq. Trong đó, màn thể hiện của người láng giềng Thái Lan ở trận đấu với Iraq là rất thuyết phục. Còn Tajikistan, dù thua Saudi Arabia 2-4, nhưng cũng đã chơi rất hay.

Trở lại với đội tuyển U23 Việt Nam. Phần lớn nhân sự được sử dụng ở trận gặp Kuwait đều đang thuộc biên chế đội 1 các CLB V-League 1. Hơn phân nửa số này từng chơi cho ĐTQG dưới thời HLV Philippe Troussier. Nó có nghĩa là gì?! Là kinh nghiệm trận mạc được tích lũy, là bản lĩnh và năng lực chuyên môn cũng đã được xác tín. So với đội hình U23 năm 2018 ở Thường Châu, lứa này không kém cạnh là mấy.

"Thực sự mới chỉ tiếp nhận đội bóng hơn 10 ngày, tôi khó thể làm tốt hơn được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cải thiện từng ngày và trước mắt chúng ta là trận đấu mang tính quyết định với Malaysia. Tôi nói với các học trò rằng, chúng ta vẫn chưa thể hiện được khả năng tốt nhất có thể và hãy quên trận thắng Kuwait đi", vẫn lời ông Tuấn.

Chưa thỏa mãn về vận hành lối chơi, nhưng chí ít là chúng ta đã có một kết quả thuận lợi. Bóng đá là thành tích. Đá hay, đá đẹp mà thua thì cũng vứt. Theo lời HLV Hoàng Anh Tuấn, chúng ta còn có thể tốt hơn.

Lại nhắc 5 năm trước, dưới triều đại ông Park Hang Seo, với cú nhảy vọt từ VCK U23 châu Á 2018, đến ASIAD 18, Asian Cup 2019 và đỉnh cao là chiến dịch Vòng loại FIFA World cup 2022..., có thể thấy các ĐTQG Việt Nam thường khá thành công với những giải đấu Cup, thông qua vòng bảng là các trận knock-out, chứ không mạnh về đua đường trường, đá vòng tròn các lượt trận sân nhà và sân đối phương.

Vì quân mỏng là một nhẽ, song cơ bản là năng lực chinh phục của nền bóng đá vẫn bị cho là khiêm tốn về tầm vóc, còn nhiều hạn chế để đi đường dài.

HLV Hoàng Anh Tuấn hẳn cũng đang tính toán như thế, hệt như lần ông đưa U22 Việt Nam vô địch Đông Nam Á hồi năm ngoái. Thân làm HLV trưởng, chính là phải nắm được mạnh/yếu, biết lúc nào cương, khi nào cần nhu; không cần thông thiên văn, tường địa lý, nhưng phải hiểu và nắm được lòng cầu thủ. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng là nghĩa như vậy.

Tiến lên nào các chàng trai!


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm