Người quan sát: Của Caesar trả lại cho Caesar

22/12/2023 07:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau trận thua Hải Phòng ở vòng 6 V-League 2023/24 và bị đẩy xuống hạng 3 từ dưới lên, lãnh đạo CLB Khánh Hoà đã quyết định thay tướng. Theo đó, trợ lý Trần Trọng Bình được bổ nhiệm làm HLV trưởng, thay ê-kíp Võ Đình Tân - Trần Thiện Hảo. Trợ lý cho Trọng Bình là Lê Tấn Tài và Nguyễn Tấn Điền.

Sự thay đổi này bị cho là hơi muộn, bởi đáng ra cuộc cách mạng trên cabin BHL đội bóng phố Biển phải diễn ra từ trước khi mùa giải mới bắt đầu. Ai cũng biết Khánh Hoà đã gặp khó khăn về tài chính lẫn nhân sự bởi điều hành không tốt. Hiện số nợ lương, thưởng, tiền lót tay hàng chục tỷ đồng đã được khoanh vùng, khi nhà tài trợ mới (mà cũ) Yến sào Khánh Hoà (Sanna) quay lại.

Số tiền 35 tỷ đồng/mùa giải từ nhà tài trợ chính là không đủ để nuôi một CLB chuyên nghiệp chơi V-League, Khánh Hoà cần thêm rất nhiều nguồn lực khác, trong đó bao gồm cả ngân sách tỉnh. Nhưng hiện tại, họ vẫn còn rất loay hoay bài toán "đầu tiên".

Thực ra giai đoạn đầu sau khi thăng hạng V-League, Yến sào Khánh Hoà đã từng tài trợ cho đội 1 với tên gọi Sanna Khánh Hoà BVN. Đội bóng rớt hạng mùa 2019 và chỉ trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam 2 năm qua. Tập đoàn Hưng Thịnh được cho là đã tiếp quản để đứng sau lưng đội bóng ở mùa giải 2023 và vấn đề nợ lương thưởng, lót tay xảy ra, khi nhà tài trợ gặp khó.

Giai đoạn cao trào nhất của Sanna Khánh Hoà BVN chính là vị trí thứ 3 V-League 2018. Đây cũng là thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá địa phương này ở kỷ nguyên V-League.

Người quan sát: Của Caesar trả lại cho Caesar - Ảnh 1.

Ngay ở trận đầu dẫn dắt CLB Khánh Hoà, HLV Trần Trọng Bình (thứ 2 từ phải sang) đã gặp phải thử thách rất lớn là ĐKVĐ CAHN. Ảnh: Minh Hoàng

Trở lại với việc thay tướng ở CLB Khánh Hoà. Trần Trọng Bình và Tấn Điền vốn dĩ rất được lòng cầu thủ, song bản thân 2 cựu binh của bóng đá Khánh Hoà này vốn dĩ chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đội 1 chinh chiến ở V-League. Ngay cả khi cabin BHL có thêm Tấn Tài, danh thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá phố Biển, thì vẫn cần một quân sư quạt mo ở đằng sau. Người đó là ai?

Ông Hoàng Anh Tuấn, cựu HLV Khánh Hoà thời Khatoco và hiện đang là HLV trưởng các đội tuyển trẻ quốc gia dưới 23 tuổi, chính là thầy của những Trọng Bình, Tấn Điền, Tấn Tài, Đào Văn Phong... Kế sách hay bài vở của đội bóng thời gian tới chắc chắn phải viện đến ông Tuấn "con" mới mong thành. Tuy nhiên, hiện tại HLV Hoàng Anh Tuấn còn vướng hợp đồng với VFF.

Bóng đá Khánh Hoà từng sản sinh ra rất nhiều tên tuổi, song không phải ai cũng có năng lực làm tướng. Ngót 10 năm nay, HLV Võ Đình Tân đã ngồi ghế lái trưởng đội bóng, xuôi ngược giữa hạng Nhất và V-League, nhưng vẫn bị cho là khiêm tốn về mặt tầm vóc. Hai Tân quá hiền và quyền bính ở đội bóng được cho là nằm trong tay phó tướng Thiện Hảo suốt bao năm qua. Mà Hảo lại vướng quá nhiều thứ với cầu thủ.

Tân HLV trưởng Trần Trọng Bình sẽ gặp ngay ca khó, khi Khánh Hoà phải tiếp CAHN ở vòng 7. Đúng là ngước đầu thấy núi cao, song nếu thành ở trận này, Khánh Hoà sẽ trở lại đúng với cái chất rất riêng của bóng đá phố Biển thời còn Khatoco.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm