Ricardo Quaresma: “Bảo kiếm” của Mourinho

03/09/2008 10:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Cuối cùng thì Inter cũng có được tiền vệ cánh năng động Ricardo Quaresma theo đúng ước nguyện của “Người đặc biệt” Jose Mourinho ngay từ những ngày đầu tiên bước chân đến xứ sở mỳ ống.

Mặc dù vẫn ít nhiều bị phía Porto ép giá, song có thể nói thương vụ đưa cầu thủ người Bồ Đào Nha này tới Serie A vẫn được xem là một bước đi quan trọng của Inter trong tham vọng khẳng định mình trên tất cả các mặt trận.

Không cần phải nói nhiều nữa về khả năng của Quaresma và những gì mà anh có thể đóng góp cho Inter trong tương lai, đặc biệt khi được Mourinho hết mực cưng chiều và được phép “múa rìu” qua mặt chính thần tượng Luis Figo, người đã phải nhường vị trí chính thức cho anh. Có thể tin chắc rằng, một khi Mourinho đã muốn có ai hết mực, người đó là một cầu thủ đặc biệt và sẽ phát huy được khả năng của mình ở đội bóng mà “Người đặc biệt” dẫn dắt. Đó là điều đã được chứng minh với các tên tuổi như Drogba, Essien hay Carvalho ở Chelsea (riêng S.W.Phillips là một trường hợp thất bại, trong khi Mourinho có quá ít thời gian để sử dụng Malouda).
 
Quaresma (thứ 2, phải sang) được đặt nhiều hy vọng ở Inter
 
Quaresma là một cầu thủ đồng hương với Mourinho và hẳn là ở Inter, chẳng ai có thể hiểu cầu thủ 24 tuổi này hơn chiến lược gia giàu có nhất thế giới. Nên nhớ rằng Inter mùa trước, khi chưa có Mancini và Quaresma (các vị trí tương ứng là Figo và Stankovic) đã thực sự quá mạnh so với phần còn lại của Serie A, nên với sự bổ sung “đôi cánh” đẳng cấp ấy, cộng thêm một Muntari đã khẳng định được tầm quan trọng ở ngay những trận mở màn, đội bóng của Mourinho càng trở nên đáng ngại hơn ở mùa này.

Nhưng Mourinho không chỉ cần Quaresma ở vị trí tiền vệ chạy cánh. Ông muốn thông qua cầu thủ con cưng này để nói lên rằng ở Inter “cũ”, ông sẽ không kiềng nể bất cứ ai, cho dù đó là Zanetti hay Ibrahimovic, những “ông Thánh”. Tất nhiên là Mou sẽ không đưa Quaresma của ông lên ngôi vị số 1 của đội, song ông muốn khẳng định rằng ở Inter, không ai có quyền đứng cao hơn bất kỳ ai. Đó là tính cách của “Người đặc biệt”. Và Quaresma sẽ là vũ khí để Mourinho thực hiện những gì ông muốn.

Đông Khê

Số tiền mà Inter phải bỏ ra để mua Quaresma là 24,6 triệu euro, trong đó có 18,6 triệu trả ngay và 6 triệu còn lại tùy theo thành tích của Inter trong tương lai. Kèm với đó là tiền vệ Pele, người được định giá 6 triệu. Như vậy, tổng chi phí của vụ này lên tới 30,6 triệu euro.
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm