Charize Theron đã tìm được chồng như ý

13/07/2008 09:11 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Hancock là phim ăn khách nhất tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ, với vai nữ chính do người đẹp Charlize Theron thể hiện. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar 2004 (Phim Monster), Ngôi sao quyến rũ nhất thế giới năm 2007 (Theo bình chọn của tạp chí Esquire) trò chuyện với báo giới về bộ phim mới Hancock, về một số cái "nhất" thú vị khác nữa, và về... tiêu chí "chọn chồng" của mình.

* Thưa chị Theron, nếu có thể, chị thích được có khả năng siêu nhiên nào nhất?

Tôi muốn có khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật, giống như siêu nhân. Khi đó, tôi có thể nhìn thấy mọi người, hễ khi nào tôi muốn, trong trạng thái của... Adam và Eva. Mà không..., chỉ là tôi đùa thôi (cười). Trong đời thực, thực ra thì tôi hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn với những khả năng hiện có của mình.
 
 Vợ chồng Charlize Theron
* Vậy đặc tính nổi bật nhất của chị là gì?

Tôi rất ưa phiêu lưu. Rất ham sống. Tôi thích nói những gì mình nghĩ. Và hẳn cũng giống như mọi người - tôi có nhiều "bộ mặt", với nhiều góc cạnh khác nhau. Ví dụ, điều khiến tôi khó chịu nhất - ấy là thói xu nịnh, cơ hội.

* Vậy thì ở Hollywood chị đã chọn đúng chỗ rồi đó.
 
Hừm..., những người chỉ muốn luồn lách ở mọi nơi, mọi lúc, thì đâu đâu cũng có. Nhưng ngoài cái vẻ hào nhoáng lệch lạc ấy, người ta cũng không nên quên rằng Hollywood cũng là nơi ươm trồng những tài năng xuất sắc nhất của công nghiệp điện ảnh tầm cỡ thế giới. Và việc tôi cũng đã được cộng tác với không ít người trong số đó khiến tôi rất mãn nguyện .
 
* Chị đã có lần phát biểu rằng chị thích những bộ phim có để lại dấu ấn của đạo diễn.
Vâng, đại để như khi danh họa Jackson Pollock để lại các dấu tay của mình – theo đúng nghĩa đen của từ này - trên các bức tranh mà ông ấy vẽ.

* Vậy chị đã để lại "dấu tay" ra sao trong phim Hankock?
 
 Charlize Theron va Will Smith trong phim
Hãy để những người khác nói về điều ấy. Còn cái mà dĩ nhiên là tôi thường làm đối với mỗi bộ phim là việc nhập cuộc với 100% sức lực của mình. Ví dụ để vào vai Aileen trong phim Monster cho thật giống với nguyên mẫu tôi đã phải tìm mọi cách để tăng thêm 15 kg. Đó chắc chắn không phải là một cuộc dạo chơi.

* Việc giảm cân sau đó có lẽ cũng không phải thế. Và kết quả cho tới nay là trong các cuộc bình chọn chị luôn được thuộc số những ngôi sao điện ảnh đẹp nhất và gợi cảm nhất thế giới.

Nhưng kể từ sau phim Monster, tôi đã cho mọi người thấy rằng - với tư cách diễn viên điện ảnh - tôi không phải là người háo danh. Và không đơn thuần chỉ là một "cô nàng sexy"....
* Nếu chị phải lựa chọn giữa sắc đẹp và tài năng...
 Người đẹpTheron
... Mới bất công làm sao! Người ta không thể có cả hai được sao? Tất nhiên chúng ta sống trong một thế giới lệ thuộc rất nhiều vào vẻ ngoài. Thế nhưng ai chỉ có "ngoại hình" mà không một chút tài năng thì không thể tiến xa được trong nghiệp điện ảnh.
* Có một "mặt trái" nào đó của thành công đối với chị không?
Ý các ông muốn nói, ngoại trừ đám paparazzi lúc nào cũng bám theo như... "nhặng" ấy chăng? Tất nhiên những tổn hại đối với cuộc sống riêng tư khiến người ta cũng đau đầu lắm. Quả là có những người hẳn đã nghĩ rằng: Được là ngôi sao Hollywood thì người ta phải thuộc về họ 24/24, bất cứ lúc nào và ở khắp mọi nơi. Cũng thật là quá thể!
* Chị phản ứng ra sao trước những hành vi thái quá ấy?
Cố gắng sống thoải mái nhiều hơn. Bởi vì khi người ta thực sự muốn được riêng tư thì cũng có thể làm được điều đó. Tôi thường xuyên gặp gỡ bạn bè, cùng nấu ăn, nhâm nhi chút rượu vang với nhau, thi thoảng làm một điếu thuốc lá...
 
* Will Smith, nam diễn viên chính đóng cặp với chị trong Hancock từng phát biểu như sau về "giới": "Phụ nữ thực ra là giới mạnh hơn. Ấy thế nhưng trong tình yêu họ lại yếu mềm một cách dễ thương – hơn là đàn ông chúng ta". Chị nghĩ gì về điều này?
 
Lạy Chúa tôi. Will là một thi sĩ chính hiệu, nhưng... và chẳng biết gì cả. Tôi nên bổ sung gì nữa đây? Có một điều chắc chắn, cả khi thoạt nghe có vẻ vô vị: Nam giới và nữ giới tất nhiên là được kết cấu khác biệt. Thế nhưng trong những hoàn cảnh nhất định chúng ta lại không khác biệt nhau lắm đâu. Tôi nghĩ, chúng ta đã quá tập trung vào những khác biệt mà quên mất rằng chúng ta mới giống nhau làm sao, kể cả ở những... hành vi xấu nào đó (cười).
* Các nhân vật do chị thủ vai đều là những phụ nữ mạnh mẽ. Điều gì hấp dẫn chị ở những vai diễn này?
Thế thì tôi phải phản bác các ông rồi. Tôi đã vào vai nhiều phụ nữ không đặc biệt mạnh mẽ. Tôi cảm thấy bị hấp dẫn nhiều hơn bởi chính những nhân vật yếu đuối này. Tôi đã đóng vai những người mẹ bỏ rơi con, những phụ nữ đắm chìm trong men rượu, những người đàn bà đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời họ, ví như phạm tội giết người. Những đổ vỡ tâm lý, những sắc diện khác nhau của nhân vật... khiến tôi quan tâm nhiều hơn là sự mạnh mẽ của một tính cách. Mặc dù rốt cuộc, khi vượt qua khủng hoảng liên tục, nhiều người trong số những phụ nữ này đã tìm lại được một sức mạnh nào đó.
 
* Chị đã có lần phát biểu rằng trong giới điện ảnh, để thực sự được coi trọng là điều không đơn giản đối với những phụ nữ quyến rũ. Sau khi đoạt giải Oscar chị vẫn còn cảm thấy sức ép này sao?
 
 Theron hạnh phúc bên chồng
Nhìn nhận lại, tôi nghĩ rằng mình đã tự gây sức ép cho bản thân. Tôi sợ rằng diễn viên chúng tôi có xu hướng bi kịch hóa nghề nghiệp của mình. Kiểu như: "Ôi, nó mới vất vả, căng thẳng và cực nhọc làm sao!..." Ngày nay thì tôi nghĩ: Vậy cứ thử đổi việc sang ngành mỏ mà xem. Lúc ấy ta mới biết thế nào là cực nhọc. Phải nuôi 6 miệng ăn, ở một đất nước nghèo đói, có tỉ lệ thất nghiệp cao...? Tôi không thể than vãn khi mình đang có một cuộc sống sung túc, đầy ưu đãi, kể từ khi bắt đầu nghiệp diễn. Thù lao cực tốt và tôi yêu nghề của mình. Đâu phải ai cũng có được may mắn ấy.
 
* Nghĩa là trong những năm qua chị đã trở nên "thông thái" hơn?
 
Tôi cũng hy vọng là như thế. Điều mà tôi biết rất chính xác lúc này là: Bây giờ tôi chỉ muốn làm việc với những người thực sự tin tưởng ở mình.
* Cùng với tuổi tác, còn có gì đã thay đổi nơi chị?
Tôi có thêm những nếp nhăn, những đường cong không còn được "chuẩn" như trước nữa. Và, không cần phải cường điệu: Đi kèm với tuổi tác còn là sự gia tăng hiểu biết, và đấy là điều thực sự có ý nghĩa. Bây giờ tôi hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời.

Charlize Theron sinh ngày 7/8/1075 tại Benoni/ Nam Phi. Khi mới khởi nghiệp điện ảnh, trong suốt một thời gian dài Theron chỉ được ấn định ở những vai “gái xinh” bên cạnh các nam diễn viên chính. Chỉ sau khi đoạt giải Oscar với vai nữ chính Aileen Wuornos (phim Monster, năm 2004) Charlize Theron mới thực sự trở nên nổi tiếng thế giới và hiện là một trong số nữ diễn viên hàng đầu của Hollywood. Hancock là phim mới nhất của Theron, và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ - với doanh thu hơn 100 triệu USD cho tới nay. Hancock cũng sẽ được chiếu rạp tại Việt Nam vào 25/7 tới.

Và mặc dù cơ thể không còn trẻ trung như thời tuổi 20 nữa, nhưng giờ đây tôi có thể hưởng thụ cuộc sống tốt hơn nhiều so với trước kia.
* Ở Hollywood chị đã bị cho là "già" rồi.
 
Tôi 32 tuổi và yêu độ tuổi của mình. Dù gì đi nữa tôi không muốn đổi lại làm một cô gái tuổi 20. Chỉ có hai thứ mà con người chúng ta biết chắc chắn: Chúng ta sẽ già đi và chúng ta sẽ chết. Sẽ là như thế và chúng ta không thể thay đổi được điều đó... Nếu mọi người đi tiêm botox để kìm hãm quá trình này thì cũng ổn thôi. Tôi hy vọng mình cũng sẽ được ổn thỏa mà không cần đến sự trợ giúp ấy...
* Một thuộc tính của nghề diễn viên điện ảnh là phải dậy sớm. Chị có là người của ban mai không?
 
Không. Và hễ khi nào có ngày nghỉ là tôi hầu như không bao giờ nghe điện thoại vào buổi sáng. Khi thức giấc, phải mất cả tiếng sau tôi mới có thể nói được một câu trọn vẹn, mới có thể "đáng yêu" được (cười). Điều tuyệt vời là tôi hiện sống chung với một người đàn ông có thói quen trái ngược tôi. Và tôi đã bảo anh ấy ngay lập tức: "Anh chính là người đàn ông đích thực mà em nên có con với anh đấy". Bởi vì tôi đã tìm thấy một người chồng sẵn sàng đảm nhiệm "ca sáng" cho gia đình… (cười)
 
 

Thục Anh (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm