Ngôi sao Nhật Bản giúp Liverpool lấn lướt Man City, De Bruyne cũng phải toát mồ hôi

11/03/2024 14:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ngôi sao ĐT Nhật Bản, Endo Wataru đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong trận đại chiến giữa Liverpool và Man City ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Ngôi sao Nhật Bản giúp Liverpool 'tra tấn' Man City

Liverpool chỉ có được 1 điểm tại Anfield trước Man City sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc trong hiệp 2. Trận hòa 1-1 khiến Liverpool phải nhường ngôi đầu bảng cho Arsenal, đội đã vươn lên bằng điểm với họ sau trận thắng Brentford và đang xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Màn trình diễn của Liverpool trước Man City nổi bật nhờ họ đã kiểm soát tốt tuyến giữa. Hàng tiền vệ trứ danh của "The Kop" đã khiến Man City tỏ ra quá lép vế trong cuộc đối đầu trực tiếp. Do đó, không bất ngờ khi "chiến binh" Nhật Bản Wataru Endo đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ngôi sao Nhật Bản giúp Liverpool 'tra tấn' Man City, De Bruyne cũng phải toát mồ hôi - Ảnh 2.

Endo khiến De Bruyne bị vô hiệu hóa

Chính Endo là người đã tạo ra sự chênh lệch thế trận giữa đôi bên. Trong suốt trận đấu, các tiền vệ Man City thường xuyên bị Endo áp sát không cho lên bóng khi họ nhận bóng ở giữa sân, đặc biệt Kevin De Bruyne và Phil Foden nhiều lần nhận bóng nhưng bị Endo nhanh chóng áp sát rồi tranh cướp thành công.

Việc Endo vô hiệu hóa được De Bruyne đã giúp HLV Pep Guardiola buộc phải có sự điều chỉnh khi rút tiền vệ người Bỉ ra khỏi sân. Suốt 25 phút của hiệp 2, De Bruyne chạm bóng chỉ 6 lần. Đó là thông số đáng kinh ngạc với siêu sao người Bỉ.

Ngôi sao Nhật Bản giúp Liverpool 'tra tấn' Man City, De Bruyne cũng phải toát mồ hôi - Ảnh 3.

Ngôi sao Nhật Bản giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Một thống kê đáng chú ý nữa là kể từ đầu năm 2024 đến nay, Liverpool mới thua 1 trận và đó lại là trận đấu mà Endo vắng mặt. Phong độ của ngôi sao Nhật Bản ấn tượng đến mức kể từ tháng 12, hàng tiền vệ Liverpool gần như mặc định là cặp đôi Endo - Mac Allister miễn là cả hai không dính chấn thương.

Việc Endo ra sân rõ ràng đã giúp giải phóng vị trí cho Mac Allister để tiền vệ người Argentina thoải mái "chia bài" và dâng cao tấn công. Có thể nói, trong tay Klopp đang có một "viên ngọc quý" mà nhiều đội bóng châu Âu thèm muốn, không ai khác đó chính là Endo.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm