Ngoại hạng Anh xác định cái tên đầu tiên xuống hạng, các ứng viên đua trụ hạng khác run rẩy

14/05/2023 15:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tấm vé đầu tiên cho việc xuống hạng đã được xác định ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sau khi Southampton nhận thất bại 0-2 trước Fulham hôm thứ Bảy.

Southampton "giành vé" đầu tiên xuống hạng

Southampton bước vào trận đấu sân nhà tiếp Fulham ở vòng 35 Premier League với quyết tâm giành điểm để tránh việc rớt hạng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ruben Selles đã có một màn trình diễn tệ hại. Họ chỉ cầm bóng với thời lượng 35% cả trận và chỉ tung ra được một cú dứt điểm trúng đích. Ngược lại, Fulham là những người tận dụng cơ hội tốt hơn và đã ghi được 2 bàn thắng để giành thắng lợi chung cuộc 2-0.

Với trận thua này, Southampton vẫn dậm chân ở vị trí bét bảng xếp hạng. Họ kém vị trí an toàn (thứ 17) của Everton 8 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa. Điều này có nghĩa Southampton đã chính thức xuống hạng và kết thúc luôn 11 năm chơi bóng ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Southampton xuống hạng sau 11 năm, các ứng viên đua trụ hạng khác run rẩy - Ảnh 2.

Southampton là đội đầu tiên xuống hạng sau mùa giải 2022/2023

Thực ra việc Southampton phải rớt hạng là điều mà các CĐV của đội bóng này đã dự đoán trước. Đây là một mùa giải mà Southampton đã chơi không tốt và sau trận đấu vừa qua, người hâm mộ của họ chỉ buồn chứ không tức giận.

Vòng 36 đã khép lại với việc đội đầu tiên phải xuống giải Hạng nhất đã được xác định. Lúc này, 2 tấm vé còn lại là điều mà các đội khác đang nằm trong nhóm trụ hạng muốn tránh.

Cũng ở vòng đấu này, Leeds đã rất nỗ lực mới có thể cầm hòa được Newcastle trong thế 10 người. Kết quả này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 18, kém nhóm an toàn 1 điểm. Về lý thuyết, Leeds vẫn còn cơ hội trụ hạng nếu họ làm tốt trong 2 vòng đấu cuối. Khoảng cách 1 điểm kia có thể được khỏa lấp chỉ sau một trận đấu. Dù vậy, nhiệm vụ của Leeds lại rất khó khăn khi 2 đối thủ cuối mùa giải của họ lại là West Ham và Tottenham.

Leicester, những người ở vị trí áp chót, cũng đang run rẩy. Họ chưa thi đấu ở vòng này nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan khi đối thủ của họ là Liverpool.

Trong hai vòng đấu cuối, "Bầy cáo" sẽ lần lượt đụng mặt Newcastle và West Ham. Rất có thể Leicester cũng sẽ phải nói lời chia tay với giải Ngoại hạng Anh trong thời gian tới.

Southampton xuống hạng sau 11 năm, các ứng viên đua trụ hạng khác run rẩy - Ảnh 3.

Cục diện cuộc đua trụ hạng

Ngay trên nhóm cầm đèn đỏ, Everton và Nottingham Forest cũng sẽ phải nỗ lực ở những vòng đấu cuối nếu muốn tiếp tục chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa sau. Đây là những đội bóng vẫn còn quyền tự quyết. Vì thế, tâm lý của họ đang thoải mái hơn nhiều so với Leicester và Leeds.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm