Ngoại binh hay nhất V-League từng thổ lộ muốn khoác áo tuyển Việt Nam

28/03/2024 16:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong quá khứ, Rafaelson từng thổ lộ mong muốn được khoác áo tuyển Việt Nam. Nhìn những sao nhập tịch của Indonesia, liệu chúng ta có nên suy nghĩ đến trường hợp này?

Ngoại binh hay nhất V-League từng thổ lộ muốn khoác áo tuyển Việt Nam

VPF đã chính thức công bố các giải thưởng tháng 2 V-League 2023-2024. Không bất ngờ khi CLB Thép Xanh Nam Định là đội bóng "thâu tóm" hầu hết các danh hiệu. 

Trong số này, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất đã thuộc về ngoại binh Rafaelson (lần thứ 3 trong mùa giải). Hai giải còn lại thuộc về ông Vũ Hồng Việt (HLV xuất sắc nhất) và Thép Xanh Nam Định (CLB xuất sắc nhất tháng).

Đây là lần thứ 3 trong mùa giải Rafaelson nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Phong độ chói sáng của tiền đạo người Brazil đang giúp Nam Định thống trị BXH V-League mùa giải 2023/2024. Hiện tại, anh vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 14 bàn thắng.

Ngoại binh hay nhất V-League từng thổ lộ muốn khoác áo tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Rafaelson giành giải Cầu thủ hay nhất tháng 2 (Ảnh: V-League)

Lễ trao giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc tháng 2 sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới tại SVĐ Hàng Đẫy trong khuôn khổ trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Thép Xanh Nam Định. Điều thú vị là trong quá khứ, Rafaelson từng thổ lộ mong muốn được khoác áo tuyển Việt Nam nếu được nhập tịch thành công. 

Anh chia sẻ: "Tôi thích được sống và thi đấu ở đây, yêu con người ở đây. Mong ước và khát khao mãnh liệt nhất của tôi là được thi đấu cho ĐT Việt Nam. Nếu điều này thành hiện thực thì đó sẽ là điều tuyệt vời đến khó tin. Tuy vậy, ở thời điểm này, tôi vẫn còn thiếu một số điều kiện để xin quốc tịch Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi".

Rafaelson, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1997, đến với V.League vào ngày 12/1/2020. Anh đã ở Việt Nam đủ lâu để hiểu nền bóng đá tại đây ra sao.

Nhìn sang tuyển Indonesia với những sao nhập tịch đã nâng tầm đẳng cấp thời gian gần đây, có thể Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên cân nhắc về trường hợp của Rafaelson. Nếu ngoại binh này khoác áo tuyển Việt Nam, hàng công của chúng ta chắc chắn sẽ được cải thiện.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm