HAGL 'chết' vì bóng bổng

26/04/2015 05:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ xảy ra trong cuộc đối đầu giữa đội bóng bất bại trên sân nhà Hà Nội T&T và CLB toàn thua trên sân khách HAGL. Với “màn tra tấn” HAGL bằng bóng bổng và thể lực, số phận của trận đấu đã được định đoạt ở ngay trong hiệp 1 khi Hà Nội T&T dẫn trước HAGL với tỷ số rất đậm 4-1.

Có thể dễ dàng nhận thấy sự vượt trội về thể hình, sức vóc của các cầu thủ Hà Nội T&T so với các cầu thủ HAGL. Những con số thống kê đã nói lên điều đó. Ở đội hình xuất phát của HAGL, ngoại trừ thủ môn Minh Nhựt, 10 cầu thủ còn lại không ai cao trên 1m75.

Trong khi đó, trong đội hình ra quân của đội bóng thủ đô có tới 3 cây sào di động.  Gonzalo và Cyrus cùng cao 1m92, Hoàng Vũ Samson cao 1m82. Ở chiều ngược lại, bố tứ phòng ngự của HAGL lại quá thấp bé, cặp trung vệ Đông Triều (1m70), Đức Lương 1m71 và bộ đôi hậu vệ cánh Văn Sơn (1m68) và Anh Tài (1m71) không thể trở thành đối trọng với những người khổng lồ thực sự mang tên Gonzalo, Cyrus và Hoàng Vũ Samson.

Đó là lý do giải thích vì sao, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội T&T lại sử dụng nhiều những pha tấn công bằng bóng dài và bóng bổng để tận dụng chiều cao của các cầu thủ ở tuyến trên. Và là dĩ nhiên, trước khả năng không chiến quá mạnh của của các cầu thủ ngoại bên phía Hà Nội T&T, hàng phòng thủ của HAGL nhanh chóng bị khuất phục bởi những pha đánh đầu dũng mãnh của Samson ở phút thứ 8 và Gonzalo ở phút thứ 27.

“Điểm yếu lớn nhất của HAGL trong trận đấu này là khả năng chống bóng bổng. Chính vì sự thua thiệt về thể hình, thể lực, sức mạnh đã khiến các cầu thủ của tôi phải nhận tới 4 bàn thua ngay trong hiệp 1. Trong thời gian tới, tôi sẽ có được sự bổ sung 1 cầu thủ ngoại cao 1m94 và trung vệ Tiến Dũng cao 1m74.”. Ông Grachen, HLV trưởng CLB HAGL phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng khẳng định rằng sở dĩ Hà Nội T&T lựa chọn lối chơi tấn công bóng dài và bổng bởi rõ ràng, các cầu thủ HAGL gặp bất lợi quá lớn về chiều cao và thua kém các cầu thủ Hà Nội T&T về sức vóc. Lý giải về việc đẩy trung vệ Cyrus lên chơi ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ trong trận đấu với HAGL, ông Hùng chia sẻ:

“Tuy là một trung vệ nhưng Cyrus hoàn toàn có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ. Cậu ta to, khỏe, kỹ thuật và sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt nên tôi nghĩ Cyrus sẽ hạn chế và vô hiệu được lối chơi kỹ thuật của hàng tiền vệ HAGL với những cái tên Công Phượng, Tuấn Anh hay Thanh Hậu.  Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của chúng tôi lúc này người chấn thương, người có phong độ không tốt nên trong thời gian tới, có thể tôi sẽ sử dụng Cyrus đá tiền vệ nhiều hơn.

Còn về việc Hà Nội T&T bị thua thêm 2 bàn ở cuối hiệp 2 của Công Phượng và Đức Lương thì tôi nghĩ các cầu thủ đã có phần chủ quan và mất tập trung nên dẫn tới việc thủng lưới”.

Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội T&T):
“Các cầu thủ HAGL hạn chế về chiều cao và yếu về sức mạnh”

“Nhìn chung, các cầu thủ HAGL đều sở hữu kỹ thuật tốt và lối chơi gắn kết và khá nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, vì đa phần là các cầu thủ trẻ nên họ còn non về kinh nghiệm thi đấu. Ở trận đấu này, các cầu thủ HAGL không chỉ thua kém về mặt thể hình mà tôi cảm thấy họ còn yếu về sức mạnh trong các tình huống tranh chấp. Nếu sớm cải thiện được những điểm yếu trên thì HAGL sẽ trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu với mọi đội bóng”.


Hải  Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm