ĐTVN hướng tới AFF Suzuki Cup 2008: Minh Đức & nghiệp đóng thế

29/11/2008 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nếu thầy “Tô” phải xoay phương án (tức loại thêm một tiền vệ nữa, ngoài cái tên Phùng Công Minh), thì đó là bởi, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã nhắm được một vị trí dự phòng ở tuyến 2: Minh Đức…

Nếu đúng với tính toán ban đầu, HLV Calisto sẽ bỏ thêm 1 tiền đạo hoặc 1 thủ môn nữa, sau khi Công Minh và Chí Công đã được cho về. Nhưng khi Như Thành trở lại, rất chắc chắn, Đức Cường và Quang Hải tập luyện tốt, ông “Tô” đang tính chuyện xoay các phương án khác. Theo đó, Minh Đức có thể được đem trở lại làm dự phòng cho khu giữa sân và Trường Giang nhiều khả năng phải nói lời chia tay. Tình huống khác, Đức sắm cả 2 vai (tiền vệ và hậu vệ), thì Hoàng Vương (cầu thủ đá biên trái), sẽ được cho về nhà. Nói như thế, để thấy rằng, việc sở hữu một cầu thủ đa năng như Minh Đức, sẽ cho HLV Calisto rất nhiều sự lựa chọn, mà vẫn đảm bảo không phải “xé bài”.

Đức được lò đào tạo Nghệ An, huấn luyện để trở thành một trung vệ giỏi. Thực tế, khi SLNA vẫn còn đàn anh Cao Xuân Thắng, Đức đã luôn hiện diện ở trung tâm hàng hậu vệ 4 người, bên cạnh Huy Hoàng. Ở Nghệ An, Đức đá “dập”, Hoàng chơi thòng, rất uyển chuyển. Tần suất ra sân trong suốt hơn nửa thập niên chơi bóng đỉnh cao cho đội bóng quê hương, cũng như U23 hay tuyển QG là những minh chứng khách quan cho khả năng thực sự, của trung vệ này. Nhưng trong 2 năm đổ lại, Minh Đức lại xuất hiện thường xuyên hơn trong vai trò một chuyên gia thu hồi. Và điều nay là có căn nguyên.


Minh Đức luôn sẵng sàng kể cả khi anh chỉ là người đóng thế

Khi SLNA không còn Quốc Vượng ở giữa sân (kể từ khi tiền vệ này nhận án kỷ luật), phương án đôn Minh Đức lên đá trụ, đã được tính đến. Cho đến lúc Văn Vinh chuyển về HP.HN (mùa giải trước), thì Đức chính thức lên chiến đấu ở khu vực vòng tròn trung tâm, và nhiệm vụ ở tuyến thấp nhất của TCDK.SLNA lúc này, được giao “trọn gói” cho Huy Hoàng và 1 ngoại binh. Dù chơi ở vị trí khá mới mẻ, nhưng Minh Đức đã thích nghi rất nhanh, chơi tròn vai và thậm chí anh còn ghi được 1 bàn thắng (vào lưới ĐT.LA, trong trận thắng 4 – 2 trên sân Tự Do), từ tình huống bóng do chính anh phát động…

Khi Đức quay trở lại tuyển QG, thầy “Tô” đã để cầu thủ này chơi trung tâm hàng tiền vệ, trong một vài trận đầu tiên. Tất nhiên, Đức đã chơi không tồi. Cũng cần để ý rằng, đó là thời điểm mà hàng loạt các trụ cột như Minh Phương, Tài Em hay Minh Châu, hoặc chấn thương, hoặc đang mất phong độ. Minh Đức được quay trở lại vị trí trung vệ, bởi nó thích hợp với anh hơn, và cần thiết cho đội tuyển, trong tình huống Như Thành vẫn phải dưỡng thương. Giờ, thời khắc đó dường như đang lặp lại. Và với cái máy ủi như Minh Đức, thì bất cứ vị trí nào cũng OK!

* Với bản hợp đồng 2 năm còn chưa ráo mực (số tiền lót tay không dưới 2 tỷ đồng), Minh Đức đã là người của Thể Công, kể từ mùa giải sau. Hiện, Thể Công có tới 5 người chơi trung vệ là Thanh Hải, Anh Tuấn, Phước Tứ, cùng 2 tân binh Xuân Hợp và Minh Đức. Khả năng Thanh Hải ra đi, tìm bến đỗ mới là rất cao, xong ngay cả khi chỉ còn 4 trung vệ, thì cũng không loại trừ khả năng, HLV Vương Tiến Dũng sẽ cho Đức xuất phát ở vị trí tiền vệ. Đức lại vẫn nghiệp đóng thế như thường thấy!

* Cho tới thời điểm này, Việt Nam là một trong số ít những đội bóng đã gần như hoàn tất quá trình chuẩn bị. Ông Tô sẽ cho các cầu thủ tập suông trong những ngày tới. Chúng ta cũng phần nào đoán được đội hình tối ưu của ĐTVN, như thủ môn Hồng Sơn,  hàng thủ Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh; tiền vệ Tấn Tài, Tài Em, Minh Phương, Thành Lương và 2 tiền đạo là Công Vinh, Việt Thắng.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm