Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 10-14/5

10/05/2010 10:10 GMT+7 | Thế giới

Vẫn lạc quan với thị trường trong tuần tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Số liệu về lượng cung tiền M2, về tín dụng và huy động vốn của tháng 4 đã được công bố hôm 6/5 cho thấy thanh khoản đã được cải thiện kể từ tháng 3 và hiện tại đã trở lại mức bình thường nhằm hậu thuẫn cho việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm nay.

Về mùa công bố kết quả kinh doanh, kết quả kinh doanh quý 1 của hầu hết các công ty đã được công bố và chúng tôi nhận thấy kết quả kinh doanh quý 1 không có nhiều tác động đến thị trường.

Gần như không thể dựa vào kết quả kinh doanh quý 1 để nhận định về tình hình kinh doanh của các công ty do kết quả kinh doanh quý 1 chịu tác động mạnh của tính mùa vụ.

Chúng tôi nhận thấy không mấy ý nghĩa khi so sánh kết quả kinh doanh quý 1/2010 với quý 4/2009 như khi so sánh kết quả kinh doanh quý 1/2010 với quý 1/2009. Nói chung, chúng tôi không nhận thấy có sự đột biến kết quả kinh doanh nào trong quý 1 cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Tóm lại, chúng tôi cho rằng chính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng chứ không phải kết quả kinh doanh quý 1 sẽ có tác động hướng dẫn xu thế thị trường.

Chúng tôi vẫn lạc quan đối với thị trường trong tuần tới. Tất nhiên là chúng tôi không cố gắng dự báo tác động của sự bất ổn trên các thị trường quốc tế đối với thị trường chứng khoán trong nước trong phiên hôm 7/5 hay trong tuần sau, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tiếp tục tăng trong tuần tới trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô vẫn khá lạc quan.

Và như chúng tôi đề cập, sự suy giảm nhẹ của đà tăng trưởng của các nền kinh tế thế giới chưa hẳn là dấu hiệu tiêu cực đối với thị trường chứng khoán trong nước”.


VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm 7/5 là một phiên bùng nổ về khối lượng và giá trị giao dịch, tổng khối lượng khớp trên hai sàn lên đến 187,6 triệu đơn vị với giá trị 6.455 tỷ đồng. Đặc biệt, khối lượng giao dịch trên sàn HNX đạt kỷ lục từ lúc hoạt động đến nay.

Phiên giao dịch hôm 7/5 có nhiều biểu hiện giống như những phiên phân phối đỉnh sau một chu kỳ tăng điểm. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch lại cho thấy lực mua bán lại rất ổn định, hoàn toàn không có hiện tượng bán tháo cũng như bắt đáy vì khối lượng giao dịch tăng rất đều trong khi chỉ số thị trường lại liên tục biến động mạnh.

Ngoài ra, xét về mặt tâm lý nhà đầu tư, trong những phiên phân phối đỉnh thường bị tâm lý hưng phấn tác động để đưa ra quyết định mua cổ phiếu nên hầu như giá mở cửa luôn cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Còn trong phiên giao dịch hôm cuối tuần, do tác động từ việc giảm điểm mạnh của thị trường thế giới, đồng thời dấu hiện những ngày trước cho thấy nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh nên tâm lý hưng phấn hoàn toàn không có, mà chỉ có tâm lý thận trọng. Như vậy, đây là những tín hiệu khá tích cực trong một phiên giảm điểm mạnh.

Chỉ số Dow Jones ngày hôm 6/5 có lúc đã giảm mạnh đến gần 1.000 điểm nhưng gần như đã không tác động nhiều đến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ở thị trường Việt Nam. Khối ngoại vẫn tăng mạnh giá trị giao dịch lên 625 tỷ đồng và mua ròng đến 40,97 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Diễn biến chứng khoán thế giới sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng nhất định về mặt tâm lý của nhà đầu tư. Tuy nhiên, các yếu tố vĩ mô vẫn được đánh giá khá tích cực kể cả dưới con mắt của nhà đầu tư nước ngoài.

AVS cho rằng, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh trong những phiên giao dịch tuần tới và có thể hồi phục trở lại trong những phiên cuối tuần. Nhà đầu tư nên thận trọng trong việc ra quyết định đầu tư, nhất là quyết định mua mới và nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính”.

VN-Index sẽ tăng nhưng chưa thể vượt qua ngưỡng 555 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Hiện tại, các thông tin kinh tế vĩ mô trong nước là khá tích cực, đặc biệt là chính sách lãi suất đang hạ dần sẽ hỗ trợ rất nhiều cho tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một điều là với mức lãi suất như hiện tại thì chỉ có thể giúp cho doanh nghiệp giảm đi một phần chi phí vốn chứ chưa thể gọi là rẻ, và vì vậy thị trường khó có thể tăng trưởng mạnh mẽ trong ngắn hạn.

Chúng tôi cho rằng thị trường tuần tới sẽ tăng trở lại nhưng mức tăng là không lớn và thị trường chưa thể vượt qua được ngưỡng cản kỹ thuật 555 điểm.

Thị trường sẽ phân hóa mạnh và vì vậy việc lựa chọn cổ phiếu đóng vai trò rất quan trọng, nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản và lợi nhuận tốt hơn là chạy đua theo những mã cổ phiếu đã tăng nóng nhiều phiên với rủi ro cao”.

Nếu đang cầm “hàng nóng” thì nên hiện thực hóa lợi nhuận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Chúng tôi vẫn lạc quan về xu hướng trong trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên cú sốc đang diễn ra trên thị trường chứng khoán thế giới nếu không sớm chấm dứt có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam thay đổi xu thế.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên bình tĩnh quan sát diễn biến thị trường tài chính thế giới trước khi gia tăng lượng cổ phiếu nắm giữ. Nếu đang cầm “hàng nóng” nhà đầu tư nên nhanh chóng hiện thực hóa lợi nhuận”.

Nên giải ngân khi thị trường về vùng 525 - 530 điểm

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Thị trường đã có giai đoạn tăng điểm đáng kể cùng với khối lượng giao dịch gia tăng từ nửa cuối tháng 4/2010 đến nay trước các thông tin tích cực từ nền kinh tế vĩ mô cùng với các thông tin hỗ trợ từ mùa đại hội cổ đông.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng về cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu đã tác động xấu đến tâm lý các nhà đầu tư dẫn đến khối lượng đặt bán đã tăng mạnh trong tuần vừa qua.

Trước áp lực đặt bán tăng mạnh, chúng tôi nhìn thấy dấu hiệu phân kỳ của các chỉ số động lực như RSI, MFI với VN-Index báo hiệu xu hướng điều chỉnh của thị trường trong tuần giao dịch tới.

Do vậy, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên nhanh chóng hiện thực hóa lợi nhuận đối với các mã cổ phiếu “hot” và các cổ phiếu penny đã tăng nóng trong thời gian qua.

Đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn nên giảm dần tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục để giảm thiểu rủi ro khi khả năng các mã blue-chip cũng điều chỉnh chung theo xu hướng thị trường.

Đối với các nhà đầu tư có tỷ trọng lớn tiền mặt trong danh mục, chúng tôi khuyến nghị nên tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường và chỉ nên giải ngân với các mã cổ phiếu có cơ bản tốt khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ 525 - 530 điểm”.

Nhiều khả năng thị trường sẽ phục hồi trong những phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Hiện tại, các yếu tố vĩ mô đang có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ tiêu tăng trưởng được đảm bảo trong khi lạm phát vẫn đang được kiểm soát.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và lượng mua ròng trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua tăng mạnh trở lại là một dấu hiệu tốt cho nền kinh tế và là nhân tố hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ trong năm 2010.

Thị trường ngoại tệ với xu hướng ổn định của tỷ giá là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cả trực tiếp (FDI) và gián tiếp (FII).

Các thông tin vĩ mô hiện tại cho thấy nền kinh tế trong nước đang có nhiều chuyển biến tốt. Tuy nhiên, với những diễn biến bất lợi trên thị trường thế giới do nỗi lo về cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong những phiên giao dịch đầu tuần và có thể hồi phục trở lại trong những phiên cuối tuần.

Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ gặp một vài lực cản trước khi chinh phục thành công ngưỡng 550 điểm”.

Nên kỳ vọng tỷ lệ sinh lời ở mức vừa phải

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Thị trường sẽ khó bật ngay vào ngày giao dịch đầu tuần, tuy nhiên khả năng giảm sâu cũng khó xảy ra. Nhà đầu tư nên tranh thủ những đợt giảm điểm để mua vào và chốt lời nhanh ở các phiên tăng điểm.

Trong giai đoạn hiện tại, thị trường khó có các đợt tăng điểm dài nên nhà đầu tư nên kỳ vọng tỷ lệ sinh lời ở mức vừa phải.

Các chỉ báo kỹ thuật đều xác nhận sự giảm điểm của chỉ số trong những phiên giao dịch kế tiếp. Sự dẫn dắt của các cổ phiếu penny có thể được coi là kết thúc cho một chu kỳ tăng giá mà thị trường được trao vào tay các nhà đầu cơ cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Các nhà đầu tư lướt sóng nên xem xét hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và tránh sử dụng chiến thuật mua trung bình giá giảm ở các cổ phiếu mang tính đầu cơ đang có chiều hướng đi xuống. Vùng kháng cự cho tuần tới ở mốc 545 -550 điểm và ngưỡng hỗ trợ ở hai mốc 520 và 531 điểm”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Theo VnEconomy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm